Hoàng Su Phì tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong bảo vệ an ninh biên giới

10:11, 29/08/2019

BHG - Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Hoàng Su Phì đặc biệt chú trọng đến việc củng cố QP – AN trên tuyến biên giới, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới (ANBG) quốc gia. Huyện Hoàng Su Phì có 4 xã biên giới với gần 40 km đường biên tiếp giáp nước bạn Trung Quốc. Xác định bảo vệ ANBG quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới là nhiệm vụ đặc biệt của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Những năm qua, Huyện ủy Hoàng Su Phì đã cụ thể hóa chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia của Bộ Chính trị bằng các văn bản, kế hoạch, tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, ANBG. Đặc biệt là triển khai hiệu quả các phong trào “Quần chúng tự quản đường biên, mốc giới”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia trong tình hình mới”…  Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia. Tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ biên giới quốc gia bằng nhiều hình thức như: Qua hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn; các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; qua các hoạt động giao lưu văn nghệ, các hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật… Qua đó, giúp nhân dân nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang thường xuyên phối hợp chặt chẽ, trao đổi, thống nhất giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nảy sinh trên tuyến biên giới. Tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực giáp biên tham gia xây dựng thôn, bản không có tội phạm; tích cực cùng lực lượng Biên phòng bảo vệ nguyên trạng đường biên, cột mốc quốc giới. Đến nay, 100% các thôn, bản tại những xã giáp biên đều thành lập các tổ tự quản bảo vệ an ninh trật tự và đường biên, mốc giới; các tổ đã phát huy hiệu quả trong việc giữ vững trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho lực lượng chức năng phục vụ công tác điều tra.

Là xã có đường biên tiếp giáp Trung Quốc gần 20 km, 27 cột mốc, 4/4 thôn bản đều giáp biên; những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Bản Máy đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia. Đồng chí Nguyễn Quang Duẩn, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Những năm qua, Đảng ủy xã luôn chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ ANBG đến các tầng lớp nhân dân. Tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức Đảng và bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, gần gũi và gắn bó với nhân dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, tích cực chỉ đạo các ngành, đoàn thể tham gia giúp nhân dân phát triển KT – XH, cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo. Triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, huy động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang trong bảo vệ chủ quyền, ANBG quốc gia. Qua đó, tình hình tư tưởng của nhân dân trên địa bàn xã luôn ổn định, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no”.

Bên cạnh đó, huyện cũng đặc biệt chú trọng phát triển kinh tế biên mậu gắn với quy tụ, ổn định dân cư biên giới. Đến nay, đã di chuyển hàng nghìn hộ dân đến nơi ở mới, nhiều hạng mục công trình như đường giao thông, thủy lợi, kè chống sạt lở, cấp nước sinh hoạt đã được đầu tư xây dựng. Ngoài ra, huyện còn thực hiện lồng ghép các nguồn vốn nhằm hỗ trợ người dân chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống cho nhân dân khu vực vùng biên…

NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảng viên trẻ Hoàng Văn Việt với mô hình chăn nuôi hiện đại

BHG - Là Phó Chủ tịch UBND xã Yên Định, với tính tiên phong của người đảng viên, gương mẫu, đi đầu, anh Hoàng Văn Việt đã trở thành gương sáng với mô hình chăn nuôi gà hiện đại. Với mô hình nuôi gà thịt áp dụng quy trình khép kín từ giống đến thức ăn và kỹ thuật; trong 1 năm, anh xuất bán được 2 lứa gà với hơn 1.000 con/lứa, lãi khoảng 30 triệu đồng/lứa, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. 

28/08/2019
Công tác Đảng, công tác chính trị trong LLVT tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ

BHG - Trong những năm qua, Bộ CHQS tỉnh luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương; đồng thời phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; cán bộ, chiến sĩ (CBCS) luôn đoàn kết thống nhất, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có được kết quả đó là do công tác lãnh... 

28/08/2019
Mèo Vạc phát huy vai trò "hạt nhân" chính trị của tổ chức cơ sở Đảng

BHG - Qua việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã và đang phát huy vai trò "hạt nhân" trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần đưa các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện sớm về đích. Đảng bộ huyện Mèo Vạc có 58 TCCSĐ, gồm 21 đảng bộ và 37 chi bộ cơ sở. Thời gian qua, Đảng bộ huyện đã ban hành các kế hoạch...

27/08/2019
Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn để không tự "đánh mất mình"

Đảng, Nhà nước ta luôn phát huy dân chủ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân, trong đó có các cán bộ hưu trí - những người có kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp tích cực, hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước. Tuy nhiên, thời gian qua, lợi dụng dân chủ, một số đảng viên, cán bộ hưu trí đã có những phát ngôn đi ngược lại quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng

23/08/2019