Chàng trai người Mông viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ

15:17, 28/02/2024

BHG - “Ngay từ khi còn đang học lớp 12, em đã có mong muốn được thực hiện nghĩa vụ quân sự, đóng góp một chút sức lực nhỏ bé của mình để bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, em đã tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ”. Đó là chia sẻ của em Giàng Mí Phình, dân tộc Mông, thôn Tò Đú, thị trấn Mèo Vạc (Mèo Vạc).

Chúng tôi có dịp cùng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mèo Vạc đến thăm gia đình em Giàng Mí Phình trong những ngày đầu Xuân Giáp Thìn. Trò chuyện cùng Phình và gia đình em, chúng tôi cảm nhận được lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự quyết tâm của chàng trai người Mông này.

Giàng Mí Phình giúp bố mẹ chăm sóc đàn bò trước khi lên đường nhập ngũ.
Giàng Mí Phình giúp bố mẹ chăm sóc đàn bò trước khi lên đường nhập ngũ.

Được biết, sau khi được Ban CHQS huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, Phình đã tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ và mong muốn của em đã trở thành hiện thực khi qua các đợt khám tuyển, sức khỏe em đều đạt. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình nhưng không vì thế mà Phình và gia đình quên nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Chia sẻ với chúng tôi, Phình vui mừng: “Sau khi viết đơn tình nguyện nhập ngũ và qua các đợt khám sức khỏe rồi biết tin mình trúng tuyển, em rất vui mừng. Bây giờ em sẵn sàng chờ ngày lên đường nhập ngũ”.

Quyết tâm lên đường nhập ngũ của Phình lại càng được tiếp thêm sức mạnh khi luôn được bố mẹ ủng hộ; Ban CHQS huyện cùng cấp ủy, chính quyền địa phương rất quan tâm, động viên. Ông Giàng Mí Vừ, bố của Phình cho biết: “Khi được tin con trai có trong danh sách trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này, gia đình rất vui mừng và luôn động viên cháu. Chúng tôi mong muốn ở trong môi trường quân đội sẽ giúp cháu rèn luyện trưởng thành hơn để thay đổi cuộc sống hiện tại”.

Trước ngày hội tòng quân, Phình vẫn tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, giúp bố mẹ làm nương, cắt cỏ, chăm sóc đàn bò... Dẫu biết rằng khi chuẩn bị rời xa gia đình để vào môi trường quân đội, các chàng trai trẻ sẽ còn nhiều băn khoăn, lo lắng; nhất là đối với thanh niên người dân tộc Mông sinh ra và lớn lên tại một thôn bản vùng cao biên giới như Phình. Nhưng tin tưởng rằng với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ giúp Phình và các thanh niên trên địa bàn huyện Mèo Vạc sớm vượt qua khó khăn ban đầu, ngày càng trưởng thành và bản lĩnh hơn để góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Thượng tá Phàn Văn Dùng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Mèo Vạc cho biết: “Bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân tộc, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm với Tổ quốc, với quê hương. Đối với một huyện vùng cao biên giới có hơn 96% là đồng bào dân tộc thiểu số như Mèo Vạc, những chàng trai tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ như Phình là tấm gương về tinh thần trách nhiệm, để những thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ ở địa phương học tập và noi theo”.

Bài, ảnh: HÀ LINH (Mèo Vạc)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bước tiến trong chăm sóc sức khỏe nhân dân
BHG - Vượt qua nhiều khó khăn, thời gian qua, ngành Y tế Hà Giang đã nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng y tế, tạo nhiều dấu ấn, vững vàng sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân nơi địa đầu Tổ quốc.
28/02/2024
“Sự tin tưởng của người bệnh là động lực để tôi nỗ lực mỗi ngày”
BHG - Đó là tâm sự của Bác sỹ CKII Nguyễn Quốc Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh. Bác sỹ Dũng cho rằng: “Được làm việc mà mình mong muốn, được cống hiến một phần nhỏ bé trên chính quê hương là niềm vinh dự, trọng trách lớn lao và trên hết sự tin tưởng của người bệnh là động lực để anh nỗ lực mỗi ngày”.
28/02/2024
Người Trạm trưởng y tế xã tận tâm vì sức khoẻ người bệnh
BHG - Gắn bó 16 năm với Trạm y tế xã Phương Độ, TP. Hà Giang bác sĩ Trần Văn Thanh, trạm trưởng Trạm y tế luôn hết lòng vì công việc, vì người bệnh, được nhân dân địa phương yêu mến, đồng nghiệp cảm phục. 
28/02/2024
Toàn tỉnh trồng được hơn 566.000 cây xanh trong dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024
BHG - Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, thực hiện Chương trình Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024, từ ngày 15.2 (tức mùng 6 Tết) đến 27.2, toàn tỉnh thực hiện trồng được hơn 566.000 cây xanh, đạt 181% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 26,5% so với kế hoạch trồng cây phân tán theo Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh năm 2024; trong đó nhóm cây lâm nghiệp chiếm 84%, còn lại là nhóm cây ăn quả, cây cảnh quan.
28/02/2024