Quang Bình tập trung thu hoạch lúa và các loại cây trồng vụ Xuân

08:24, 09/06/2015

BHG- Cho đến thời điểm này, bà con nông dân các xã, thị trấn của huyện Quang Bình cơ bản đã thu hoạch xong lúa vụ Xuân; với tổng diện tích gieo cấy toàn huyện là 1.937,7 ha/1.898 ha (đạt 102% kế hoạch). Cơ cấu giống chủ yếu là Nhị ưu 838, HKT 99, Việt lai 20, BG 1, Khang dân 18... Cùng đó, các loại cây trồng vụ Xuân cũng đang được tập trung thu hoạch để tránh mưa, bão xảy ra.

Nông dân xã Tân Trịnh tuốt lúa.
Nông dân xã Tân Trịnh tuốt lúa.

Đi dọc Quốc lộ 279 từ xã Tân Trịnh, Tân Bắc đến thị trấn Yên Bình; những cánh đồng lúa vừa thu hoạch xong, giờ bà con nông dân đang tập trung cày ải phơi đất để chuẩn bị gieo cấy lúa vụ Mùa. Lãnh đạo huyện Quang Bình cho biết: Sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi, nguồn nước tưới tiêu được đảm bảo; nhân dân đã chủ động gieo cấy các loại cây trồng hết diện tích theo kế hoạch đúng khung thời vụ và tập trung chăm sóc, bón phân cho các loại cây trồng sau cấy. Tuy nhiên, cuối tháng 3,  đầu tháng 4; trên cây lúa vẫn xuất hiện một số bệnh cục bộ như bệnh đạo ôn, vàng lá... ở một số xã, thị trấn gây ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền huyện đã chỉ đạo ngành chức năng hướng dẫn bà con nông dân tập trung ngăn chặn phòng, chống dịch bệnh hại lúa; vì vậy, cây lúa vẫn sinh trưởng và phát triển tốt. Chị Hoàng Thị Nhịp, thôn Yên Chung, xã Tiên Yên vui mừng chia sẻ: “Vụ Xuân năm nay, gia đình tôi trồng gần 2ha lúa chất lượng cao theo cơ cấu giống địa phương. Đầu vụ, do thời tiết diễn biến thất thường, lúa xuất hiện tình trạng bệnh đạo ôn và rầy nâu; nhưng do kịp thời phát hiện, xử lý nên cây lúa phát triển ổn định. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, gia đình đã thu hoạch và cày ải xong; giờ đang gặt trả công cho các hộ khác trong thôn trước khi gieo trồng vụ mới”.

Theo đánh giá của lãnh đạo Phòng Nông nghiệp huyện, thì đây là một vụ Xuân thành công; năng suất các loại cây trồng cơ bản đạt so với kế hoạch, an ninh lương thực được đảm bảo. Vì vậy, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 16.928 tấn (tăng trên 1.316 tấn so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, tổng diện tích gieo cấy lúa là 1.937,7 ha, năng suất lúa đạt 57,7tạ/ha, sản lượng ước đạt trên 11.180 tấn, so với cùng kỳ năm trước tăng 221,4 tấn. Diện tích gieo trồng ngô là 1.625.6 ha, năng suất bình quân ước đạt 32 tạ/ha, sản lượng vào khoảng trên 5.153 tấn (tăng 380,3 tấn so với cùng kỳ năm trước). Các loại cây trồng vụ Xuân như lạc, đậu tương và cây rau, đậu các loại đang được người dân tập trung thu hoạch với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”  trước mùa mưa lũ sắp đến.

Nông dân xã Bằng Lang thu hoạch lúa vụ Xuân.
Nông dân xã Bằng Lang thu hoạch lúa vụ Xuân.

 Hiện nay, phần lớn diện tích đất sản xuất nông nghiệp của huyện đang được cày ải phơi đất. Một số xã như: Tân Trịnh, Bằng Lang, Xuân Giang... nhiều hộ dân đã xả nước vào ruộng, tiến hành ngâm ủ và gieo mạ vụ Mùa. Huyện bắt đầu triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè - thu 2015, phấn đấu diện tích lúa vụ Mùa đạt 3.721,1 ha; diện tích ngô Hè - thu 791,9 ha; lạc 470 ha... Vụ Hè - thu năm nay, huyện tiếp tục chỉ đạo gieo trồng các giống lúa có năng suất, chất lượng cao như  BC 15, BG 1, HKT 99... thành vùng tập trung, thực hiện theo đúng khung thời vụ. Tiếp tục thực hiện thâm canh lúa, ngô, lạc thông qua chương trình đầu tư có thu hồi. Các đại lý cung ứng vật tư nông nghiệp tại các cơ sở phải đảm bảo số lượng, chất lượng để phục vụ kịp thời cho nhân dân. Thực hiện cánh đồng mẫu tại các xã vùng lúa với diện tích là 1.009,5 ha, chỉ đạo kiên quyết thực hiện “5 cùng” (cùng 1 loại giống, cùng thời vụ gieo trồng, cùng chăm sóc, cùng 1 cánh đồng, cùng thu hoạch).

Trưởng phòng NN&PTNT huyện, Tăng Trung In cho biết: “Hiện nay thời tiết vẫn nắng nóng kéo dài, có thể nguồn nước tưới tiêu không đảm bảo nên huyện đang tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn nạo vét hệ thống kênh mương thông thoáng tạo thuận lợi cho nước vào ruộng, chú trọng thực hiện tốt cơ cấu giống và lịch thời vụ, hướng dẫn quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại ở một số loại cây trồng cho bà con nông dân trước vụ sản xuất. Đặc biệt vận động nhân dân đẩy mạnh công tác vệ sinh đồng ruộng, cày ải đất để hạn chế dịch hại khi chuyển vụ”...

Bài, ảnh: YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xín Mần chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng phó biến đổi khí hậu

BHG - Với quyết tâm tăng sản lượng lương thực, phát triển ngành nông nghiệp của địa phương, huyện Xín Mần đang thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phù hợp với biến đổi khí hậu và đã có sự chuyển biến đáng kể.

30/05/2015
Người Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn năng động

BHG - Giữa cái nắng chói chang của những ngày tháng 5, chúng tôi có dịp đến xã Vĩnh Phúc để gặp bác Nguyễn Văn Thuận, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang. Mặc dù không phải là cán bộ ngành Ngân hàng CSXH, nhưng nhiều năm làm công tác quản lý vốn vay chính sách tín dụng, hình ảnh của bác đã trở nên gần gũi và quen thuộc với người dân nơi đây. 

30/05/2015
Phát triển chăn nuôi dê ở Thàng Tín

BHG - Những năm gần đây, mô hình nuôi dê lấy thịt ở xã Thàng Tín (Hoàng Su Phì) đang được nhân rộng và trở thành mô hình sản xuất bền vững với quy mô gia đình, mở ra nhiều triển vọng thoát nghèo cho người dân địa phương. 

29/05/2015
Nhiều khó khăn trong cấp quyền khai thác vật liệu xây dựng

BHG- Tính đến nay, trong tổng số hàng chục điểm khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường trên địa bàn tỉnh, số điểm được cấp quyền khai thác (QKT) chỉ có... 1 điểm. Mặc cho nhiều điểm khai thác chưa được cấp QKT, nhưng việc khai thác vẫn diễn ra. Thực tế đó đặt ra nhiều khó khăn trong quản lý khai thác loại vật liệu thiết yếu cho xây dựng này.

28/05/2015