Đồng Văn chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi
BHG - Bước vào thời điểm nắng nóng, thời tiết trên địa bàn biến đổi thất thường, sức đề kháng của đàn vật nuôi thấp, đây chính là điều kiện thuận lợi để các mầm bệnh phát triển, nguy cơ xảy ra dịch bệnh rất lớn. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, đồng thời tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển bền vững, ổn định, huyện Đồng Văn đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai đến từng đơn vị, địa phương; từng bước nâng cao nhận thức cho người dân trong việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi một cách hiệu quả.
Cán bộ xã Tả Phìn hướng dẫn gia đình anh Lầu Súa Cơ, thôn Sà Tủng Chứ cách phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc. |
Trên địa bàn huyện Đồng Văn hiện có 22.637 con trâu, bò; 27.815 con lợn, 229.000 con gia cầm. Với phương châm phòng bệnh là chính, ngay từ đầu năm, huyện đã có kế hoạch cụ thể và chỉ đạo các ban, ngành chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, triển khai thực hiện ở 2 nhiệm vụ chính đó là: Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, phòng, chống dịch cúm gia cầm và tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc. Về công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách từng địa bàn, từng lĩnh vực; chủ động kiểm tra, nắm bắt thông tin và tình hình dịch bệnh tại cơ sở để có biện pháp ứng phó, xử lý kịp thời khi dịch xảy ra. Các tổ phòng, chống dịch tại thôn sẽ thực hiện việc phun khử trùng tiêu độc, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc đảm bảo kỹ thuật, đúng đối tượng gia súc và đảm bảo an toàn cho người tham gia tiêm phòng.
Đến thời điểm hiện tại, 19/19 xã đã kiện toàn được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; huyện đã thành lập được 225 tổ công tác phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền, hướng dẫn vệ sinh thú y, khử trùng, tiêu độc được 218 thôn, bản. Huyện đã cấp được 500 lít hóa chất đến các thôn, phun khử trùng, tiêu độc được 8.304 hộ; 8/8 chợ trên địa bàn huyện. Tiến hành tiêm vắc xin cho đàn gia súc đạt trên 90%. Cụ thể, đã tiến hành tiêm 17.000 mũi tiêm tụ huyết trùng lợn; 6.000 mũi tiêm phòng dại chó; 20.093 mũi tiêm dịch tả lợn và 21.982 mũi tiêm lở mồm long móng cho trâu, bò... Công tác quản lý, giám sát dịch bệnh và kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú ý cũng được chú trọng. Đồng thời tích cực tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Nhờ vậy, trong những tháng đầu năm, huyện Đồng Văn chưa xảy ra ổ dịch nào nghiêm trọng.
Được đánh giá là địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, trong 4 tháng đầu năm xã Tả Phìn đã tiến hành phun khử độc cho 9/9 thôn với 498 hộ trên diện tích 12.620 m2. Tiêm vắc xin phòng bệnh cho 982 con trâu, bò; 1.960 con lợn. Anh Thào Mí Páo, Chủ tịch UBND xã Tả Phìn cho biết: Thời điểm này, thời tiết khá thất thường nên thuận tiện cho các mầm bệnh phát triển. Vì vậy, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tại địa phương; cùng với sự hỗ trợ của huyện, hàng tuần, hàng tháng đều tiến hành kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý các mầm bệnh. Tổng đàn gia súc, gia cầm của xã tuy không lớn nhưng được đánh giá là chất lượng và phát triển ổn định. Vì thế, xã luôn chú trọng tới khâu phòng, chống dịch bệnh và đặc biệt tích cực tuyên truyền cho người dân để từng bước phát triển đàn vật nuôi theo quy mô lớn, đảm bảo cả về chất và lượng.
Anh Vũ Viết Thu, Phó Trạm thú y huyện Đồng Văn cho biết: Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện được phát triển tốt, hàng năm, chúng tôi đều xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng đợt để tham mưu cho huyện; đồng thời phối hợp với nhiều ban, ngành chức năng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong quý I, trên địa bàn huyện chưa phát hiện trường hợp dịch bệnh nghiêm trọng. Thời gian tới, Trạm thú y tiếp tục phối hợp làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Từng bước ngăn chặn, khống chế dịch bệnh gia súc, gia cầm; đảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững và cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.
Bài, ảnh: My Ly
Ý kiến bạn đọc