Mưa lớn tiếp tục kéo dài, các địa phương kịp thời di dời người dân vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn

11:46, 10/07/2024

BHG - Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh liên tiếp hứng chịu các đợt mưa lớn, trận mưa đêm 9.7 đến sáng 10.7 đã khiến mực nước trên các sông dâng cao gây ngập úng cục bộ, nhiều tuyến đường sạt, lở lượng đất, đá lớn. Người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, các địa phương đã kịp thời tuyên truyền, vận động, di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Đường Thông Nguyên (Hoàng Su Phì) đi km 17 tỉnh lộ 177 bị sạt lở gây chia cắt giao thông
Đường Thông Nguyên (Hoàng Su Phì) đi km 17 tỉnh lộ 177 bị sạt lở gây chia cắt giao thông

Theo báo cáo tại huyện Hoàng Su Phì, trận mưa lớn trong nhiều giờ đã làm 7 hộ bị đất, đá sạt lở vào nhà ở. Tuyến đường tỉnh lộ 177 đi Hoàng Su Phì bị sạt lở nặng. Đặc biệt, đoạn qua km 29 xã Nậm Ty sạt lở ta luy dương nghiêm trọng, khối lượng đất, đá lớn; đường xã Thông Nguyên cũng có nhiều vị trí sạt lở; đường liên thôn của các xã Nậm Dịch, Nậm Khòa, Ngàm Đăng Vài bị sụt lún, sạt lở. Hiện các tuyến đường đi vào trung tâm huyện đều ắch tắc, các phương tiện chưa thể lưu thông. Trong các đợt mưa lũ kéo dài những ngày qua, huyện đã khẩn trương, kịp thời di dời người và toàn bộ tài sản của 26 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Ước tính thiệt hại của địa phương trong trận mưa đêm 9.7 đến sáng 10.7 trên 1,3 tỷ đồng.

Nhà ở của ông Cáo Diu Sự, thôn Đán Khao, xã Thượng Sơn (Vị Xuyên) bị đất vùi lấp, hư hỏng nặng. Ảnh: Khánh Huyền
Nhà ở của ông Cáo Diu Sự, thôn Đán Khao, xã Thượng Sơn (Vị Xuyên) bị đất vùi lấp, hư hỏng nặng. Ảnh: Khánh Huyền
Nhiều diện tích lúa tại xã Bạch Ngọc (Vị Xuyên) ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Khánh Huyền
Nhiều diện tích lúa tại xã Bạch Ngọc (Vị Xuyên) ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Khánh Huyền

Đối với huyện Vị Xuyên, mưa lũ gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến nhiều diện tích lúa, hoa màu mới gieo cấy của bà con nông dân các xã Bạch Ngọc, Phú Linh, Tùng Bá... Bám sát văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện cũng đã tuyên truyền, vận động, di dời 4 hộ dân xã Thượng Sơn sinh sống tại vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Đồng thời, huy động lực lượng dân quân, người dân san gạt các tuyến đường liên thôn, xóm sạt lở; hỗ trợ các gia đình bị đất, đá cuốn trôi vào nhà khắc phục hậu quả thiên tai.

Đường bê tông và kênh mương thôn Lùng Thàm, xã Tân Quang (Bắc Quang) bị hư hỏng. Ảnh: Thu Phương
Đường bê tông và kênh mương thôn Lùng Thàm, xã Tân Quang (Bắc Quang) bị hư hỏng. Ảnh: Thu Phương

Tại huyện Bắc Quang, do mưa, nước suối dâng cao, kéo theo lượng đất, đá sạt lở đã phá hủy hai bên lan can cầu Lùng Thàm, cuốn trôi 20m đường bê tông ở xã Tân Quang. Nhiều tuyến đường vào các thôn của xã Tân Lập bị chia cắt; nhà làm việc của công an xã bị sạt khoảng 50 m3; trụ sở làm việc UBND xã bị tốc mái; nhà làm việc khối đoàn thể sạt taluy âm một phần góc nhà; nhà ở 5 hộ dân bị sạt lở ta luy dương; gió lốc làm gẫy đổ 2 cột điện đường dây 04 kv; sập đổ 15m tường bao điểm trường thôn Minh Hạ. Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn về giao thông, hàng chục ha sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản của địa phương. Thiệt hại ước tính trên 2,1 tỷ đồng. 

Mưa lớn gây sạt lở tại km 2 đường Quảng Nguyên - Đèo Gió (Xín Mần). Ảnh: Hồng Nhung
Mưa lớn gây sạt lở tại km 2 đường Quảng Nguyên - Đèo Gió (Xín Mần). Ảnh: Hồng Nhung

Ngoài ra, mưa lớn gây sạt lở tại km 2 đường Quảng Nguyên - Đèo Gió (Xín Mần); ngập 60 ha lúa mới cấy và thiệt hại các công trình giao thông tại huyện Bắc Mê; ngập úng cục bộ tại xã Yên Hà (Quang Bình). Tổng thiệt hại trên địa bàn toàn tỉnh ước tính trên 5 tỷ đồng.

Sạt lở trên Quốc lộ 34 km 35+570 thuộc địa phận xã Minh Ngọc (Bắc Mê). Ảnh: Hoàng Tuyến
Sạt lở trên Quốc lộ 34 km 35+570 thuộc địa phận xã Minh Ngọc (Bắc Mê). Ảnh: Hoàng Tuyến

Bên cạnh công tác khắc phục, trước diễn biến bất thường của thời tiết, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố tiếp tục theo dõi sát sao tình hình mưa lũ tại các địa phương. Cùng với đó, tích cực đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, đá, sẵn sàng có các phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Sạt lở tại km 29 tỉnh lộ 177 đoạn qua xã Nậm Ty (Hoàng Su Phì) vào chiều 9.7

MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cách phòng tránh bệnh bạch hầu
Bạch hầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, có nguy cơ lây lan nhanh thành dịch trong cộng đồng. Tiêm phòng là biện pháp duy nhất để phòng bệnh bạch hầu.
10/07/2024
Phụ nữ huyện Đồng Văn làm “Dân vận khéo”
BHG - Phát huy truyền thống và phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, thời gian qua các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đồng Văn luôn quan tâm, đẩy mạnh việc thực hiện công tác dân vận trong thời kỳ mới. Đến nay, sau hơn 3 năm triển khai Kế hoạch số 35 của BTV Huyện ủy sau 2025 về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Đồng Văn giai đoạn 2021 – 2025, phong trào đã trở thành hoạt động thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới từng hội viên phụ nữ trong huyện. Ðặc biệt, từ phong trào đã huy động, tập hợp hội viên, phụ nữ tham gia phát triển KT-XH; xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo của chị em trong mọi mặt đời sống xã hội.
10/07/2024
Ngày 10/7, công bố kết quả xét tuyển sớm vào các học viện, nhà trường Quân đội
Chiều 9/7, tại Hà Nội, Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tuyển sinh đại học, cao đẳng theo phương thức xét tuyển sớm vào các trường Quân đội năm 2024.
10/07/2024
Tích cực giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai
BHG - Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mèo Vạc đã phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
10/07/2024