Bắc Bộ đón không khí lạnh, nhiệt độ giảm chỉ còn từ 18-21 độ C

11:04, 07/04/2023

Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm 7/4 trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; gần sáng ngày 8/4, không khí lạnh tăng cường thêm, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét; từ ngày 8-9/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông.

Nhiệt độ giảm, nhiều người phải mặc thêm áo.
Nhiệt độ giảm, nhiều người phải mặc thêm áo.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc giật cấp 7.

Trên đất liền, ngày 7/4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm 7/4 trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét; gần sáng ngày 8/4, không khí lạnh tăng cường thêm, vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, các khu vực khác đêm và sáng trời rét. Từ ngày 7/4, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển mát.

Trong đợt không khí lạnh từ 6-9/4, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Từ ngày 8-9/4, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 7-9/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Trên biển, Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động. Từ gần sáng ngày 8/4, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 7/4: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; riêng khu vực Tây Bắc ngày trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 26-29 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày không mưa, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2-3, phía Bắc trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 20-23 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 24-27 độ C, cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, trước các hình thái thời tiết trên, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên trang Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực.

Chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai bằng các hình thức khác nhau; vận động, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao dễ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá...

Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương; cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó./.

Theo TTXVN/Vietnam+


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 4, khoá XVII
BHG - Sáng 31.3, Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ 4 khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (mở rộng), nhằm sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023.
31/03/2023
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà tham gia trồng cây cảnh quan tại Yên Minh
BHG - Ngày 6.4, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham gia trồng cây cảnh quan và cây ăn quả trên địa bàn huyện Yên Minh. Cùng tham dự buổi trồng cây có lãnh đạo Sở Ngoại vụ, lãnh đạo Tỉnh đoàn và lãnh đạo huyện Yên Minh.
07/04/2023
Đặt mục tiêu 100% người nghèo đủ điều kiện được tiếp cận dịch vụ tài chính của Ngân hàng Chính sách Xã hội
BHG - Ngày 4.1.2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đến năm 2030.
06/04/2023
Họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức
BHG-Sáng 5.4, Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức khối Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2022 tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả thi. Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, chủ trì cuộc họp. Tham dự có các thành viên trong Hội đồng thi.
06/04/2023