Chi hội Văn học nỗ lực vươn lên trong dòng chảy văn học nghệ thuật thời kỳ mới
BHG - Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh là nơi tập hợp đội ngũ văn nghệ sỹ, thúc đẩy phát triển sự nghiệp VHNT trong thời kỳ mới, góp phần phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương. Đóng góp chung vào sự phát triển của VHNT tỉnh, có vai trò quan trọng của Chi hội Văn học, thuộc Hội VHNT tỉnh.
Trong không khí Xuân mới, Chi hội Văn học chuẩn bị bước vào Đại hội Chi hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, các đồng chí lãnh đạo Hội VHNT tỉnh chia sẻ, Chi hội Văn học là chi hội tập hợp lực lượng sáng tác chủ lực và sôi nổi trong hoạt động của Hội VHNT tỉnh. Chi hội hiện có 32 hội viên, trong đó có 26 hội viên chính thức và 6 hội viên liên kết. Các hội viên của Chi hội là lực lượng đóng góp chủ lực tác phẩm trên Tạp chí Văn nghệ Hà Giang và các ấn phẩm xuất bản hàng năm của Hội VHNT tỉnh. Đồng thời, sáng tác, quảng bá nhiều tác phẩm đăng trên các tờ báo, tạp chí trong cả nước. Từ năm 2020 đến nay, có trên 3.000 tác phẩm của hội viên Chi hội gửi về Tạp chí Văn Nghệ Hà Giang, trong đó số tác phẩm đạt yêu cầu chiếm 80%.
![]() |
Hội viên Chi hội Văn học và các chuyên ngành khác đi thực tế tại xã Thài Phìn Tủng. |
Trao đổi với chúng tôi, nhà văn Chu Thị Minh Huệ, Chi hội trưởng Chi hội Văn học cho biết, bám sát định hướng của tỉnh, của Hội VHNT tỉnh, Ban Thư ký Chi hội luôn truyền đạt đến hội viên các định hướng, quan điểm sáng tác, đảm bảo các tác phẩm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khuyến khích các sáng tác bám sát sắc màu của đời sống cơ sở, có chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật. Đồng thời, nâng cao bản lĩnh, cảnh giác trước các luận điệu, thông tin xấu độc. Từ đó, những năm qua Chi hội không có hội viên, tác phẩm vi phạm các quy định của pháp luật trong sáng tác, thông tin, quảng bá tác phẩm VHNT.
Để thúc đẩy phong trào sáng tác, những năm qua Chi hội Văn học luôn tích cực động viên hội viên gửi tác phẩm qua các tờ báo, tạp chí trong và ngoài tỉnh; trang thông tin điện tử và fanpage của Hội VHNT tỉnh; tích cực gửi tác phẩm tham dự tài trợ, xét giải thông qua nguồn quỹ Chính phủ của Hội VHNT Hà Giang, Hội Nhà báo Hà Giang, Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; tham gia cuộc thi của các hội, bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương. Chi hội cũng tích cực giới thiệu nhiều lượt hội viên đi thực tế, dự trại sáng tác VHNT hàng năm do Hội VHNT tỉnh hoặc các hội Trung ương tổ chức.
Đồng chí Lâm Tiến Mạnh, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh cho biết: Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi hội Văn học đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đóng góp vào thành tích chung của Hội VHNT tỉnh. Nét mới của Chi hội đó là với đa số hội viên ở lứa tuổi còn “sung sức”, có khả năng nhanh nhạy ứng dụng công nghệ thông tin vào sáng tạo, quảng bá tác phẩm VHNT. Từ đó, đã tích cực đổi mới, xây dựng các video, podcast, spotify quảng bá tác phẩm VHNT trên các nền tảng mạng xã hội. Nhờ đó, đưa các sáng tác VHNT đến được với công chúng nhiều hơn, góp phần quảng bá hình ảnh và du lịch Hà Giang, cổ vũ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Nhiệm kỳ qua, các hội viên đã tích cực sáng tạo tác phẩm để tham dự các cuộc thi của toàn quốc, khu vực, của tỉnh và đoạt giải thưởng. Nhiều hội viên có tác phẩm dự xét thưởng ở các chuyên ngành Trung ương và tỉnh. Từ đó, thúc đẩy phong trào sáng tác, giúp cho chất lượng sáng tác từng năm được nâng lên rõ rệt. Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội có khoảng 50 lượt tác giả, tác phẩm gửi dự xét tài trợ, xuất bản, giải thưởng ở Hội VHNT Hà Giang, Hội Nhà báo tỉnh và Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam. Trong đó, có 9 lượt tác giả với 9 tập bản thảo được hỗ trợ hoàn thiện hàng năm; 2 lượt tác giả được xuất bản từ nguồn Quỹ hỗ trợ của Chính phủ thông qua Hội VHNT Hà Giang. Một số tác giả đã xuất bản được các tập truyện ngắn, tiểu thuyết, ký từ nguồn xã hội hóa.
Thực tế cho thấy, nhiều hội viên thể hiện được sự say mê sáng tạo, thâm nhập thực tiễn đời sống để chuyển tải hơi thở cuộc sống và phản ánh sinh động thành tựu đổi mới của miền đất Hà Giang dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nổi bật như: Nhà văn Trần Bé, nhà văn Chu Thị Minh Huệ; các hội viên Nguyễn Kim Chung, Đặng Phương Hoa, Vừ Mai Hương, Viên Kiều Nga...
Hiện nay, trong số hội viên của Chi hội, có một số hội viên đã được kết nạp, là hội viên của các hội chuyên ngành Trung ương, như: Hội Nhà văn Việt Nam với 2 hội viên; Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam với 5 hội viên; Hội Nhà báo Việt Nam với 10 hội viên. Đây chính là những cánh chim đầu đàn về tinh thần nỗ lực sáng tạo, quảng bá tác phẩm VHNT với nhiều tác phẩm chất lượng được ghi nhận.
Thực hiện tinh thần Kết luận số 84/2024 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới”, bước sang nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2025 - 2030, Chi hội Văn học hướng tới mục tiêu “Đoàn kết, phát triển đội ngũ, chuyên nghiệp trong sáng tạo và quảng bá tác phẩm văn học”. Từ đó, sáng tạo, quảng bá nhiều tác phẩm VHNT có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, vừa có tác dụng định hướng, vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của Nhân dân.
Bài, ảnh: P.Nguyên - P.Hoa
Ý kiến bạn đọc