Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai

13:03, 10/10/2024

BHG - Sáng 10.10, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương: Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam nhằm triển khai nhiệm vụ của lãnh đạo Chính phủ giao về phòng, chống thiên tai (PCTT). Đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ chủ trì. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành.

Phó Văn phòng UBND tỉnh Phạm Ngọc Thanh phát biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh.
Phó Văn phòng UBND tỉnh Phạm Hồng Thanh phát biểu tham luận tại điểm cầu tỉnh.

Hội nghị đã thông qua Dự thảo Kịch bản khung lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo, điều hành trực tuyến về PCTT, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn tại Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu kịch bản nhằm tổ chức các cuộc họp, điều hành trực tuyến của lãnh đạo Chính phủ trong công tác PCTT, ứng phó sự cố và tìm kiếm, cứu nạn. Đồng thời, ứng dụng công nghệ hiện đại, tăng cường công tác tham mưu, tổ chức hoạt động và hỗ trợ ra quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong các tình huống khẩn cấp. Thúc đẩy tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và hợp tác quốc tế, bảo đảm sẵn sàng về nhân lực và cơ sở hạ tầng số. Quá trình triển khai đảm bảo thành phần, các nội dung thông tin, dữ liệu phục vụ lãnh đạo Chính phủ về giám sát thiên tai, khí tượng, thủy văn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất; điều động các lực lượng phục vụ, hỗ trợ và phối hợp trong ứng phó sự cố, tìm kiếm, cứu nạn và PCTT…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Văn phòng UBND tỉnh Phạm Hồng Thanh cho biết: Từ đầu năm đến nay, Hà Giang xảy ra 21 đợt thiên tai gây nhiều thiệt hại về người, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ sở vật chất, hạ tầng dân sinh, công trình thủy lợi, giao thông… tổng giá trị thiệt hại khoảng 1.518,5 tỷ đồng. Ngay khi thiên tai xảy ra, tỉnh kịp thời triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động mọi nguồn lực khắc phục hậu quả. Thời gian tới, Hà Giang tiếp tục theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến tình hình thiên tai; nâng cao chất lượng thông tin, dự báo, cảnh báo, năng lực ứng phó, xử lý; ứng dụng công nghệ trong tham mưu, tổ chức hiệu quả hoạt động hỗ trợ ra quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh trong các tình huống khẩn cấp.

Về dự thảo kịch bản khung lãnh đạo, đồng chí Phạm Hồng Thanh cơ bản nhất trí với các nội dung. Đặc biệt, đánh giá cao nhiệm vụ thông tin, dữ liệu phục vụ lãnh đạo Chính phủ cập nhật hình ảnh, video thực tế từ thực địa nơi xảy ra thiên tai. Đồng thời, đề xuất ban soạn thảo bổ sung nội dung đánh giá về nguyên nhân sạt lở, lũ lụt dưới góc độ của cơ quan nhà nước, ngành chức năng nhằm đảm bảo thông tin khách quan, chính xác, định hướng dư luận. Bộ Thông tin và Truyền thông có phương án chia sẻ về dữ liệu hạ tầng viễn thông phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian trong, sau thiên tai. Hỗ trợ đào tạo cán bộ sử dụng các thiết bị và các loại đường truyền mới; đầu tư các thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác cảnh báo…

Kết luận hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính Nguyễn Công Thành đề nghị các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện khung kịch bản, tổng hợp các đầu mối sẵn sàng phục vụ cuộc họp; thường xuyên theo dõi, phối hợp bảo đảm các hệ thống hoạt động vận hành thông suốt. Các địa phương khi diễn ra thiên tai, liên tục cập nhật thông tin, báo cáo tình hình từ thực địa, khu vực cứu trợ, cứu nạn; chủ động triển khai phương án ứng phó theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Dấu ấn xóa bỏ hủ tục ở Bắc Mê
BHG - Từ đầu năm đến nay, huyện Bắc Mê có gần 170 người chết được làm đám tang không quá 48 giờ; hơn 300 cặp đăng ký kết hôn theo quy định, không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống; ký cam kết thực hiện đưa thi hài người chết vào áo quan đối với 3 dòng họ Sùng, Vàng, Lò với 53 hộ gia đình dân tộc Mông thôn Lũng Vầy, xã Minh Sơn; vận động được 4 hộ thôi không theo đạo lạ quay về với phong tục, tập quán truyền thống của dân tộc… Đây là những con số mang dấu ấn của cả hệ thống chính trị trong việc xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh ở Bắc Mê.
09/10/2024
Hiệu quả xã hội hóa giáo dục ở Yên Minh
BHG - Trong 10 năm gần đây, huyện Yên Minh huy động xã hội hoá được gần 110 tỷ đồng, huy động được hàng nghìn ngày công của nhân dân, giúp xoá được trên 120 điểm trường tạm, bổ sung nhiều trang thiết bị dạy và học cho các trường trên địa bàn.
09/10/2024
Doanh nghiệp, doanh nhân chung sức, đồng lòng vì Hà Giang phát triển
BHG - Những năm qua, từ sự hỗ trợ của T.Ư, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đang đóng vai trò then chốt cho sự nghiệp phát triển của tỉnh. Họ không chỉ góp phần phát triển kinh tế mà còn nâng cao đời sống cho nhân dân; tiên phong, nòng cốt làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần tích cực trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững của tỉnh.
09/10/2024
Lao động ngoài tỉnh giúp nhiều hộ dân Thàng Tín thoát nghèo
BHG - Những năm gần đây, phong trào đi lao động ngoài tỉnh, đặc biệt là làm việc tại các công ty, khu công nghiệp phát triển mạnh mẽ ở xã Thàng Tín (Hoàng Su Phì). Qua đó, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương.
09/10/2024