Tiết kiệm mực in bằng cách... đục lỗ font chữ

09:51, 24/12/2008
Một công ty của Hà Lan đang tìm cách giảm thiểu các chi phí bảo vệ môi trường trong in ấn bằng cách phát triển một loại font chữ mới, có thể giúp giảm 15% lượng mực cần sử dụng. 

Về mặt kỹ thuật, loại font chữ bảo vệ môi trường "Ecofont" này sẽ có những lỗ nhỏ trong nét của các ký tự. 

Nguồn: The Register.

Spranq, công ty truyền thông và tiếp thị tại the Utrecht (Hà Lan) đã thiết kế ra loại font tiết kiệm mực in này, đã tìm đến giải pháp thiết kế font chữ thủng lỗ như miếng bơ Thụy Sĩ sau khi thất bại với những thử nghiệm sử dụng nét chữ mảnh hoặc font chữ đứt nét - giống kiểu các sọc trên hình ngựa vằn.

Gerjon Zomer, người đồng sáng lập của Spranq cho biết: "Chúng tôi nghiệm ra rằng cần phải bảo toàn kích thước và đường viền của các ký tự để có thể đọc chúng dễ dàng".

Ông Zomer thừa nhận font chữ này không được đẹp mắt, nhưng khẳng định nó có thể sử dụng phù hợp cho văn bản cá nhân hoặc sử dụng nội bộ trong một công ty. 

Spranq hiện cung cấp miễn phí font chữ này trên website của công ty. Zomer cho biết website của mình đã tăng vọt thông lượng truy cập kể từ tuần trước, khi từ khóa Ecofont bắt đầu được lan rộng. Trong đó, phần lớn các hoạt động truy cập quốc tế là từ Mỹ.

Zomer cho biết ông hài lòng theo một cách cảm nhận nào đó, bởi vì "khi bạn đưa một thứ gì đó lên Internet, bạn không thể biết rằng mình đang trông đợi điều gì".

Công ty Spranq đang mời các nhà phát triển tiếp tục cải tiến thêm font chữ Ecofont theo mô hình nguồn mở và miễn phí, và Zomer cho biết các phiên bản font chữ Ả Rập và Do Thái hiện cũng đang được phát triển.


theo AP

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vẫn chưa thống nhất được khái niệm về blog
Đại diện cơ quan quản lý cho biết thông tư về quản lý blog dự kiến được ban hành vào tháng 12.2008 sẽ chỉ định hướng những việc các blogger nên tránh mà không can thiệp vào vấn đề riêng tư của blogger. Tuy nhiên khái niệm thế nào là blog được đưa ra trong bản dự thảo lần thứ 5 vẫn chưa được thống nhất.
28/11/2008
Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển Công viên Địa chất và xây dựng Đề án Cao nguyên đá Đồng Văn
HGĐT- Ngày 21.11, tại Hội trường Nhà khách Công đoàn, UBND tỉnh phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Viện Dân tộc học (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam), Viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) và các nhà khoa học đến từ Vương quốc Bỉ tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá kết quả một năm triển khai dự án hợp tác Việt - Bỉ về nâng cao năng lực
26/11/2008
40 tính năng thú vị trong Gmail
Một trong “những đứa con nhà Google” là dịch vụ e-mail miễn phí Gmail đang ngày càng thu hút người dùng nhờ các tính năng mới và độc đáo liên tục được bổ sung.
26/11/2008
Những bí ẩn về sao Hỏa
Hồ băng khổng lồ được bao quanh bởi phần địa hình hiểm trở. Trên bề mặt sao Hỏa còn có vô số miệng hố lớn là dấu tích của các núi lửa. Dưới đây là những bức ảnh về hành tinh Đỏ bí ẩn do các tàu thăm dò ghi lại.
26/11/2008