Sôi nổi Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2011

17:10, 26/08/2011

HGĐT- Hội thi Báo cáo viên (BCV) giỏi năm 2011, do Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức những ngày đầu tháng 8 này, đã thành công tốt đẹp. Đây cũng là một trong những hoạt động nổi bậtchào mừng 120 năm thành lập tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh Hà Giang, tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”- BĐBP làm theo lời Bác.


Mặc dù thời gian ngắn, công việc chuyên môn nhiều, cấp ủy,Bộ chỉ huy BĐBP tỉnhrất quan tâm chỉ đạo và triển khai, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt phục vụ cho hội thi. Từ cơ quan Biên phòng tỉnh đến các Đồn biên phòng đều chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và triển khai thực hiện nghiêm túc cho hội thi; thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo hội thi. 29 thí sinh tham dự (trong đó 27 sỹ quan 2 QNCN) là Chính trị viên, Chính trị viên Phó, BCV của 12 đồn, đơn vị trực thuộc. Đặc biệt, ở hội thi có 4 đồng chí không phải là cán bộ chính trị, 2 Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng (Thuộc 2 Đồn Biên phòng Xín Mần và Lũng Làn), 2 Đội trưởng Đội Vũ trang, đa số các thí sinh lần đầu tham gia hội thi, có những đồng chí tuổi đời, tuổi quân còn rất trẻ.


Đại tá Nguyễn Đình Hùng, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP, Trưởng ban Tổ chức Hội thi cho biết: “Hội thi là đợt tuyên truyền sâu rộng quan điểm, đường lối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Cuộc vận động “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động ở các đơn vị trong BĐBP Hà Giang và nhân dân khu vực biên giới. Trên cơ sở đó, nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ BCV và kết quả công tác tuyên truyền miệng (TTM) trong những năm qua, để có kế hoạch bồi dưỡng năng lực, nâng cao chất lượng của đội ngũ BCV các cấp trong BĐBP. Hội thi cũng là dịp BCV các đơn vị học tập trao đổi kinh nghiệm; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chỉ huy các cấp đối với công tác TTM và đội ngũ BCV, góp phần xây dựng đảng bộ TSVM, xây dưng đơn vị VMTD, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, bảo vệ chủ quyền ANBG Quốc gia”.


Mỗi thí sinh phải trải qua 3 phần thi bắt buộc: Viết đề cương tuyên truyền, thuyết trình và trả lời câu hỏi phần kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền. Các thí sinh đã mang đến hội thi những nội dung phong phú, đa dạng, tập trung vào các vấn đề: Những nội dung cơ bản về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH(bổ sung, phát triển năm 2001); Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội năm 2011- 2020; Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Những nội dung, giải pháp trong Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới; Nghiệp vụ hoạt động BCV, tuyên truyền miệng; những vấn đề thời sự nổi bật quốc tế, khu vực, trong nước và địa phương,


Khâu viết đề cương được các thí sinh- BCV chuẩn bị công phu, có sự đầu tư kỹ lưỡng. nhiều đề cươngmang tính lý luận cao, đảm bảo nội dung và hình thức. Các thí sinh đã lựa chọn những vấn đề xã hội quan tâm, yêu cầu nhiệm vụ chính trị đang đặt ra.


Bên cạnh sự đầu tư kỹ từ chuẩn bị đề cương, Trong quá trình dự thi, có nhiều BCV đã nắm chắc nội dung, vận dụng sáng tạo chức trách nội dung công việc, vận dụng sáng tạo các phương pháp tuyên truyền, trình bày có hệ thống, kết hợp giữa lời nói và hình ảnh minh họa, có sự vận dụng liên hệ thực tế nội dung báo cáo với thực tiễn tình hình địa bàn, đơn vị, tạo sức thuyết phục người nghe. Trình độ thuyết trình của đa số BCV được Ban giám khảo đánh giá cao, bởi các thí sinhlựa chọn vấn đề bám sát nội dung, gắn thực tế tại đơn vị, tập trungnội dung xây dựng cơ sở CTVM, công tác sau PGCMBG, phong trào quần chúng tự quản đường biên (cột mốc)...cụ thể hoá nghị quyết cuộc sống thực tế địa bàn.


Đồng chí Nguyễn Trung Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Phó Ban tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi, cho biết: “Các thí sinh đã thể hiện rõ bản lĩnh của BCV vận dụng tốt các phương pháp trong thực hành thuyết trình. Bình tĩnh tự tin, thoát ly giáo án, trình bày mạch lạc cuốn hút,biết vận dụng lý thuyết và thực hành, thể hiện sự sáng tạo, tiếp cận vấn đề mới. Nhiều bài thuyết trìnhthể hiện rõ được tính tư tưởng, tính giáo dục và tính chiến đấu, bố cục rõ ràng, kết cấu chặt chẽ, Logic, có trọng tâm, trọng điểm, có sự liên hệ, vận dụng sát thực tế công tác tại địa bàn đơn vị. Đặc biệt có 3 thí sinh kết hợplời nói vớisử dụng trình chiếu hình ảnh, làm tăng sự hấp dẫn thuyết phục người nghe. Các thí sinh chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, qui định đơn vị, chấp hành nghiêm túc thời gian,qui chế hội thi. Làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao”.


Ở phần kiến thức nghiệp vụ, các BCV đã tích cực chủ động ôn luyên nắm những nội dung cơ bản, vận dụng thực tế địa bàn, đơn vị.


Với nội dung thuyết trình “Tăng cường QPAN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”, Trung úy Phạm Chí Thịnh, Đội trưởng Đội VĐQC Đồn Biên phòng Lũng Cú, đã được Ban Tổ chức đã trao giải Nhất tại hội thi. Thịnh cho biết: Qua học tập các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, em rất tâm đắc nội dung này,bởi đây là vấn đề mang tính thời sự, liên quan thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, của lực lượng BĐBP, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Ra trường, em mới nhận nhiệm vụ tại đồn được 2 năm, kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chưa nhiều, em sễ cố gắng học hỏi, thực hiệntốt nhiệm vụ giao. Thiếu tá Phan Văn Minh, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Phó Bảng, đạt Giải Nhì, với đề cương và nội dung thuyết trình về: “Định hướng về QPAN và Đối ngoại trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH”. Thiếu tá Minh tâm sự: Hội thi là hình thức cao nhất trong tập huấn nghiệp vụ BCV. Tôi sẽ phát huy trách nhiệm của mình, say nghề tìm tòi nâng cao trình độ nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền tại đơn vị. Điều khá bất ngờ tại Hội thi, ấy là giải Ba được trao cho Trung úy Nguyễn Văn Giang, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát, đồn Biên phòng Lũng Làn. Không thuộc “ngạch chính trị”, ấy vậy mà Giang thuyết trình khá trôi chảy, nội dung thể hiện cụ thể sâu sắc, cuốn hút người nghe, được Ban giám khảo đánh giá cao, với chủ đề: “Hoạt động đối ngoại và Hội nhập Quốc tế của Việt Nam”.


Bên cạnh những kết quả đạt được từ Hội thi, phương pháp sư phạm, khả năng truyền đạt của các thí sinh- các BCV còn hạn chế, sự đầu tư khâu chuẩn bị nên chất lượng chưa thuyết phục, quá trình diễn thuyết phụ thuộc đề cương, đây cũng là kinh nghiệm, những hạn chế đồng thời có những giải pháp cụ thể được Ban tổ chức nêu ra tại buổi lễ bế mạc hội thi, để Ban tổ chức và các BCV thực hiện tốt hơn ở những lần sau.


Hội thi là hoạt động nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ BCV, thông qua hội thi tiếp tục làm chuyển biến nhận thực nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị về vị trí vai trò của công tác TTM, từ đó Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ BCV, nân cao chất lượng hiệu quả công tác TTM theo Chỉ thị 17/CT- BCHTƯ của Ban Bí thư thư TW Đảng “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác TTM trong tình hình mới”.


ĐẶNG THỊ PHƯƠNG HOA

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Huyện Mèo Vạc tổ chức Hội chọi bò lần thứ I
HGĐT- Trong các ngày 23, 24.8, huyện Mèo Vạc đã tổ chức Hội chọi bò lần thứ I tại sân vận động trung tâm huyện .
24/08/2011
Đêm phố cổ Đồng Văn
HGĐT- Trong khuôn khổ Tuần văn hóa du lịch ấn tượng Cao nguyên đá Đồng Văn, tối ngày 22.8, tại thị trấn Đồng Văn đã diễn ra Đêm phố cổ.
24/08/2011
Khai mạc Festival khèn Mông Cao nguyên đá Đồng Văn năm 2011
HGĐT- Tối 21.8, tại sân vận động trung tâm huyện Đồng Văn, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh long trọng khai mạc Festival khèn Mông Cao nguyên đá Đồng Văn năm 2011.
24/08/2011
Bế mạc Festival khèn Mông - Cao nguyên đá Đồng Văn năm 2011
HGĐT- Chiều 22.8, tại Hội trường UBND huyện Đồng Văn đã diễn ra lễ tổng kết và bế mạc Festival khèn Mông - Cao nguyên đá Đồng Văn năm 2011.
24/08/2011