Mưa lũ gây thiệt hại khoảng 80,5 tỷ đồng, sạt lở gây chia cắt xã Nà Khương (Quang Bình)

20:21, 11/09/2024

BHG - Theo số liệu thống kê, rà soát, báo cáo của UBND tỉnh, thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tính đến trưa ngày 11.9 trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 80,5 tỷ đồng. Huyện Quang Bình là địa phương thiệt hại nặng nhất, ngoài các vùng có nguy cơ sạt lở rất cao, tuyến đường vào xã Nà Khương đã bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông, mọi phương tiện không thể đi lại được.

Sạt lở đất, cuốn trôi tài sản và nhà ở của người dân tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành (Quang Bình). Ảnh: Hoàng Tuấn
Sạt lở đất, cuốn trôi tài sản và nhà ở của người dân tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành (Quang Bình). Ảnh: Hoàng Tuấn

Đến thời điểm này, 1 nạn nhân mất tích tại thôn Dì Thàng, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì vẫn chưa tìm thấy do điểm sạt lở có khối lượng lớn và vẫn tiếp tục có nguy cơ sạt lở, gây khó khăn trong công tác tìm kiếm. Thiệt hại về nhà ở là 1.196 nhà, trong đó, có 82 nhà phải di dời khẩn cấp; 16 nhà bị vùi lấp hoàn toàn; 308 nhà bị sạt lở; 8 nhà bị lũ cuốn trôi; 664 nhà ngập úng. Diện tích sản xuất nông, lâm nghiệp bị thiệt hại hơn 1.600 ha; diện tích nuôi trồng thủy sản thiệt hại hơn 55 ha và 5.236 con gia cầm bị chết do nước lũ.

Đoạn đường từ Km10 thôn Bản Tát, xã Xuân Giang đến Nà Khương (Quang Bình) có nhiều điểm bị đứt gãy. Ảnh: Mộc Lan
Đoạn đường từ Km10 thôn Bản Tát, xã Xuân Giang đến Nà Khương (Quang Bình) có nhiều điểm bị đứt gãy.
Ảnh: Mộc Lan

Nhiều tuyến kênh mương thủy lợi, các tuyến đường giao thông ở hầu hết các huyện, thành phố đều bị sạt lở, hư hỏng. Ngoài ra, một số công trình phúc lợi, trường học, cột điện cũng bị gãy đổ, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân. Đặc biệt, tại huyện Quang Bình, Quốc lộ 279 đoạn qua xã Yên Thành bị sạt lở taluy 13 điểm; các tuyến đường liên thôn, liên xã bị sạt lở hàng chục điểm với khối lượng đất, đá trên 33.000 m3; tuyến đường đi vào trung tâm xã Nà Khương bị sạt lở rất nghiêm trọng, nhất là đoạn đường từ Km10 thôn Bản Tát, xã Xuân Giang đến Nà Khương có nhiều điểm bị đứt gãy, khoảng cách giữa hai đầu đường nhựa khoảng 30 m. Hiện nay, việc tiếp cận địa bàn gặp rất nhiều khó khăn, toàn xã bị chia cắt, không thể di chuyển bằng các phương tiện giao thông. Đối với 33 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở đất tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, qua đánh giá sơ bộ, khu vực này tiếp tục có nguy cơ sạt lở rất lớn, các hộ khó có thể quay lại ở, cần phải có phương án bố trí nơi ở mới.

Các lực lượng giúp người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành (Quang Bình) di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Ảnh: CTV

Các lực lượng giúp người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành (Quang Bình) di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Ảnh: CTV

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Mèo Vạc) tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương. Ảnh: CTV
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Mèo Vạc) tham gia khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương. Ảnh: CTV

MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3
BHG - Thực hiện Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 9.9.2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:
11/09/2024
Chính phủ cấp 200 tấn gạo hỗ trợ 14 tỉnh bị ảnh hưởng của bão số 3
BHG - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 953/QĐ-TTg ngày 10.9.2024 của Thủ tướng Chính phủ xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 14 địa phương bị ảnh hưởng cơn bão số 3 năm 2024.
11/09/2024
Quang Bình kịp thời di dời 72 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm
BHG - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, đến thời điểm này, huyện Quang Bình là địa phương phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất trên địa bàn tỉnh, với tổng thiệt hại ước khoảng 38 tỷ đồng. Mưa to đến rất to khiến nhiều nơi có nguy cơ sạt lở đất ở mức độ rất cao, quy mô rất lớn. Trước tình hình trên, huyện đã kịp thời di dời 72 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
11/09/2024
Xóa tà đạo, xây bản làng bình yên trên vùng biên giới Hà Giang Kỳ 2: Đồng lòng xóa bỏ tà đạo
BHG - Với phương châm “Lấy chủ động phòng ngừa giữ vững bên trong là chính”, cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng của tỉnh đã có nhiều nỗ lực, hiệp đồng chặt chẽ trong phối hợp, triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ, kiên quyết xóa bỏ tà đạo, đảm bảo giữ vững an ninh khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
10/09/2024