Hà Giang

Giúp nhà nông phát triển kinh tế

15:27, 27/01/2022

BHG - Vận dụng linh hoạt, sáng tạo Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang: “Đồng bào phải ra sức tăng gia sản xuất; phát triển trâu, bò, lợn; cải tiến nông cụ…”, Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh công tác tập hợp, vận động hội viên thi đua phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh giỏi; qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

BHG - Vận dụng linh hoạt, sáng tạo Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang: “Đồng bào phải ra sức tăng gia sản xuất; phát triển trâu, bò, lợn; cải tiến nông cụ…”,
BHG - Vận dụng linh hoạt, sáng tạo Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang: “Đồng bào phải ra sức tăng gia sản xuất; phát triển trâu, bò, lợn; cải tiến nông cụ…”,

Nhằm cổ vũ, động viên tinh thần, tạo không khí thi đua sôi nổi trong hội viên vươn lên làm giàu chính đáng, những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đặc biệt quan tâm triển khai, thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Thông qua thực hiện phong trào đã giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản của nông dân, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh. Hơn hết, với việc tích cực triển khai phong trào đã xuất hiện nhiều hội viên, nông dân điển hình trong phát triển kinh tế, trở thành nhân tố tích cực để các cấp Hội phát triển, nhân rộng. Đến nay toàn tỉnh có hơn 11 nghìn hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, có thu nhập mỗi năm đạt từ vài trăm đến hơn 1 tỷ đồng. Tiêu biểu như hộ ông Sùng Diu Sì, xã Vĩnh Phúc và ông Phan Tiến Độ, thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang) với mô hình trồng cam, chè; mô hình trang trại trồng rừng và Thảo quả của hộ ông Cáo Diu Khún, xã Túng Sán (Hoàng Su Phì); mô hình nuôi lợn đen Lũng Pù của ông Hoàng A Páo, xã Tả Lủng (Mèo Vạc); mô hình sản xuất rau sạch và trồng nấm của nông dân Vàng Thống Cáo, xã Quyết Tiến (Quản Bạ)…

Nông dân xã Niêm Sơn (Mèo Vạc) chăn nuôi trâu hàng hóa.
Nông dân xã Niêm Sơn (Mèo Vạc) chăn nuôi trâu hàng hóa.

Cùng với đẩy mạnh triển khai, thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, khắc sâu lời Bác căn dặn: “Đồng bào rẻo cao còn nhiều khó khăn, còn phải ra sức giúp đỡ đồng bào rẻo cao nhiều hơn nữa…”, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh luôn sẵn sàng góp công, sức triển khai các hoạt động tương thân, tương ái giúp đỡ người nghèo, an sinh xã hội; hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản; tư vấn nông dân tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Trong năm 2021, Hội Nông dân tỉnh đã mở gian hàng nông sản vùng miền – sản phẩm OCOP tại trụ sở Hội Nông dân tỉnh nhằm trưng bày, giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản tiêu biểu cho nông dân trên địa bàn tỉnh; nhận ủy thác trên 880 tỷ đồng vốn vay ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay vốn; phát triển nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đạt trên 20 tỷ đồng. Đặc biệt, mới đây, Hội Nông dân tỉnh đã thực hiện Dự án khoa học xây dựng nhãn hiệu tập thể “Cam Vàng Hà Giang” cho sản phẩm cam của tỉnh nhằm góp phần nâng cao giá trị nông sản và Dự án khoa học xây dựng mô hình nhà nông làm du lịch gắn với bảo tồn, khai thác và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh, giúp nông dân tận dụng tiềm năng, thế mạnh tại địa phương để tăng thu nhập…

Ngoài ra, hàng năm các cấp Hội phát động các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung đổi mới, nâng cao hoạt động của tổ chức Hội, hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm cho mọi hoạt động; tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho hội viên, nông dân bằng nhiều hình thức; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Hội; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời những gương nông dân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực để biểu dương và xây dựng thành lực lượng nòng cốt để nhân rộng.

Có thể khẳng định, từ thực tiễn các phong trào thi đua, vận động nông dân phát triển kinh tế theo Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang, hoạt động lao động sản xuất của nông dân đạt nhiều kết quả tích cực. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện phong trào theo hướng thường xuyên, sâu sát, cụ thể, thiết thực, hiệu quả; gắn các lời căn dặn của Bác với công tác tuyên truyền, vận động các phong trào lớn của Hội. Bên cạnh đó, chủ động đề xuất với các cấp, ngành hoàn thiện các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn như quản lý các nguồn tài nguyên phục vụ sản xuất, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp…

Bài, ảnh: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vững vàng trong gian khó
BHG - Năm 2021, một năm với nhiều biến động trong đời sống KT-XH khi dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát, diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị phải căng mình ứng phó với đại dịch. Nhưng càng trong khó khăn, thách thức...
27/01/2022
Khởi sắc hoạt động tín dụng chính sách xã hội
BHG - Năm 2021, toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc ghi dấu ấn khởi sắc trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH). Qua đó, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay phục vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD)... 
26/01/2022
Thích ứng an toàn để phục hồi và phát triển
BHG - Năm 2021, tỉnh ta đối diện nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, nhưng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, cùng sự cố gắng, chung sức của cả hệ thống chính trị, bức tranh tổng thể về KT - XH của tỉnh đạt kết quả tích cực.
25/01/2022
Hàng Việt chiếm lĩnh thị trường Tết
BHG - Còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời điểm này, thị trường hàng hóa rất nhộn nhịp, từ các siêu thị, cửa hàng tiện ích đến chợ truyền thống đều có đông người mua sắm Tết. Năm nay...
25/01/2022