Đồng Văn không còn nợ xấu

07:00, 27/08/2014

HGĐT- Bằng cách quản lý chặt chẽ, linh hoạt trong hoạt động huy động, cho vay vốn, trong đó đặc biệt coi trọng công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay gắn với trách nhiệm của từng cán bộ tín dụng. Điều này đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng tín dụng, tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi cũng đã không còn ở Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Đồng Văn.



           Khách đến giao dịch tại Ngân hàng NN&PTNT huyện Đồng Văn.


Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Kiên, Phó Giám đốc Chí nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Đồng Văn cho biết: Có được kết quả trên do đơn vị đã kịp thời triển khai, thực hiện đúng định hướng kinh doanh của Ngân hàng cấp trên, từ đó đề ra nhiều biện pháp huy động vốn, thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đồng thời Ngân hàng cũng thực hiện tốt quy trình làm việc, từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, hiện đại hoá Ngân hàng nhằm đáp ứng, phục vụ tốt yêu cầu của khách hàng. Các giao dịch giữa Ngân hàng và khách hàng được thực hiện nhanh chóng, đơn giản, giảm thiểu thời gian đi lại và những chi phí phát sinh trong quá trình giao dịch. Các khoản vay của Ngân hàng đều được cán bộ tín dụng thẩm định kỹ, tư vấn hướng dẫn, giám sát việc sử dụng vốn sao cho hợp lý, phát huy hiệu quả cao nhất. Ngân hàng cũng luôn bám sát các chủ trương, định hướng phát triển KT - XH của huyện, nhất là đối với chương trình trọng tâm về công tác giải quyết việc làm, XĐGN cho người dân để chủ động đưa ra những đề xuất, kiến nghị với cấp lãnh đạo huyện triển khai giải ngân nguồn vốn vay. Hiện nay có rất nhiều mô hình của nhân dân đã được xét cho vay vốn của Ngân hàng với số tiền cả chục tỷ đồng và cũng từ những mô hình đó giúp người dân phát huy được thế mạnh sẵn có của địa phương để phát triển du lịch - dịch vụ, chăn nuôi đại gia súc theo đúng với chủ trương của huyện đề ra như cho vay chăn nuôi bò tại xã Sủng Là, phát triển dịch vụ, nhà nghỉ phục vụ khách du lịch ở Thị trấn Đồng Văn, Thị trấn Phố Bảng, xã Lũng Cú... Yếu tố này đã đưa Ngân hàng NN&PTNT huyện Đồng Văn từng bước vượt qua khó khăn do những tác động từ ngoại cảnh gây ra. Đến hết tháng 7.2014, tổng nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 148 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch năm; dư nợ cho vay là 103 tỷ đồng, đạt 105,2% kế hoạch năm; điều đặc biệt là hiện tại Ngân hàng không còn nợ xấu, nợ khó đòi. Việc triển khai công tác thanh toán không dùng tiền mặt thông qua mở tài khoản cá nhân, thực hiện thanh toán chuyển tiền điện tử trong nước, chi trả kiều hối được đẩy mạnh; đến nay hều hết khách hàng trên địa bàn đã sử dụng dịch vụ thanh toán chuyển tiền qua Ngân hàng.


Được biết, từ nay tới cuối năm 2014, Ngân hàng NN&PTNT huyện Đồng Văn quyết tâm phấn đấu đưa tỷ lệ huy động nguồn vốn lên 163 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động tại địa bàn dân cư đạt 111 tỷ đồng. Cùng với việc huy động nguồn vốn, Ngân hàng còn đẩy mạnh việc đưa các sản phẩm mới của Ngân hàng cấp trên áp dụng tại địa phương; tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán, tận thu các nguồn thu, tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn tuyệt đối về kho quỹ; cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về vốn và tiền mặt trên địa bàn đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện. Quyết tâm duy trì không còn nợ xấu, nợ khó đòi, đưa tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 110 tỷ đồng, tăng 12% kế hoạch năm.


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2014
HGĐT - Ngày 25.8, Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) của tỉnh đã tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2014. Dự có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Hội đồng và Ban giám khảo chấm điểm bình chọn…
25/08/2014
Sủng Máng, vui buồn nghề làm hương
HGĐT - “Ở cái làng này chưa một ai có thể làm giàu từ nghề làm hương cả! Nghề này được các cụ duy trì từ bao đời nay nên không muốn bỏ, còn thực ra tiền bán hương cũng chỉ thêm được một ít để mua rau, mua muối ở những ngày chợ phiên”. Đó là tâm sự của những gia đình vẫn theo đuổi nghề làm hương ở thôn Sủng Máng, xã Sủng Máng (Mèo Vạc) khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng
23/08/2014
Đồng Văn, trồng đậu tương theo Nhóm sở thích gắn Chương trình đầu tư, tái đầu tư có thu hồi
HGĐT- Thu hồi 10 nghìn đồng/kg giống đậu tương nộp vào Quỹ phát triển thôn và khuyến khích làm việc theo nhóm là mục tiêu chính của chương trình đầu tư, tái đầu tư có thu hồi để người dân có ý thức hơn về việc sử dụng các nguồn hỗ trợ của Nhà nước, tiến tới chủ động trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa ở Đồng Văn.
22/08/2014
Vai trò của Hội Nông dân trong phát triển sản xuất tại phường Quang Trung
HGĐT- Là phường nội đô của thành phố Hà Giang, tuy nhiên sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi vẫn chiếm một tỷ trọng rất lớn trong phát triển KT-XH của phường. Thấy được tầm quan trọng đó, Đảng bộ, chính quyền phường đã tập trung lãnh, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Hội Nông dân chú trọng đến công tác này; vì vậy trong những năm qua, Hội Nông dân phường Quang
22/08/2014