Vị Xuyên những ngày tháng 7

15:57, 16/07/2022

BHG - Cứ mỗi dịp tháng 7 hàng năm là thời điểm các đoàn du khách thập phương trong mọi miền Tổ quốc tìm đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, thắp hương tri ân các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh thân mình, kiên cường giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Những ngày này, ai có mặt tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên cũng thường nhìn thấy hình ảnh các đoàn cựu chiến binh lặng im mặc niệm các Anh hùng Liệt sỹ; lặng lẽ hồi tưởng những kỷ niệm hào hùng của tuổi thanh xuân trong các cuộc chiến đấu bảo vệ từng tấc đất của Mặt trận Vị Xuyên nóng bỏng; lặng lẽ thắp nén hương thơm, lau từng phần mộ cho đồng đội mình… Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên là nơi an nghỉ của 1.863 liệt sĩ và đây là “ngôi nhà chung” của các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Ông Trần Thanh Tuấn – Tổ phó Tổ quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên cho hay: “Để đảm bảo sự chỉn chu trong việc thăm viếng của các cựu chiến binh, người thân và du khách thập phương. Tổ quản trang chúng tôi đã phấn đấu trong mọi điều kiện, luôn làm tốt tất cả các khâu từ tổ chức tiếp đón, hướng dẫn các thân nhân liệt sĩ và các đoàn đại biểu thăm viếng làm lễ thật chu đáo, đảm bảo sự uy nghi, trang nghiêm thể hiện lòng tôn kính của các thế hệ đi sau”.

Người lính Vị Xuyên năm xưa lau từng phần mộ đồng đội.
Người lính Vị Xuyên năm xưa lau từng phần mộ đồng đội.

Cựu chiến binh Dương Anh Tuấn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An bồi hồi tâm sự: “37 năm nay tôi mới có dịp quay lại thăm đồng đội. Người mất, người còn, tôi rơi nước mắt cảm ơn đồng đội đã hi sinh máu xương để bảo vệ cho bình yên của Tổ quốc. Nay được quay lại đây để thắp nén hương thơm chúng tôi cảm thấy an lòng khi tận mắt chứng kiến nơi an nghỉ của đồng đội được đầu tư, xây dựng khang trang, to đẹp hơn, đó cũng là niềm vui, niềm an ủi đối với những người lính đã hy sinh và cả những người còn sống. Điều mà những người lính còn băn khoăn, đó là nhiều mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, nhiều chiến sỹ vẫn còn nằm đâu đó trên mảnh đất Vị Xuyên chưa được tìm thấy”. Ông Tuấn lặng người đi trong cái nắng gắt tháng 7 của đất trời Vị Xuyên.

Chiến tranh đã lùi xa, trên chiến trường ác liệt khi xưa, bình yên và màu xanh cỏ cây đã trở lại. Tinh thần yêu nước, sự xả thân vì toàn vẹn lãnh thổ của những người lính Vị Xuyên luôn khắc ghi trong thế hệ con cháu hôm nay. Cha anh đã tham gia chiến đấu trên các mặt trận, sẽ mãi là tấm gương sáng cho lớp lớp cháu con noi theo, học tập và lao động để tiếp nối truyền thống kiên cường, vẻ vang, bất khuất của nhân dân đất Việt.

Bài ảnh: Thu Biên – Thu Liễu (Vị Xuyên)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II
BHG - Chiều 15.7, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ II (mở rộng) khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
15/07/2022
Mèo Vạc xuất hiện dịch tả lợn châu Phi
BHG - UBND huyện Mèo Vạc vừa ra Quyết định công bố dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn xã Pải Lủng. Đây cũng là xã đầu tiên của huyện ghi nhận trường hợp lợn mắc DTLCP trong năm 2022.
15/07/2022
Rõ quy định để tăng cơ hội trúng tuyển
Từ ngày 22-7, thí sinh trên cả nước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Đây là năm đầu tiên các em đăng ký nguyện vọng sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nắm rõ quy định liên quan trong khâu đăng ký nguyện vọng để thực hiện đúng, bảo đảm cơ hội trúng tuyển cao là điều các thí sinh cần lưu ý. Các nhà trường cũng đang khẩn trương triển khai các phần việc liên quan, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh.
15/07/2022
Chỉ thị 42 tạo chuyển biến tích cực trong ứng phó với thiên tai
BHG - Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều trận mưa lớn, dông, sét, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, rét đậm, rét hại... làm 19 người chết, 13 người bị thương, gần 10.000 ngôi nhà bị hư hỏng, trên 4.200 ha cây trồng hư hại và thiệt hại nhiều tài sản khác của nhà nước, nhân dân. Tổng thiệt hại gần 1.000 tỷ đồng. Trước sự khắc nghiệt của thiên tai, tỉnh cụ thể hóa Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư vào điều kiện thực tế, chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân.
15/07/2022