Người cao tuổi phường Nguyễn Trãi, nêu gương sáng cho cộng đồng

10:30, 03/10/2024

BHG - Hưởng ứng phong trào “Người cao tuổi nêu gương sáng vì quê hương đất nước” người cao tuổi (NCT) phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang) không ngừng học hỏi, phấn đấu lao động, luôn đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua NCT làm kinh tế giỏi từ đó lan tỏa, nhân rộng nhiều mô hình mới tại địa phương.

 Đến nay, Hội NCT phường Nguyễn Trãi có 797 hội viên sinh hoạt tại 18 chi hội trong đó có trên 20 ông, bà là “gương sáng” trong sản xuất, kinh doanh như: Ông Nguyễn Bá Ngãi (78 tuổi) thuộc chi hội 14 phát triển mô hình “vườn, ao, chuồng”; ông Phạm Đức Nhượng (68 tuổi), chi hội 16 phát triển nuôi ong kết hợp bán hàng tạp hóa; bà Lương Thị Chung (63 tuổi) mô hình chăn nuôi lợn giống… các mô hình đều cho thu nhập từ 180 - 300 triệu đồng/năm.

Ông Phạm Đức Nhượng, tổ 16 nuôi ong lấy mật.
Ông Phạm Đức Nhượng, tổ 16 nuôi ong lấy mật.

Tuy tuổi đã cao, gia đình ông Phạm Đức Nhượng và bà Phạm Thị Gấm ở chi hội 16 vẫn hăng say phát triển kinh tế. Nắm trong tay kỹ thuật nuôi ong ông Nhượng quyết tâm thực hiện mô hình nuôi ong mật kết hợp với bán hàng tạp hóa. Ông Nhượng chia sẻ: “Từ khi còn trẻ tôi đã có đam mê nuôi ong nhưng còn bận công việc nên chưa thực hiện được. Đến lúc về hưu có thời gian rồi lại gặp sự phản đối từ gia đình do nuôi ong có tính nguy hiểm, người nhà lo tôi lớn tuổi lại phải trèo lên cao dễ gây rủi ro trong quá trình làm việc. Nhà tôi lại nằm trong khu vực đông dân cư nên có diện tích nhỏ, tầng dưới đã dành để bán hàng tạp hóa không có nhiều diện tích nuôi ong”. Khó khăn là vậy nhưng không làm ông nản chí, ông đã tận dụng khu vực sân sau nuôi từng tổ ong nhỏ trong hộp gỗ đến khi ổn định cho dựng thêm thang trèo lên vách đá để mở rộng quy mô. Đến nay nhà ông đã có 20 tổ ong nuôi theo phương pháp mới cho sản lượng trên 100 lít mật mỗi năm. Cửa hàng tạp hóa kinh doanh trên 200 sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, tổng thu nhập lên đến 300 triệu đồng/năm. Ông Nhượng cho biết thêm: “Cuộc sống là nấc thang không có điểm dừng, tuy về hưu nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình già nếu còn được làm việc và cống hiến thì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và niềm vui”.

 Bà Hoàng Thị Lâm, tổ 16, làm bánh theo đơn đặt hàng.
Bà Hoàng Thị Lâm, tổ 16, làm bánh theo đơn đặt hàng.

Bà Hoàng Thị Lâm, năm nay 64 tuổi, là Bí thư Chi bộ tổ 16, luôn tích cực tham gia các hoạt động và phát triển kinh tế, bà đang làm nghề chế biến thực phẩm, làm bánh và sữa chua nếp cẩm cung cấp cho các đơn vị. Nhờ làm đồ ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tỉ mỉ trong từng khâu lựa chọn nguyên liệu, hương vị phù hợp thị hiếu nên được nhiều đơn vị tin tưởng đặt hàng. Mùa cao điểm có thể thu nhập từ 15-30 triệu đồng/tháng. Bà Lâm chia sẻ, nhờ có chính sách của Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ NCT giờ bà rất hạnh phúc và hăng say lao động.

Sát sao trong từng hoạt động, nắm bắt tình hình từng hội viên, Hội NCT phường Nguyễn Trãi luôn quan tâm, khích lệ động viên, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân thực hiện tốt. Chủ tịch Hội NCT phường Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Quynh cho biết: “Đẩy mạnh phong trào NCT làm kinh tế giỏi là hoạt động thường xuyên, hàng năm của hội, đồng thời đây là một trong những nội dung phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” do T.Ư Hội NCT Việt Nam phát động. Qua đó, tuyên truyền hội viên đủ sức khỏe, năng lực tham gia làm kinh tế, nhằm nâng cao mức sống cho hội viên cùng gia đình. Phát huy tính tích cực và tự giác của người dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Với mong muốn nâng cao chất lượng phong trào thi đua NCT làm kinh tế giỏi, Hội NCT phường Nguyễn Trãi thường xuyên quan tâm chăm sóc sức khỏe hội viên, kịp thời hỗ trợ hội viên gặp khó khăn trong thời điểm thiên tai. Tăng cường tuyên truyền vận động những người đã phát triển kinh tế thành công sẽ làm tốt hơn nữa thu hút thêm nhiều NCT tham gia phát triển kinh tế. Giai đoạn tới tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động đi thẳng vào trọng tâm, tìm ra những mô hình hay, phù hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao từ đó nhân rộng trên địa bàn.

 Bài, ảnh:  ĐẶNG YẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cần sớm khắc phục tình trạng mất điện và mạng viễn thông ở xã Đồng Tâm
BHG - Từ tối ngày 28.9 đến nay, ảnh hưởng của mưa lũ khiến toàn bộ các thôn, xóm trên địa bàn xã Đồng Tâm (Bắc Quang) bị mất điện và mạng viễn thông. Hiện mạng Viettel khu trung tâm xã đã có thể kết nối, nhưng mạng VNPT và mạng Viettel ở các thôn khác vẫn mất kết nối. Cùng với đó, hệ thống giao thông sạt lở nghiêm trọng, một số thôn, xóm bị cô lập hoàn toàn là cản trở lớn đối với trong công tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn xã Đồng Tâm.
30/09/2024
Tìm thấy thi thể 1 nạn nhân tại điểm sạt lở Km 49, Quốc lộ 2
BHG - Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Quang, đến 12 giờ 30 phút ngày 30.9 đã tìm thấy 1 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại Km 49, Quốc lộ 2, đoạn qua địa bàn thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh.
30/09/2024
Nhiều nguồn lực hỗ trợ khắc phục thiên tai tại Bắc Quang
BHG - Nhằm chung tay khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tại địa bàn xã Việt Vinh (Bắc Quang), sáng 30.9, một số cơ quan, đơn vị và nhóm thiện nguyện đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng gần 300 suất cơm, 450 đồ bảo hộ lao động cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.
30/09/2024
Xã Yên Hà (Quang Bình) di dời khẩn cấp 7 hộ dân do phát hiện vết nứt lớn trên đồi
BHG - Sau những trận mưa lớn của hoàn lưu bão số 3 và trận mưa to vào đêm 28 đến rạng sáng 29.9, trên đỉnh đồi của xóm 2, thôn Chàng Mới, xã Yên Hà (Quang Bình) đã xuất hiện một vết nứt lớn kéo dài, có nguy cơ xảy ra sạt lở rất cao. Sau khi phát hiện, xã Yên Hà đã tập trung huy động mọi lực lượng “4 tại chỗ” giúp đỡ 7 hộ dân nhanh chóng di dời đến nơi an toàn ngay trong đêm 29.9.
30/09/2024