Xuân về bên dòng Gâm

09:25, 11/02/2022

BHG - Xã Thượng Tân (Bắc Mê) trước đây được ví như “ốc đảo” do bị chia cắt về đường giao thông, nhưng từ khi cầu Thượng Tân bắc qua sông Gâm được hoàn thành vào tháng 3.2021, mở ra cơ hội giao thương, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo cho người dân nơi đây. Xuân này, đồng bào các dân tộc Thượng Tân no ấm, đủ đầy hơn.

Nuôi cá lồng giúp gia đình ông Hoàng Trọng Vinh thôn Tả Luồng, xã Thượng Tân (ngoài cùng bên phải) có thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm.
Nuôi cá lồng giúp gia đình ông Hoàng Trọng Vinh thôn Tả Luồng, xã Thượng Tân (ngoài cùng bên phải) có thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nhưng cả hệ thống chính trị - xã hội cùng vào cuộc quyết liệt trong thực hiện “mục tiêu kép”, phòng chống dịch hiệu quả, hoàn thành đạt và vượt 36/39 chỉ tiêu phát triển KT – XH; trong đó nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Thu ngân sách đạt 169,91% kế hoạch; lương thực bình quân đầu người đạt 351,9 kg; giá trị sản phẩm thu hoạch/ha đất trồng cây hàng năm đạt 37,6 triệu đồng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 60,5%; tổng đàn trâu, bò đạt gần 1.500 con; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 87%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 87,7%; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2021 giảm 6,41%; 81 lao động được giải quyết việc làm mới. Toàn xã hỗ trợ xây dựng 7 nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo chương trình của tỉnh; 6 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp với tổng diện tích trên 2.940 m2, chủ yếu trồng cây ăn quả, rau xanh, dưa, bí các loại gắn với làm chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm. Các vườn cây đều phát triển tốt, một số vườn trồng cây ngắn ngày đã cho thu nhập.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Với phương châm “Nhà nước hỗ trợ xi măng, người dân hỗ trợ tiền, vật liệu khác và ngày công”, toàn xã tổ chức 48 buổi ra quân xây dựng NTM với trên 2.000 lượt người tham gia; tu sửa, nâng cấp 13.452 m đường giao thông; làm mới 1 sân thể thao và 200 m đường bê tông nông thôn; hỗ trợ nhiều người dân làm đường bê tông vào nhà, nhà vệ sinh, nhà tắm, chuồng trại chăn nuôi... Đến nay, xã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng NTM. Hơp tác xã Dịch vụ tổng hợp Việt Hoàng (thị trấn Yên Phú) liên kết với 10 hộ nuôi cá lồng trên địa bàn xã hình thành vùng nguyên liệu, chế biến sản phẩm cá sông Gâm sấy khô đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2021.

Từ ngày lòng hồ thủy điện Tuyên Quang dâng nước, người dân Thượng Tân có thêm nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản để mưu sinh. Là một trong những người có thâm niên trong nghề nuôi cá lồng và đánh bắt thủy sản lòng hồ, ông Nguyễn Trọng Vinh, tôn Tả Luồng chia sẻ: “Việc nuôi cá lồng với các loại cá đặc sản sông Gâm như: Chiên, Lăng, Bỗng, Nheo, Chày, Trắm đen… giúp gia đình tôi có thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm, với sản lượng cá bán ra thị trường từ 5 – 6 tạ. Từ ngày có cầu Thượng Tân, việc nuôi cá trở nên thuận lợi hơn, thương lái đến tận nơi mua cá”. Với lợi thế có diện tích lòng hồ rộng lớn, xã Thượng Tân vận động, khuyến khích người dân đầu tư nuôi cá lồng. Hiện, toàn xã có 34 hộ nuôi 91 lồng cá với diện tích 0,3 ha, tổng sản lượng cá xuất lồng và đánh bắt tự nhiên đạt 10 tấn/năm, giá trị thu trên 800 triệu đồng, giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch UBND xã Thượng Tân Trương Trung Sơn cho biết: “Trong năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển KT - XH, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Năm 2022 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, xã đặt ra 10 chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển KT - XH và sẽ tập trung huy động nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ”.

Còn nhớ, phát biểu tại lễ khánh thành cầu Thượng Tân gần 1 năm về trước, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã nhấn mạnh: Cầu Thượng Tân hoàn thành và đưa vào sử dụng là dấu mốc quan trọng, đáp ứng niềm mong mỏi, khát khao nhiều năm của đồng bào nhân dân các dân tộc nơi đây; mở ra cơ hội phát triển mới, tốt đẹp hơn, no ấm hơn cho bà con nhân dân xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê nói riêng và đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang nói chung; góp phần giảm nghèo, từng bước đưa xã Thượng Tân phát triển, trở thành xã Nông thôn mới.

Đúng thế, “huyết mạch” giao thông được khơi thông đã mang mùa Xuân mới về bên dòng sông Gâm với sức Xuân và khí thế mới cho cuộc cuộc sống người dân nơi đây.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

30 năm cho ánh điện bừng sáng lung linh
Xuân 2022 - Năm nay Công ty Điện Hà Giang (Công ty) kỷ niệm 30 năm ngày thành lập, đón Xuân mới 2022, các lớp thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân, người lao động toàn Công ty cùng ôn lại những khó khăn, vất vả nhưng rất hào hùng và vinh quang trong suốt chặng đường 30 năm đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, phụng sự nhân dân.
31/01/2022
Vững vàng trong gian khó
BHG - Năm 2021, một năm với nhiều biến động trong đời sống KT-XH khi dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát, diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị phải căng mình ứng phó với đại dịch. Nhưng càng trong khó khăn, thách thức...
27/01/2022
Giúp nhà nông phát triển kinh tế
BHG - Vận dụng linh hoạt, sáng tạo Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang: “Đồng bào phải ra sức tăng gia sản xuất; phát triển trâu, bò, lợn; cải tiến nông cụ…”, 
27/01/2022
Khởi sắc hoạt động tín dụng chính sách xã hội
BHG - Năm 2021, toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc ghi dấu ấn khởi sắc trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH). Qua đó, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay phục vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD)... 
26/01/2022