Triển khai Đề án đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống

06:57, 04/10/2011

HGĐT- Chiều 29.9, tại Hội trường UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (KHCN) vào sản xuất và đời sống tỉnh họp triển khai đề án giai đoạn 2011- 2015.


Đồng chí Hoàng Trung Luyến, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.


Cuộc họp đã thông qua các quyết định về kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo; đánh giá các hoạt động ứng dụng KHCN giai đoạn 2006- 2010.


Đánh giá hoạt động ứng dụng KHCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006- 2011 cho thấy: Hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã được quan tâm, đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Lĩnh vực nông- lâm nghiệp, đã tổ chức triển khai ứng dụng được 87 đề tài, trong đó đã thực hiện thành công ứng dụng các giải pháp tiết kiện nước, phân bón trong thâm canh lúa; nghiên cứu khảo nghiệm đưa vào sản xuất một số giống mới như lê Đài Loan, đào Vân Nam, cam tề, nấm linh chi, rau an toàn; phục tráng, bảo tồn, xây dựng mô hình các giống cây lương thực đặc sản có gia trị cao như lúa Khẩu Mang, ngô nếp núi đá, gạo Già Dui, nếp Nàng Hương, chè Shan tuyết, cam sành, mật o­ng... Lĩnh vực giao thông, công nghiệp, xây dựng, đánh giá tiềm năng sử dụng khoáng sản; đổi mới nâng cao thiết bị trong chế biến các sản phẩm; ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển KT- XH; giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông miền núi. Trong lĩnh vực VH- XH, ứng dụng công nghệ mới vào khám, điều trị bệnh như kỹ thuật mổ nội soi, mổ đục thủy tinh thể; nghiên cứu giải pháp phát triển làng nghề, làng văn hoá du lịch cộng đồng; công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm...


Cuộc họp đã dành nhiều thời gian thảo luận, chỉ ra những hạn chế tồn tại, qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2011- 2015, cụ thể: Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống sẽ bám vào 4 đổi mới, 8 đột phá và 15 chương trình trọng tâm của tỉnh, tạo sự thay đổi căn bản về nhận thức của xã hội đối với vai trò của KHCN; nâng cao hiệu quả hoạt động KHCN, gắn hoạt động nghiên cứu, ứng dụng với sản xuất, đời sống và nhu cầu xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất công, nông nghiệp, dịch vụ; phấn đấu đến năm 2015 triển khai được ít nhất 100 đề tài, dự án KHCN; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất, đời sống theo chiều sâu, gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ trí thức, cán bộ làm công tác KHCN; đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho 1.000 lượt hộ gia đình; hình thành mạng lưới cán bộ chuyên trách quản lý khoa học tại 11 huyện, thành phố đi vào hoạt động hiệu quả...


HOÀNG NGỌC

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ấp trứng bằng… “nước nóng”
Mất điện người dân vùng nông thôn Việt Nam vẫn có thể sử dụng năng lượng mặt trời để ấp trứng, tỷ lệ thành công tới trên 85%.
31/08/2011
Facebook treo thưởng 40.000 USD cho lỗi bảo mật
Facebook cho biết họ vừa treo thưởng 40.000 USD cho những người có công phát hiện các lỗi bảo mật tồn tại trên trang mạng xã hội lớn nhất hành tinh. Đây là giải thưởng mới nhất trong ba tuần đầu tiên của cuộc thi Bug Bounty (tạm dịch Săn lỗi có thưởng).
31/08/2011
Kinh nghiệm tạo đam mê khoa học của Hàn Quốc
Hàn Quốc vươn lên đứng thứ 6 thế giới về giao dịch thương mại trong khi dân số chỉ có hơn 50 triệu dân với thu nhập đầu người trung bình khoảng 21.000 USD/năm.
29/08/2011
VN đoạt huy chương đồng giải ABU Robocon 2011
Chiều 28/8, đội các sinh viên trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) của Việt Nam cùng với đội của trường Đại học bách khoa Batam (Indonesia) đã giành huy chương đồng giải Robot châu Á-Thái Bình Dương ABU 2011 (ABU Robocon 2011), tổ chức tại trung tâm hội nghị triển lãm Muong Thong Thani.
29/08/2011