Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các sự kiện văn hoá, thể thao sắp diễn ra trên địa bàn huyện Mèo Vạc

11:10, 16/02/2025

BHG - Sáng 15.2, đồng chí Vương Ngọc Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các sự kiện văn hoá, thể thao sắp diễn ra trên địa bàn huyện Mèo Vạc. Cùng đi có lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Thường trực UBND huyện Mèo Vạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà kiểm tra công tác chuẩn bị nơi ăn, nghỉ của các vận động viên giải chạy Marathon tại Làng Văn hóa dân tộc Mông, xã Pả Vi
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà kiểm tra công tác chuẩn bị nơi ăn, nghỉ của các vận động viên giải chạy Marathon tại Làng Văn hóa dân tộc Mông, xã Pả Vi.

Theo thông tin của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và huyện Mèo Vạc, ngày 22 và 23.2 tới đây sẽ diễn ra giải marathon trên cung đường Hạnh Phúc với khoảng 2.000 vận động viên (VĐV) tham dự ở các cự ly 6 km, 12 km, 21 km, 42 km, 50 km và 70 km. Tiếp sau giải marathon, ngày 26.3 (âm lịch), huyện Mèo Vạc sẽ tổ chức Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai. Bên cạnh các hoạt động chính của 2 sự kiện, huyện Mèo Vạc sẽ tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho các VĐV và du khách tại Quảng trường trung tâm huyện và các điểm dừng chân, nghỉ ngơi như: Trải nghiệm không gian văn hóa Mông, giao lưu văn nghệ, trải nghiệm một số công đoạn dệt vải lanh, đan quẩy tấu, tung còn, múa khèn và trò chơi dân gian truyền thống của các dân tộc vùng Cao nguyên đá…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà kiểm tra Homestay Cao Nguyên Đá tại Mèo Vạc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà kiểm tra Homestay Cao Nguyên Đá tại Mèo Vạc

Qua kiểm tra cung đường Hạnh Phúc đoạn qua đèo Mã Pì Lèng và Làng Văn hóa dân tộc Mông, xã Pả Vi cùng một số cơ sở lưu trú phục vụ các VĐV tham gia giải marathon và du khách, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Mèo Vạc và các đơn vị tổ chức chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để giải diễn ra thành công, vừa đảm bảo an toàn cho các VĐV cũng như du khách, vừa quảng bá được hình ảnh du lịch của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Mèo Vạc tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia cổ vũ, động viên các VĐV tham gia giải; kiểm tra, bình ổn giá cả hàng hóa, dịch vụ trong thời gian diễn ra sự kiện, không để xảy ra tình trạng “chặt chém” du khách gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh du lịch của tỉnh; bố trí tại các điểm dừng nghỉ, tiếp sức của VĐV có những điểm nhấn để vừa nghỉ, vừa có thể "check-in" phong cảnh, bản sắc văn hóa Hà Giang; tại các điểm ăn, nghỉ phục vụ VĐV và du khách cần khai thác và phát huy tốt bản sắc văn hoá các dân tộc để quảng bá hình ảnh đất và người Hà Giang; quan tâm bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh đẹp du lịch của Hà Giang nói chung, Mèo Vạc nói riêng trong lòng du khách và các VĐV tham gia giải, tạo được ấn tượng tốt đẹp để mỗi người lại trở thành đại sứ cho du lịch Hà Giang…

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Làng Văn hóa dân tộc Mông, xã Pả Vi
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Làng Văn hóa dân tộc Mông, xã Pả Vi.

Đối với Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Mèo Vạc đổi mới phương thức tổ chức nhưng vẫn phải giữ những phong tục, lễ cúng, lễ cầu duyên tại Khâu Vai. Đặc biệt là những nét văn hoá đặc sắc xoay quanh lễ hội nên được giữ nguyên và xây dựng thêm các hoạt động liên quan để du khách được trải nghiệm hài lòng và hấp dẫn nhất…

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chuyện tổ chức Lễ hội Tung còn ngày xưa
BHG - Không biết Lễ hội Tung còn của một số dân tộc Tày, Nùng, Thái, Giáy… ở miền núi đã có từ bao giờ; các cụ cao niên cũng chỉ biết là đã có từ xa xưa và bảo rằng: Hội Tung còn hay Hội Xuống đồng là một; nói là lễ hội mới đúng, vì hôm đó phải tổ chức làm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Trước đây việc tổ chức lễ hội do các chức sắc trong thôn chỉ đạo, lúc đó thôn rộng lớn bằng mấy thôn bây giờ mà số hộ cũng chưa đến 100 hộ. Ngày nay việc tổ chức lễ hội có nơi đã làm ở quy mô toàn xã, nhưng cách thức tổ chức có nơi đã giản tiện hơn nhiều so với ngày xưa.
31/01/2025
Đôi bạn tuổi rắn
Bé Ngọc đang cùng bạn Tôm tập cầu lông trước cửa, bỗng nghe tiếng hỏi: - Cháu ơi, đây có phải nhà cô Bích không? - Vâng. Cô tìm mẹ cháu ạ? Mẹ ơi! Có ai hỏi mẹ này!
31/01/2025
Mâm cỗ ngày Tết của người Tày ở Quang Bình
BHG - Không chỉ đơn thuần là bữa ăn sum họp, mâm cỗ Tết của người Tày chứa đựng giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện của sự đoàn kết gia đình và lòng tri ân với tổ tiên. Trong mâm cỗ ấy, thịt lợn được coi là món chính để chế biến thành nhiều món ăn tinh tế, mang đậm dấu ấn văn hóa và sự sáng tạo của người dân.
30/01/2025
Trên đường Hạnh Phúc
BHG - Đường Hạnh Phúc mùa nào cũng đẹp, nhưng luôn rực rỡ nhất vào mùa Xuân. Trên cung đường này mỗi khi Xuân đến như phác họa một bức tranh về các loài hoa với đầy đủ những gam màu. Đó là sắc hồng của đào, hoa tam giác mạch, sắc trắng của hoa lê, hoa mơ, hoa mận... Các loài hoa của mùa Xuân nở bên đường Hạnh Phúc không hề hẹn trước, nhưng luôn khoe sắc cùng thời điểm như một dàn đồng ca hát khúc giao mùa. Dàn đồng ca đầy hương sắc ấy đã làm say đắm cả đất trời, khiến bướm, ong bịn rịn mãi không rời.
30/01/2025