English | Tiếng Việt
Thứ 6, 14/03/2025, 05:27

Gìn giữ nét đẹp văn hóa mừng thọ đầu Xuân

09:03, 05/02/2025

BHG - Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, các ông bà có độ tuổi từ 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi được các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ mừng thọ trang trọng tại nhà văn hóa theo nghi thức, phong tục truyền thống của mỗi địa phương. Sau lễ mừng thọ chung, các con, cháu sẽ tổ chức mừng thọ cho ông, bà, bố, mẹ tại gia đình, dòng họ mình. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện sự kính trọng, biết ơn của con cháu đối với ông, bà, cha, mẹ. Đồng thời cũng là dịp để người cao tuổi (NCT) được sum vầy, quây quần bên gia đình.

Các thành viên trong gia đình ông Hoàng Văn Hựu, thôn Then, xã Xuân Giang (Quang Bình) sum họp dịp năm mới để chúc thọ ông.
Các thành viên trong gia đình ông Hoàng Văn Hựu, thôn Then, xã Xuân Giang (Quang Bình) sum họp dịp năm mới để chúc thọ ông.

Trong tiết trời đầu Xuân ấp áp, chúng tôi có dịp tham dự Lễ mừng thọ cho các ông, bà NCT thôn Then, do Hội NCT xã Xuân Giang, huyện Quang Bình phối hợp với Ban công tác mặt trận thôn tổ chức vào ngày mùng 4 Tết. Con cháu xa gần hội tụ đông đủ, tiếng nói, cười cùng những lời chúc tốt đẹp mừng thọ ông bà, cha mẹ vang lên khắp mọi nơi. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, đầm ấm, vui tươi với sự hiện diện của cấp ủy, chính quyền địa phương. Hơn 8 giờ, buổi lễ chính thức bắt đầu, sau chương trình văn nghệ, đại diện lãnh đạo xã Xuân Giang đã chúc Tết và ghi nhận công lao của các ông, bà trong việc giáo dục con cháu, đồng thời trao giấy mừng thọ và quà của Hội NCT Việt Nam cho các ông, bà. Năm 2025, thôn Then có 24 cụ được chúc thọ, mừng thọ ở độ tuổi từ 60, 65, 70, 75, 80, 85 và 90. Nhận được lời chúc mừng ý nghĩa và những món quà tặng nhân lễ mừng thọ, các cụ cao tuổi ai cũng vui mừng, phấn khởi.

Xuân này, với ông Hoàng Văn Hựu, 80 tuổi như được nhân lên niềm vui khi chính quyền xã tổ chức mừng thọ tại thôn. Xung quanh ông Hựu, con, cháu quây quần với những bó hoa tươi thắm chúc mừng thể hiện lòng thành kính, tri ân công ơn dưỡng dục, sinh thành. Nhận được nhiều lời chúc mừng ý nghĩa và những món quà tặng, ông Hựu phấn khởi chia sẻ: Với những NCT như chúng tôi, lễ mừng thọ là sự động viên về tinh thần để luôn “sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Tôi luôn cố gắng phát huy tinh thần “tuổi cao - gương sáng”, khuyên dạy con cháu trong gia đình hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng quê hương.

Bà Hà Thị Nguyệt, thôn Then, xã Xuân Giang (Quang Bình) được con cháu chúc mừng trong lễ mừng thọ.
Bà Hà Thị Nguyệt, thôn Then, xã Xuân Giang (Quang Bình) được con cháu chúc mừng trong lễ mừng thọ.

Cũng như ông Hựu, năm nay bà Hà Thị Nguyệt cũng vui mừng, phấn khởi trong ngày đặc biệt này. Ôm bó hoa do các cháu chúc mừng trong ngày đầu Xuân mới, bà Nguyệt vui vẻ nói: "Tết này tôi tròn 70 tuổi, nhận được sự quan tâm của địa phương, bà con trong thôn là món quà tinh thần ý nghĩa lớn đối với tôi".

Theo ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Toàn tỉnh hiện có gần 89 nghìn hội viên NCT, trong đó trên 30.910 NCT tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, 9.581 NCT tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể. Phong trào "tuổi cao – gương sáng" được phát huy mạnh mẽ và có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Các cấp hội luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chúc thọ, mừng thọ, tặng quà NCT, nhất là NCT thuộc hộ nghèo, cô đơn, không nơi nương tựa. Tại các địa phương thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao; câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; vận động hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua. Các hội viên Hội NCT tích cực tham gia các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở khu dân cư”, 100% gia đình NCT ký kết giao ước thi đua không có bạo lực. Chất lượng chăm sóc, phát huy vai trò NCT được tốt hơn, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN của tỉnh. Nhờ đó, có trên 90% NCT đạt danh hiệu "tuổi cao – gương sáng"; trên 90% gia đình có NCT đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

Mừng thọ đầu Xuân cùng với nhiều hoạt động quan tâm chăm sóc NCT của gia đình và cộng đồng là nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần, tô thắm thêm truyền thống đạo lý nhân văn của dân tộc, thể hiện sự tôn trọng của xã hội với NCT, tấm lòng hiếu thảo của con, cháu với ông bà, cha mẹ. Qua đó động viên NCT luôn phát huy tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương.

Bài, ảnh: Trọng Đạt


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đôi bạn tuổi rắn
Bé Ngọc đang cùng bạn Tôm tập cầu lông trước cửa, bỗng nghe tiếng hỏi: - Cháu ơi, đây có phải nhà cô Bích không? - Vâng. Cô tìm mẹ cháu ạ? Mẹ ơi! Có ai hỏi mẹ này!
31/01/2025
Chuyện tổ chức Lễ hội Tung còn ngày xưa
BHG - Không biết Lễ hội Tung còn của một số dân tộc Tày, Nùng, Thái, Giáy… ở miền núi đã có từ bao giờ; các cụ cao niên cũng chỉ biết là đã có từ xa xưa và bảo rằng: Hội Tung còn hay Hội Xuống đồng là một; nói là lễ hội mới đúng, vì hôm đó phải tổ chức làm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Trước đây việc tổ chức lễ hội do các chức sắc trong thôn chỉ đạo, lúc đó thôn rộng lớn bằng mấy thôn bây giờ mà số hộ cũng chưa đến 100 hộ. Ngày nay việc tổ chức lễ hội có nơi đã làm ở quy mô toàn xã, nhưng cách thức tổ chức có nơi đã giản tiện hơn nhiều so với ngày xưa.
31/01/2025
Mâm cỗ ngày Tết của người Tày ở Quang Bình
BHG - Không chỉ đơn thuần là bữa ăn sum họp, mâm cỗ Tết của người Tày chứa đựng giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện của sự đoàn kết gia đình và lòng tri ân với tổ tiên. Trong mâm cỗ ấy, thịt lợn được coi là món chính để chế biến thành nhiều món ăn tinh tế, mang đậm dấu ấn văn hóa và sự sáng tạo của người dân.
30/01/2025
Nét đẹp văn hoá tâm linh ngày đầu năm mới của người dân Hà Giang
BHG - Đã thành thông lệ, vào sáng Mùng 1 Tết, từng dòng người ở khắp nơi lại tấp nập đổ về các điểm tâm linh trong tỉnh để viếng đầu năm và cầu mong một năm mới an lành, hạnh phúc.
30/01/2025