Thài Phìn Tủng trồng xen canh đậu tương trên đất ngô kém hiệu quả

07:26, 09/07/2014

HGĐT- Đến xã Thài Phìn Tủng (Đồng Văn) vào thời điểm này, ta sẽ thấy một màu xanh mơn mởn trên những diện tích đậu tương được trồng xen kẽ các nương ngô. Đậu tương là một loại cây trồng quen thuộc và được sử dụng thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày của người dân và một phần làm hàng hóa. Tuy nhiên, người dân ở đây vẫn chưa quen với việc chuyển đổi trồng đậu tương trên đất ngô kém hiệu quả trong vụ Xuân - hè bởi lẽ loại cây này chỉ được trồng vào vụ Hè - thu.



Những diện tích đậu tương trồng xen canh với ngô ở xã Thài Phìn Tủng (Đồng Văn) .


Nắm bắt được điều này, ngay từ đầu vụ Xuân – hè, chính quyền địa phương đã chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh xen canh các loại cây họ đậu trên các diện tích trồng ngô kém hiệu quả, nhằm thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng; tính đến nay, toàn xã đã trồng được 35 ha tại 15 thôn, bản. Trước đây ở những diện tích này, ngô trồng thường cho năng suất kém, bắp nhỏ chỉ dùng làm thức ăn cho gia súc. Nguyên nhân một phần là do bà con không đầu tư chăm sóc từ khâu làm đất, bón phân, kết hợp với diện tích đất thiếu nước, kém màu mỡ. Khắc phục những nhược điểm này, đậu tương được biết đến là loại cây có giá trị kinh tế cao, vừa là hàng nông sản tạo nguồn thu nhập cho hộ nông dân vừa có tác dụng cải tạo đất. Trồng 1 ha cây đậu tương phát triển bình thường sau khi thu hoạch để lại lượng đạm nguyên chất từ 50 – 70 kg tương đương với 110 – 150 kg U-rê. Trồng đậu vốn ít, quay vòng vốn nhanh, thị trường tiêu thụ rất lớn có thể dùng để chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, phân bón sạch... rất thích hợp với điều kiện đất đai, khí hậu ở xã. Ngoài ra, đậu tương rất giàu dinh dưỡng, có thể bổ sung thêm đạm cho bữa ăn của nhân dân. Tổng diện tích gieo trồng đậu tương của xã trong năm 2013 lên đến 135,6 ha, cho thấy ưu thế của loại cây này.


Người dân vui mừng cho biết, việc chuyển đổi trồng đậu tương trên đất ngô kém hiệu quả đã đem lại nhiều lợi ích là không phải mất nhiều công chăm sóc, cây cho năng suất cao chỉ khoảng 3 tháng là được thu hoạch, có tác dụng cải tạo đất để tiếp tục trồng cấy trong các vụ sau. Hiện tại, người dân ở đây chỉ trồng đậu tương để làm giống cho vụ Hè - thu và dùng làm thực phẩm. Phó Chủ tịch UBND xã Thài Phìn Tủng, Sùng Mí Cở, cho biết: “Cây đậu tương rất thích hợp với đất ruộng có kết cấu không bị rửa trôi, hiện nay người dân đã nhận thấy giá trị của cây đậu tương, trồng nhiều giống đậu tương mới có năng suất, chất lượng cao hơn trước đây”. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng thay thế những diện tích trồng ngô kém hiệu quả sang trồng đậu tương có hiệu quả cao đã đem lại lợi ích cho người nông dân, đây là một mô hình cần được nhân rộng.


Lê Hải

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội thảo xây dựng chiến lược phát triển dược liệu tỉnh Hà Giang thành vùng trọng điểm, giai đoạn 2015 - 2020
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại hội thảo. HGĐT- Sáng 27.6, tại khách sạn Hà An, tỉnh ta phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và đầu tư tổ chức hội thảo “Xây dựng chiến lược phát triển dược liệu tỉnh Hà Giang thành vùng trọng điểm giai đoạn 2015 - 2020”.
27/06/2014
Toàn tỉnh có trên 22 cửa hàng kinh doanh vàng, đồ trang sức mỹ nghệ trái phép
HGĐT - “Hiện nay tỉnh ta quản lý mặt hàng vàng bạc, đồ trang sức mỹ nghệ còn lỏng lẽo, chưa đồng bộ, quyết liệt”, đó là ý kiến của đồng chí Nguyễn Xuân Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Giang, tại Phiên họp UBND tỉnh ngày 26.6 vừa qua.
27/06/2014
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể
HGĐT- Ngày 25.6, tại Hội trường Tỉnh ủy; Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đổi mới Phát triển kinh tế tập thể của tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương phướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.
26/06/2014
Toàn tỉnh thiệt hại gần 100 tỷ đồng do nắng nóng
HGĐT- Vụ Xuân năm nay được triển khai trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, trong tháng 5, thời tiết nắng nóng, độ ẩm không khí thấp ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, sản lượng các loại cây trồng chính.
26/06/2014