Vũ Hán khử khuẩn nhà ga, bến xe, chuẩn bị chấm dứt lệnh phong tỏa

15:50, 25/03/2020

Thành phố Vũ Hán đã tiến hành phun khử trùng hệ thống giao thông công cộng để chuẩn bị khôi phục hoạt động sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.

Các nhóm phun tiêu độc khử trùng đã được triển khai tới các điểm giao thông công cộng ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) – tâm điểm đầu tiên bùng phát dịch bệnh Covid-19 – trong bối cảnh thành phố này sẽ được dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào đầu tháng 4 tới.

Nhà ga tàu hỏa Vũ Hán được phun khử trùng để chuẩn bị khôi phục hoạt động.
Nhà ga tàu hỏa Vũ Hán được phun khử trùng để chuẩn bị khôi phục hoạt động.

Các cư dân không tiếp xúc với những người mắc hay nghi ngờ mắc Covid-19 sẽ được phép rời khỏi các thành phố của tỉnh Hồ Bắc từ ngày hôm nay 25/2. Riêng thủ phủ Vũ Hán sẽ mở cửa trở lại từ ngày 8/4.

Ngày 24/3, các công nhân dọn dẹp mặc đồ bảo hộ đã phun tẩy trùng ở nhà ga tàu điện ngầm Vũ Hán để chuẩn bị cho hệ thống giao thông công cộng này khôi phục hoạt động bình thường. Các công nhân tuân thủ chặt chẽ quy định đeo khẩu trang, đi găng tay và mặc đồ bảo hộ trong quá trình khử trùng ở lối vào cũng như các quầy bán vé.

Giới chức cũng bắt đầu dỡ bỏ các chốt kiểm tra được thiết lập trong thời gian phong tỏa thành phố Vũ Hán.

Các nhà sản xuất ô tô, các công ty phân phối và hơn 2.000 cửa hàng trực tuyến được phép khôi phục hoạt động.

Vũ Hán là thành phố bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch Covid-19. Số ca mắc Covid-19 mới ghi nhận trong ngày tại Trung Quốc nói chung và Vũ Hán nói riêng liên tục giảm trong những tuần gần đây. Thậm chí những ngày gần đây, số ca mới ghi nhận tại Trung Quốc đại lục đều là các ca nhập cảnh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc ghi nhận hơn 81.000 ca mắc Covid-19, trong đó 3.277 ca tử vong.

Theo: VOV.VN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Châu Âu hơn 20.000 ca mắc, trên 1.500 ca tử vong trong 1 ngày

Theo số liệu trên trang thống kê Worldometer, châu Âu ghi nhận thêm hơn 20.000 ca mắc và hơn 1.500 ca tử vong do Covid-19 trong vòng 1 ngày.

25/03/2020
Hơn 370.000 người nhiễm bệnh, hơn 16.000 ca tử vong

"Đại dịch COVID-19 đang tăng tốc, nó mất 67 ngày từ khi ca đầu tiên được ghi nhận để lên tới mốc 100.000 ca lần đầu, mất 11 ngày để cán mốc 100.000 ca lần thứ hai và chỉ mất có 4 ngày để đạt mốc 100.000 ca lần thứ ba", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo.

24/03/2020
Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn toàn cầu

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 23/3 đã kêu gọi một lệnh "ngừng bắn toàn cầu ngay lập tức" nhằm bảo vệ những người dân thường dễ bị tổn thương tại các vùng chiến sự khỏi sự hoành hành của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do SARS-CoV-2 gây ra.

24/03/2020
Syria ghi nhận ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên

Bộ Y tế Syria ngày 22/3 đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này, bệnh nhân này trở về Syria sau chuyến đi nước ngoài. Trong ngày 22/3, khu vực Trung Đông tiếp tục ghi nhận diễn biến phức tạp liên quan dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ Y tế Syria ngày 22/3 đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này. Bệnh nhân này trở về Syria sau chuyến đi nước ngoài.

23/03/2020