Hà Giang

Khẩu trang y tế bị vứt bỏ trên các bãi biển của Hong Kong (Trung Quốc)

11:12, 23/03/2020

Ô nhiễm khẩu trang y tế đang tấn công Hong Kong (Trung Quốc) khi rất nhiều khẩu trang bị vứt trên bãi biển và đe dọa hệ sinh thái biển vốn đã yếu ớt ở đây.

Ông Gary Stokes, Tổ chức Bảo vệ bờ biển châu Á cho biết: "Chúng tôi đã bất ngờ nhận ra những chiếc khẩu trang y tế mà mọi người đang dùng để chống lại virus SARS-CoV-2 đang ở trên bãi biển với một số lượng lớn. Ngày hôm hay, chúng tôi đếm được 60-70 chiếc, một lượng nhỏ ở trên bãi biển này và điều này đang là hồi chuông cảnh báo mới với chúng ta".

Những chiếc khẩu trang y tế dùng 1 lần được sử dụng để chống sự lây lan của virus SARS-CoV-2 nhưng vì chúng chỉ có thể dùng 1 lần và được làm từ nhựa nên chúng không thể phân hủy nhanh được.

"Bởi vậy những chiếc khẩu trang này không chỉ có hại cho biển. Nó còn hại cho các loài động vật sống ở biến. Cá voi đang nuốt vào dạ dày của nó là túi nylon, chai lọ và nhiều thứ khác, thậm chí bây giờ sẽ là những chiếc khẩu trang này" - ông Gary Stokes nhận định.

Theo: VTV.VN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Số người mắc Covid-19 tăng vọt, Mỹ trở thành ổ dịch lớn thứ 3 thế giới

Cho tới nay, Mỹ ghi nhận 26.892 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 348 ca tử vong vì chủng virus này, đồng thời trở thành ổ dịch lớn thứ 3 thế giới với số ca mắc Covid-19 chỉ sau Trung Quốc và Italy.

22/03/2020
Cập nhật Covid-19: 11.370 ca tử vong trên toàn cầu, Italy phá vỡ mọi kỷ lục

Theo trang thống kê dữ liệu Worldometers, trong 24 giờ qua, số người tử vong do Covid-19 trên toàn cầu tăng lên 11.370 ca và hơn 275.026 ca mắc. Hầu hết các ca tử vong trên thế giới tập trung ở châu Âu. Italy là nước có số ca tử vong cao nhất thế giới lên tới 4.032 ca. Hiện đã có 185 quốc gia và vùng lãnh thổ có người mắc Covid-19. 

21/03/2020
Số ca tử vong do Covid-19 tại Italy vượt Trung Quốc

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 19-3 thông báo, số ca tử vong vì Covid-19 tại Italy đã tăng thêm 427 ca, nâng tổng số lên 3.405 người tử vong vì Covid-19, cao hơn 3.245 ca tại Trung Quốc.

 
20/03/2020
Tây Ban Nha huy động y, bác sỹ về hưu, sinh viên y khoa chống dịch

Trước sự bùng phát của dịch Covid-19, Bộ Y tế Tây Ban Nha tuyển mộ khẩn cấp bác sỹ, y tá vừa nghỉ hưu và sinh viên ngành Y năm cuối tại để chống dịch. Thông báo được Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha, Salvador Illa đưa ra trong ngày 19/3, theo đó Chính phủ Tây Ban Nha sẽ chi ra ít nhất 200 triệu để tuyển dụng khẩn cấp các y bác sỹ vừa nghỉ hưu hoặc mất việc làm và sinh viên năm cuối các trường Y, Dược trên toàn quốc.

 

20/03/2020