Người mang Sổ đỏ “gõ cửa” Ngân hàng

07:08, 27/08/2014

HGĐT- “Năm 2003, thành lập Hợp tác xã (HTX), tài sản duy nhất chúng tôi có là số tiền trên 50 triệu đồng của những xã viên (XV)“chân vướng đất, tay lấm bùn” góp lại. Biết là HTX không thể đứng ra vay vốn Ngân hàng nên tôi đánh liều, mang Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của gia đình “gõ cửa” Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Chi nhánh huyện Bắc Quang vay 300 triệu đồng, để đưa kinh tế tập thể phát triển. Nguồn vốn này đến đúng lúc tôi cần nên nó đáng quý biết bao”...



Chị Hoa (bên trái) thường xuyên động viên gia đình anh Chiến vượt khó, phát triển kinh tế và nuôi con ăn học.


Đó là chia sẻ mộc mạc của Chủ nhiệm HTX Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hoa Sơn (viết tắt là HTX Hoa Sơn), Trần Thị Kim Hoa (thị trấn Việt Quang – Bắc Quang). Bước qua những khó khăn ban đầu cùng nguồn vốn vay Ngân hàng, đến nay chị đã tạo dựng được hình ảnh HTX Hoa Sơn hoạt động kinh doanh có hiệu quả, với những chiến lược kinh tế sáng tạo.


Trước năm 2003, chị Hoa là cán bộ công tác tại Cửa hàng Vật tư Nông,lâm nghiệp huyện Bắc Quang. Nhận thấy cuộc sống của người thân, bạn bè còn nhiều khó khăn, chị đã vận động họ tham gia vào kinh tế hợp tác do mình sáng lập. Nhưng mãi đến năm 2010, chị mới trở về tiếp quản HTX Hoa Sơn, với vai trò là Chủ nhiệm HTX. Ngày đầu nhận trách nhiệm, chị dành nhiều thời gian tìm hiểu năng lực của từng XV và nhu cầu thị trường để đề ra kế hoạch kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường cũng năng lực, sở trường của từng XV. Điều đó đã giúp chị có được những thành công tạo nên sự khác biệt so với các HTX khác.



Người dân đến mua vật tư nông nghiệp, đều được xã viên tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật bằng thái độ nhiệt tình, niềm nở.


Trước hết, chị Hoa chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho XV để mỗi xã viên là một cán bộ kỹ thuật, hướng dẫn bà con cách sử dụng sản phẩm phục vụ nông nghiệp do HTX cung cấp tại các kho, quầy đại lý bán hàng. Từ đó, tạo được niềm tin của người dân đối với HTX. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của XV về HTX, theo hướng: Hoa Sơn hoạt động như 1 loại hình sản xuất tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh có lãi, để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ Nhà nước. Và tham gia công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống người lao động trên cơ sở có nguồn lực phát triển sản xuất. Đồng thời, kết hợp song song giữa hoạt động kinh doanh của HTX với tổ chức các dịch vụ hỗ trợ XV phát triển kinh tế hộ nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc hoạt động của HTX. Bằng cách, cho XV vay vật tư không tính lãi theo thời vụ, để tăng thêm thu nhập từ mô hình VAC tại gia đình. Từ đó, kích thích XV năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh và gắn bó với HTX.


Tiếp đó, chị Hoa đã đổi mới phương thức quản lý, theo hình thức khoán sản phẩm cho XV. Như vậy, xã viên tự chịu trách nhiệm về vốn, uy tín của mình trước bà con nông dân về vật tư, giống cây trồng do mình cung ứng. Điều đó không chỉ nâng cao trách nhiệm của XV mà còn giúp họ tự nâng cao trình độ kinh doanh của bản thân. Thực tế chứng minh, từ 6 Đại lý Vật tư Nông nghiệp cấp 1, do 10 XV chịu trách nhiệm quản lý, đến nay, họ đã phát triển thêm gần 100 đại lý cấp 2, tại hầu khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, giá vật tư nông nghiệp tại HTX hay đại lý cấp 2 luôn ổn định, thậm chí còn thấp hơn so với các đơn vị kinh doanh cùng mặt hàng. Bởi: “Với người nông dân, đặc biệt là những hộ nghèo và cận nghèo, mình nên giúp họ bằng cách tăng chất lượng nhưng hạ giá thành sản phẩm. Như vậy, họ mới có điều kiện đầu tư chăm sóc cây trồng, tăng thu nhập cho gia đình để giảm nghèo bền vững”, chị Hoa chia sẻ.

 
Song hành cùng hoạt động phát triển kinh doanh có hiệu quả, HTX Hoa Sơn còn chú trọng công tác an sinh xã hội “như một sở thích riêng không thể lý giải” – như lời chị Hoa chia sẻ. Hằng năm, HTX đều dành tiền để động viên, khuyến khích con XV có thành tích học tập tốt. Hoặc tham gia các chương trình: Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo nhân dịp Lễ, Tết cổ truyền hay góp vốn xây dựng Nhà văn hóa thôn, bản do Hội Chữ thập đỏ thị trấn Việt Quang và huyện Bắc Quang phát động. Đặc biệt, trong năm 2010, HTX Hoa Sơn đã giúp hộ nghèo Lý Văn Chiến, tổ 9 (thị trấn Việt Quang) xây mới ngôi nhà cấp 4, với tổng trị giá trên 20 triệu đồng. Điều đó đã để lại cho anh Chiến niềm xúc động: “Khi ấy, gia đình tôi khó khăn lắm. Không một tài sản giá trị, nhà cửa thì dột nát, con đông lại thường xuyên đau ốm. Từ khi được HTX Hoa Sơn xây tặng Nhà tình nghĩa, gia đình tôi đã có mái ấm thực sự để yên tâm phát triển kinh tế. Giờ chúng tôi thuộc diện hộ có kinh tế trung bình rồi. Cảm ơn HTX Hoa Sơn nhiều lắm!”...


Với những thành công trên, HTX Hoa Sơn được Bộ Nông nghiệp và PTNT; UBND tỉnh cùng các cấp, ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhưng chị Hoa chỉ nhận cho riêng mình điều tâm huyết: “Khi mình khó khăn, cần nguồn vốn để phát triển kinh tế, Ngân hàng Nông nghiệp đã không khước từ thì giờ đây, kinh tế HTX trên đà phát triển, mình không thể không giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình được”....


THU PHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồng Văn không còn nợ xấu
HGĐT- Bằng cách quản lý chặt chẽ, linh hoạt trong hoạt động huy động, cho vay vốn, trong đó đặc biệt coi trọng công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay gắn với trách nhiệm của từng cán bộ tín dụng. Điều này đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng tín dụng, tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi cũng đã không còn ở Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện
27/08/2014
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2014
HGĐT - Ngày 25.8, Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) của tỉnh đã tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2014. Dự có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Hội đồng và Ban giám khảo chấm điểm bình chọn…
25/08/2014
Sủng Máng, vui buồn nghề làm hương
HGĐT - “Ở cái làng này chưa một ai có thể làm giàu từ nghề làm hương cả! Nghề này được các cụ duy trì từ bao đời nay nên không muốn bỏ, còn thực ra tiền bán hương cũng chỉ thêm được một ít để mua rau, mua muối ở những ngày chợ phiên”. Đó là tâm sự của những gia đình vẫn theo đuổi nghề làm hương ở thôn Sủng Máng, xã Sủng Máng (Mèo Vạc) khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng
23/08/2014
Vai trò của Hội Nông dân trong phát triển sản xuất tại phường Quang Trung
HGĐT- Là phường nội đô của thành phố Hà Giang, tuy nhiên sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi vẫn chiếm một tỷ trọng rất lớn trong phát triển KT-XH của phường. Thấy được tầm quan trọng đó, Đảng bộ, chính quyền phường đã tập trung lãnh, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Hội Nông dân chú trọng đến công tác này; vì vậy trong những năm qua, Hội Nông dân phường Quang
22/08/2014