Dùng hàng nội để giảm nhập siêu

17:29, 18/04/2008

(HGĐT)- Tư tưởng “sính” dùng hàng ngoại đã ngấm vào nhiều người dân Việt Nam khá nặng. Việc thích dùng hàng nước ngoài là lý do để các sản phẩm ngoại nhập “sống” được ở thị trường Việt Nam, nó còn có nguy cơ hạn chế sự phát triển các mặt hàng cùng loại sản xuất ở trong nước.


Thực tế trong vài năm gần đây, nhiều sản phẩm của Việt Nam với chất lượng cao, “thương hiệu mạnh” đã xuất khẩu số lượng lớn ra nước ngoài, như hàng dệt may, thủy sản, gạo… Hà Giang cũng đóng góp một số mặt hàng xuất khẩu đem lại nguồn thu khá lớn như Chè, Ăng-ti-mon kim loại…


Có những mặt hàng sản xuất trong nước mẫu mã đẹp, chất lượng không kém hàng ngoại nhập, giá cả có khi “mềm” hơn nhưng vẫn có người không thích dùng bởi “Made in Việt Nam”.


Để bảo vệ hàng Việt Nam, khuyến khích sản xuất trong nước phát triển, có người đưa ra quan điểm theo kiểu khẩu hiệu: “Dùng hàng Việt Nam là yêu nước”, “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”.


Tình hình kinh tế quý I-2008 của nước ta cho thấy: Nhập khẩu tăng mạnh, chênh lệch xuất-nhập khẩu lên tới hơn 7 tỷ USD, bằng 56,5% kim ngạch xuất khẩu. Để hạn chế nhập siêu, Bộ Công Thương đã đưa ra các giải pháp, trong đó một giải pháp mang tính khơi dậy nội lực là phát động rộng rãi trong nhân dân phong trào sử dụng hàng Việt Nam.


Để cùng cả nước phát triển ổn định, ngày một đi lên, vượt qua cơn “bão giá” hiện nay, mỗi người dân Việt Nam hãy là người tiêu dùng thông thái, có nhiều đóng góp vào xây dựng nền kinh tế nước nhà bằng những việc làm cụ thể, trong đó có việc: Hãy đẩy mạnh tiêu dùng hàng trong nước đã sản xuất được thay cho hàng ngoại nhập.


Long Hoàng

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vì sao những bất cập trong vận tải hành khách chưa chấm dứt?
(HGĐT)- Mỗi ngày, từ 4-21 giờ, có hàng chục lượt xe chở khách lượn vòng vo đón, trả khách khu vực nội thị xã Hà Giang. Tiếng động cơ gầm rú, còi xe inh ỏi từ tinh mơ đến đêm khuya đã “xới tung” không gian thị xã bé nhỏ.
31/03/2008
Trường Trung cấp Nghề trao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo xã Đản Ván
(HGĐT)- Vừa qua, trường Trung cấp Nghề tỉnh Hà Giang đã đến trao tặng căn nhà gỗ 3 gian cho gia đình anh Lù Seo Ly, ở thôn Thượng 1, xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã.
31/03/2008
Giao và cấp đất tái định cư ở trung tâm huyện Quang Bình
(HGĐT)- Giao và cấp đất tái định cư là một nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa huyện Quang Bình sớm ổn định xây dựng cơ sở hạ tầng huyện lỵ mới; là vấn đề “nhạy cảm”, được nhiều cấp, ngành và người dân quan tâm.
31/03/2008
"Hãy dành thời gian lắng nghe con trẻ"
"Dù các nghiên cứu cho thấy tỉ lệ rối loạn sức khoẻ tâm thần (SKTT) trẻ em ở VN không quá cách biệt so với nhiều quốc gia khác, mà ở mức khoảng 20%, nhưng con số này đủ để gióng lên một thực trạng đáng báo động.
30/03/2008