Quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng

15:47, 12/07/2023

BHG - Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, những năm qua, việc chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng được các cấp, ngành và đông đảo nhân dân huyện Đồng Văn tích cực thực hiện. Từ đó đã kịp thời động viên, tạo điều kiện cho gia đình từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy Đồng Văn tặng quà gia đình chính sách xã Vần Chải.
Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy Đồng Văn tặng quà gia đình chính sách xã Vần Chải.

Toàn huyện Đồng Văn có tổng số 78 gia đình chính sách, người có công và 14 thương, bệnh binh. Thấm nhuần sâu sắc đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”. Hằng năm, các cấp, ngành trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả các phong trào như: Xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, nhà tình nghĩa, tình thương, giúp đỡ chăm sóc thương binh, bệnh binh nặng, bố mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi. Tính từ năm 2018 đến nay, toàn huyện đã đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được gần 2 tỷ đồng; sửa chữa đài tưởng niệm; sửa chữa 5 nhà bia ghi tên liệt sỹ trị giá trên 500 triệu đồng; tặng sổ tiết kiệm cho 30 đối tượng, giá trị trên 150 triệu đồng; hỗ trợ làm 17 nhà ở với kinh phí gần 450 triệu đồng; giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho 40 đối tượng người có công và thân nhân người có công; giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 442 đối tượng, với kinh phí 780 triệu đồng; tổ chức gắn bia mộ cho 24 mộ liệt sỹ đưa về gia đình quản lý, chăm sóc; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày 27.7 hàng năm với số tiền 1 tỷ đồng… Cùng với đó, huyện còn triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi về giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe, chương trình dạy nghề, tạo việc làm cho bản thân và con em gia đình chính sách. Qua đó giúp hàng nghìn người được chăm sóc sức khỏe, có nghề nghiệp và việc làm ổn định, cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Đảng, Nhà nước và những chính sách hỗ trợ đặc thù của địa phương đối với các gia đình người có công, đến nay trên địa bàn huyện có gần 98% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Nhiều thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng trong huyện đã tự mình vượt lên đau thương, mất mát, khắc phục khó khăn để vươn lên chăm lo cuộc sống của bản thân và gia đình, đóng góp công sức vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước, điển hình như: Ông Lê khắc Kỳ, tổ khu phố 7, thị trấn Đồng Văn bị nhiễm chất độc hóa học, tích cực phát triển kinh tế, hàng năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng; thương binh Vũ Ngọc Lâm, thị trấn Đồng Văn, tấm gương sáng trong sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự; bệnh binh Vàng Mí Chớ, thôn Mua Súa, xã Thài Phìn Tủng có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình…

Đồng chí Nguyễn Văn Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trong thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo cho người có công; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân đẩy mạnh hoạt động xã hội trong phong trào thi đua “Đền ơn đáp nghĩa”, từ đó nâng cao nhận thức, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công với cách mạng. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xã, phường làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ”. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Dương Ngọc Đức (Đồng Văn)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nam sinh Hà Giang giành Huy chương Bạc Olympic Toán học Quốc tế năm 2023
BHG - Cuộc thi Olympic Toán Quốc tế (IMO) năm 2023 tổ chức tại Nhật Bản từ ngày 2 đến 12.7 với sự tham gia của 625 thí sinh từ 112 nước và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam có 6 em học sinh tham dự cuộc thi.
12/07/2023
Nhắn tin "Tri ân Liệt sĩ"
BHG - Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (1400) tổ chức phát động chương trình nhắn tin "Tri ân liệt sĩ 2023" để đồng bào và chiến sĩ cả nước tiếp tục thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Toàn bộ số tiền qua nhắn tin sẽ được sử dụng để giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin; tặng sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng có hoàn cảnh khó khăn.
12/07/2023
Huyện Xín Mần khám sức khỏe cho trên 3 nghìn lượt người cao tuổi
BHG - Thực hiện kế hoạch khám sức khỏe cho người cao tuổi, từ ngày 2.6 đến nay, Trung tâm Y tế huyện Xín Mần đã tổ chức khám sức khỏe cho 3.160 lượt người cao tuổi trên địa bàn 18 xã, thị trấn của huyện.
12/07/2023
Công ty Điện lực tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm
BHG - Chiều 11.7, Công ty Điện lực tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.
12/07/2023