Hơn 200 người mất tích trong vụ sạt lở đất tại Brazil

08:58, 19/02/2022

Phần lớn những người mất tích là do bị vùi lấp ở khu ổ chuột Morro da Oficina, nơi bị sạt lở đất nghiêm trọng nhất trong thảm họa thiên nhiên kinh hoàng vừa qua.

Hiện trường vụ sạt lở
Hiện trường vụ sạt lở

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn thông báo của cơ quan chức năng Brazil ngày 18/2 cho biết, số người mất tích trong đợt mưa lớn gây sạt lở đất ở thành phố cổ Petropolis, Đông Nam nước này, hồi đầu tuần qua đã tăng gần gấp đôi, lên 218 người.

Trước đó, số liệu ghi nhận của chính quyền địa phương chỉ cho biết có 123 người thiệt mạng và 116 người mất tích.

Phần lớn những người mất tích là do bị vùi lấp ở khu ổ chuột Morro da Oficina, nơi bị sạt lở đất nghiêm trọng nhất trong thảm họa thiên nhiên kinh hoàng vừa qua.

Hiện tại, mưa lớn vẫn tiếp diễn ở Petropolis, gây lụt lội nghiêm trọng và nguy cơ tiếp tục sạt lở đất khiến công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích phải tạm dừng.

Người đàn ông tìm kiếm người thân của mình ở Morro-da-Oficina sau trận mưa lớn ở Petropolis, Brazil.
Người đàn ông tìm kiếm người thân của mình ở Morro-da-Oficina sau trận mưa lớn ở Petropolis, Brazil.

Chính quyền liên bang Brazil đã quyết định giải ngân 2,2 triệu real (hơn 400.000 USD) để hỗ trợ thành phố này khắc phục hậu quả của đợt thiên tai nghiêm trọng nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Trong khi đó, Bộ Phát triển vùng của Brazil lên kế hoạch vận chuyển lương thực , thuốc men và các vật dụng thiết yếu khác tới những nơi bị ảnh hưởng trong vài ngày tới.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cho biết sẽ thị sát Petropolis để đánh giá về những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ông Bolsonaro vừa trở về nước sau chuyến công du châu Âu./.

Theo TTXVN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

WHO kêu gọi các nước không nên chủ quan trước tình hình dịch Covid-19
Ngày 17-2, bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật về Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định, việc giảm tỷ lệ xét nghiệm Covid-19 nhiều khả năng sẽ dẫn đến giảm số ca nhiễm được ghi nhận, kể cả khi số ca tử vong vẫn đang tăng. Dù trong tuần qua, các báo cáo cho thấy, gần 75.000 người đã tử vong do căn bệnh này.
18/02/2022
Phát hiện mới về nguyên nhân, cơ chế gây hội chứng COVID kéo dài
Một nghiên cứu mới đây do các nhà khoa học Tây Ban Nha tiến hành cho thấy việc virus SARS-CoV-2 gây tổn thương dây thần kinh phế vị có thể là nguyên nhân chính gây ra hội chứng COVID kéo dài.
17/02/2022
Thái Lan đổi tên thủ đô Bangkok thành Krung Thep Maha Nakhon
Ngày 16/2, Hội Hoàng gia Thái Lan (Royal Institute - ORST) đã tuyên bố đổi tên gọi chính thức của thủ đô nước này, từ Bangkok thành Krung Thep Maha Nakhon.
17/02/2022
EU đoàn kết bảo vệ sức khỏe người dân
Dịch Covid-19 gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng không quốc gia nào có thể một mình xử lý các mối đe dọa sức khỏe xuyên biên giới. Nhận thức rõ vấn đề này, Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy nhanh việc thành lập liên minh y tế khu vực, nhằm đoàn kết, sẵn sàng ứng phó các thách thức y tế trong tương lai. 
16/02/2022