Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân

14:37, 28/09/2023

BHG - Đồn Biên phòng Tùng Vài (Quản Bạ) phụ trách quản lý 33,479 km đường biên, 56 cột mốc, trong đó gồm 40 mốc chính và 16 mốc phụ trên địa bàn 3 xã Tùng Vài, Tả Ván và Cao Mã Pờ. Những năm qua, cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đơn vị còn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh biên giới ngày càng vững chắc.

Theo chân cán bộ, chiến sỹ (CBCS) đến tuyên truyền PBGDPL cho nhân dân tại thôn Bản Thăng, xã Tùng Vài, một trong những thôn giáp biên của huyện Quản Bạ, chúng tôi cảm nhận diện mạo mới như được “thay da đổi thịt” với những ngôi nhà khang trang và những con đường bê tông bằng phẳng. Anh Nguyễn Đình Hường, thôn Bản Thăng chia sẻ: “Cán bộ Đồn Biên phòng Tùng Vài cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên xuống tận nơi họp với người dân, tuyên truyền phổ biến pháp luật, an ninh trên địa bàn. Chúng tôi thường xuyên được nghe các nội dung văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, việc chấp hành lao động sản xuất cũng như tham gia bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới được mọi người thực hiện tốt hơn rất nhiều so với trước. Biên giới bình yên nên người dân đều an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tùng Vài tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân vùng biên.
Cán bộ Đồn Biên phòng Tùng Vài tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân vùng biên.

Từ ngày 1.1.2022, Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành, đây là văn bản pháp lý rất quan trọng, thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Nhằm đưa luật sớm đi vào cuộc sống, các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn ở khu vực biên giới khai thác, tiếp nhận và sưu tầm tài liệu, biên soạn nội dung để tổ chức tuyên truyền, PBGDPL tới đông đảo cán bộ và quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới, với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn.

Thiếu tá Vàng Dũng Đình, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tùng Vài cho biết: “Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đơn vị thường xuyên phối hợp với UBND 3 xã, Cao Mã Pờ, Tả Ván, Tùng Vài để hỗ trợ tư vấn tuyên truyền PBGDPL đến nhân dân. Căn cứ vào thực tế tình hình địa bàn, vào từng khoảng thời gian cụ thể để xác định xây dựng các nội dung sao cho người dân dễ nhớ, dễ hiểu. Đồng thời kết hợp trên hệ thống loa truyền thanh của các xã thông qua các buổi sinh hoạt thôn, bản để lồng ghép nội dung tuyên truyền. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền cho phù hợp với thực tế của từng đối tượng và phong tục tập quán của người dân. Thường xuyên quan tâm kiện toàn về số lượng, bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng, tuyên truyền nói riêng và CBCS đơn vị nói chung. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, ngành, lực lượng để phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ”.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cơ sở tổ chức tuyên truyền tập trung được 51 buổi cho hơn 3.339 lượt người nghe. Nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; không tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liên Việt Nam - Trung Quốc; Luật Biên giới quốc gia; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng, chống mua bán người; phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép…

Đồng chí Thào Mí Vư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tùng Vài cho biết: “Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới, Bộ đội biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Tình hình an ninh trên toàn tuyến biên giới được giữ vững, ổn định. Duy trì chế độ giao ban giữa 3 lực lượng để nắm bắt tình hình ở các thôn, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người dân ở khu vực biên giới trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia”.

Qua công tác tuyên truyền, PBGDPL, nhân dân khu vực biên giới ngày càng hiểu biết, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Vì vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định, nhân dân khu vực biên giới tin tưởng, tích cực tham gia cùng Bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Bài, ảnh: Nguyễn Dịu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bắt giữ xe vận chuyển gỗ nghiến trái pháp luật tại xã Minh Ngọc
BHG - Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện vụ việc vận chuyển lâm sản trái pháp luật xảy ra tại thôn Nà Sài, xã Minh Ngọc (Bắc Mê).
28/09/2023
Để Mèo Vạc trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn
BHG - Du lịch của huyện Mèo Vạc đang có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành ngành động lực thúc đẩy phát triển KT – XH tại địa phương. Với sự phát triển của du lịch kéo theo lượng du khách đến huyện tăng cao, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất trật tự an toàn giao thông (TTATGT); do vậy, cùng với các giải pháp phát triển du lịch, công tác đảm bảo TTATGT được huyện đặc biệt quan tâm triển khai, thực hiện.
27/09/2023
Tập huấn kiến thức trợ giúp pháp lý
BHG - Sáng 27.9, tại Khách sạn Công đoàn (T.P Hà Giang), Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức trợ giúp pháp lý cho cán bộ thôn, bản, cán bộ chi hội đoàn thể của hai huyện Quản Bạ và Bắc Mê. Đến dự có lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
27/09/2023
Ngăn chặn tệ nạn ma túy trong vùng dân tộc thiểu số
BHG - Có đến 70% bị can trong tổng số các vụ án khởi tố điều tra liên quan đến ma túy là người dân tộc thiểu số (DTTS) là con số đáng báo động về tội phạm liên quan ma túy trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh ta thời gian gần đây.
26/09/2023