Trưởng thôn Già Mí Lùng gương mẫu trong phát triển kinh tế

08:30, 19/02/2014

Thôn Ha Cá là một trong những thôn khó khăn nhất của xã Khâu Vai (Mèo Vạc). Nằm cách trung tâm xã 9 km, đường giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa khó có thể đi được bằng xe máy, dân cư sống không tập trung. Cả thôn có 98 hộ với 465 nhân khẩu, 100% là dân tộc Mông sinh sống. Trong những năm gần đây, người Mông ở thôn Ha Cá đã tích cực tăng gia sản xuất, đổi mới giống cây trồng, vật nuôi, nên nhà nào cũng trồng được nhiều lúa, nhiều ngô, cuộc sống đỡ khó khăn hơn trước. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của trưởng thôn Già Mí Lùng.


Là trưởng thôn, anh Lùng luôn tâm niệm, để thực sự là một người cán bộ mẫu mực, có uy tín, có thể nói để dân nghe và dân tin, ngoài việc làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của một trưởng thôn thì cần phải biết làm kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Vì vậy, anh và gia đình đã gương mẫu, đi đầu trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo bằng những việc làm cụ thể như: Đi đầu trong việc đưa giống ngô lai vào trồng 2 vụ, đồng thời đưa các loại cây mía tím, chuối tiêu hồng có giá trị, năng suất cao vào trồng thử nghiệm tại địa phương đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Nhờ biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên mỗi năm gia đình anh có thu nhập 50 - 60 triệu đồng từ việc trồng giống ngô lai 2 vụ, trồng 0,5 ha cây mía tím, 0,3 ha cây chuối tiêu hồng kết hợp với phát triển chăn nuôi.


Không chỉ tiên phong trong việc phát triển kinh tế gia đình, anh Lùng còn được người dân trong thôn biết đến là một trưởng thôn năng nổ, gương mẫu trong mọi công việc. Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ tiêu, kế hoạch của xã giao cho thôn luôn được anh Lùng kịp thời thông báo, giao trách nhiệm, phân việc cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên của thôn để thực hiện. Bên cạnh đó, để tạo được sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân, trong công việc của thôn, anh Lùng luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ, chuẩn bị chu đáo các nội dung tại những buổi họp thôn, lắng nghe ý kiến của người dân và phản ánh đầy đủ, kịp thời lên cấp trên... Anh Già Mí Lùng cho biết: Trong các buổi họp thôn, anh là người chủ động đưa ra những gợi ý cho nhân dân phát biểu thảo luận dân chủ, tham gia góp ý cho lãnh đạo thôn và các phần việc của thôn. Vì vậy, các cuộc họp thôn đều được nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia các phong trào do thôn phát động đạt hiệu quả cao. Qua đó, phát huy được tính đoàn kết, đồng thuận trong thôn; mọi gia đình đều biết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.


Với vai trò là trưởng thôn, anh Lùng tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong thôn tham gia phát triển KT - XH nhằm thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo. Chính vì vậy, trong những năm qua, đặc biệt là năm 2013 các chỉ tiêu phát triển KT - XH của thôn Ha Cá luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Tổng diện tích gieo trồng toàn thôn đạt 134,5 ha, đạt 109% so với chỉ tiêu giao. Trong đó, diện tích cây ngô Đông - xuân 48/48 ha, đạt 100% so với nghị quyết (trồng theo giống mới 30/20ha, đạt 150% kế hoạch giao); ngô vụ 2 là 3,1 ha, đạt 115% kế hoạch; diện tích cây đậu tương trồng đạt 24/24 ha. Ngoài ra, anh Lùng còn tích cực chỉ đạo nhân rộng diện tích trồng cỏ VA06 để làm nguồn thức ăn cho gia súc; các loại cây trồng khác cơ bản đều đạt chỉ tiêu so với nghị quyết và kế hoạch đề ra, góp phần vào thành tích phát triển chung của xã Khâu Vai.


Từ sự nhiệt tình, năng động trong công tác, gương mẫu đi đầu trong phong trào xóa đói giảm nghèo, Trưởng thôn Già Mí Lùng là tấm gương sáng để người Mông ở thôn Ha Cá tích cực lao động, sản xuất, cùng nhau đoàn kết vươn lên thoát nghèo. Đến nay, đời sống của người dân trong thôn đã được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm. Riêng cá nhân anh Già Mí Lùng được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2013; nhiều năm liền anh được huyện Mèo Vạc và xã Khâu Vai tặng Giấy khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 3 năm liền gia đình anh được công nhận gia đình văn hóa.


TIẾN LÂM

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trưởng thôn Thái Hà gương mẫu hiến đất làm đường
HGĐT- Về xã Ngọc Đường (TPHG), chúng tôi được giới thiệu về một tấm gương Trưởng thôn tiêu biểu trong phong trào vận động người dân hiến đất làm đường của thôn Thái Hà trong chương trình xây dựng Nông thôn mới. Đó là ông Phạm Quang Trung, một người nông dân chất phác luôn biết sống cho cộng đồng. Năm nay 63 tuổi, ông Trung đã trải qua những tháng năm nhiệt tình tham gia
28/12/2013
“Viết” lại cuộc đời
(Xuân Giáp Ngọ)- Nhiều người vẫn ví: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời người khởi đầu từ tuổi trẻ” để nhắc nhở ta, tuổi trẻ chính là quãng thời gian đẹp nhất, đong đầy nhiệt huyết, trọn vẹn khát khao để cống hiến cho quê hương, đất nước. Thế nhưng, khởi đầu tuổi trẻ của anh Nguyễn Văn Hoàng, thôn Nà Thài, xã Phương Tiến (Vị Xuyên) lại sớm vướng vào vòng lao lý... 22
26/01/2014
Bàn La Hào - Chàng trai người Dao làm kinh tế giỏi
HGĐT - Trong những năm qua, phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp được tuổi trẻ huyện Hoàng Su Phì tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đã đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện. Anh Bàn La Hào, thôn Trung Thành, xã Hồ Thầu là một trong
25/12/2013
Người “giữ lửa” văn hóa dân tộc Nùng
HGĐT - Cộng đồng người dân tộc Nùng ở Xín Mần có rất nhiều nét văn hóa đặc sắc, độc đáo được thể hiện qua các điệu múa, câu hát và phong tục, nghề truyền thống... Tuy nhiên, hiện nay một số nét văn hóa đang dần bị mai một. Nhận thấy vai trò, trách nhiệm to lớn của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình, nghệ nhân Nùng Thanh Lương, thôn Na Hu, xã Tả Nhìu đang
23/12/2013