Chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả kinh tế cao
BHG - Sau những ngày vui Xuân đầm ấm, vui tươi, bà con nông dân trong tỉnh tập trung xuống đồng sản xuất, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả kinh tế cao hơn. Không khí lao động hối hả trên khắp các vùng quê hứa hẹn một năm mới thắng lợi, mùa màng bội thu, lúa thóc đầy nhà.
Gia đình ông Lã Thanh Hoạt, tổ 11, thị trấn Nông trường Việt Lâm (Vị Xuyên) trồng rau chuyên canh hàng hóa cho thu nhập ổn định. |
Trên những cánh đồng thuộc xã Vĩ Thượng (Quang Bình) tiến độ gieo trồng vụ Xuân cơ bản đã hoàn thành. Chị Lò Thị Vường, thôn Hạ Quang phấn khởi cho hay: “Thời điểm trước Tết, nhà tôi thu hoạch được gần 3 tấn khoai tây, sản lượng tuy thấp hơn vụ năm ngoái do thời tiết khô hạn nhưng giá bán đạt 15.000 đồng/kg, trừ chi phí để ra khoảng 20 triệu đồng, so với các cây trồng khác vẫn ổn định hơn. Ngay sau Tết, tranh thủ thời tiết nắng ấm, tôi xuống đồng thu hoạch nốt cây trồng vụ Đông để giải phóng đất làm vụ Xuân. Nhờ việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng nên khâu làm đất được tiến hành rất nhanh, giảm chi phí, công sức lao động, đến giờ nhà tôi đã gieo cấy xong”.
Vụ Xuân này là vụ đầu tiên 43 hộ dân thôn Tân An, thị trấn Yên Bình (Quang Bình) thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa gần 4 ha đất để trồng lạc. Ông Hoàng Tiến In chia sẻ: “Thay vì những mảnh ruộng manh mún, nhỏ lẻ, giờ đây là thửa ruộng trải dài ngút tầm mắt, bờ vùng, bờ thửa to rộng, kênh mương dẫn nước thuận lợi cho việc canh tác. Dồn điền, đổi thửa xong tôi đã cải tạo đất trồng gần 1.000 m2 lạc. Gia đình tôi chuyển đổi sang trồng lạc được 4 năm nay, mỗi vụ thu hoạch được 1 tấn, cho thu nhập trên 10 triệu đồng. Mỗi vụ một loại cây trồng, vụ tới bà con lại cấy lúa và trồng rau, đậu, dần dần hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân”.
Cũng như bao vùng quê khác, những ngày này, công việc mà bà con nông dân thị trấn nông trường Việt Lâm (Vị Xuyên) ưu tiên nhất là đồng áng, nhà nào có ruộng đều tập trung nhân lực ra đồng làm đất, gieo cấy, chăm sóc lúa để mang về những “hạt vàng” no ấm. Bà con chủ yếu gieo cấy những giống lúa cho năng suất, sản lượng cao, chất lượng gạo thơm ngon như: HT31, HKT 99, Việt lai 20 thế hệ mới. Theo kế hoạch vụ Xuân, thị trấn gieo cấy 134 lúa, 173 ha ngô và hơn 20 ha rau, đậu. Dựa vào lợi thế của địa phương, ngoài những cây trồng chủ lực hàng năm, người dân đã xây dựng và phát triển vùng sản xuất rau chuyên canh hàng hóa. Với nghề trồng rau theo hướng an toàn, không ít hộ có thu nhập từ 30 triệu đồng/năm trở lên, điển hình có hộ đạt 300 triệu đồng/năm, đời sống từng bước nâng lên.
Đồng chí Giang Đức Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết: “Ngay từ đầu năm, ngành Nông nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất, định hướng về cơ cấu giống cây trồng cho các huyện, thành phố theo từng đặc điểm, thế mạnh của mỗi vùng, miền, địa phương để hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, các loại nông sản chủ lực, sản phẩm có thương hiệu, phù hợp với thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tập trung sản xuất theo hướng VietGAP, hữu cơ, triển khai các chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực, đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Qua kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế tại các địa phương, bà con nông dân đã bám sát đồng ruộng, sản xuất theo khung thời vụ khép kín với các loại cây trồng chính như: Lúa, ngô, đậu tương, lạc và rau, đậu. Bên cạnh đảm bảo an ninh lương thực, vụ Xuân là tiền đề quan trọng để đạt mục tiêu phấn đấu nâng cao giá trị sản phẩm trồng trọt thu hoạch bình quân trên ha đất canh tác năm 2023 đạt 62 triệu đồng”.
Bài, ảnh: MỘC LAN
Ý kiến bạn đọc