Nỗ lực để Cao nguyên đá trở thành Khu du lịch quốc gia

21:53, 19/02/2025

BHG - Tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch (DL) độc đáo, tăng cường xúc tiến, quảng bá hình ảnh, chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, cảnh quan và môi trường... tỉnh đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí để Cao nguyên đá Đồng Văn sớm trở thành Khu du lịch (DL) quốc gia.

Cao nguyên đá Đồng Văn là một trong những vùng đất đặc biệt với những giá trị độc đáo về địa chất, văn hóa và cảnh quan hiếm có. Được công nhận là Công viên Địa chất (CVĐC) Toàn cầu từ năm 2010 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu DL quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 từ năm 2017. Đến nay, tỉnh đã triển khai các kế hoạch, giải pháp, chương trình hành động thực hiện các tiêu chí theo quy định. Trong đó, cơ sở hạ tầng là một trong những yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách

Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ (Quản Bạ) chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống.
Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ (Quản Bạ) chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống.

Hiện nay, hệ thống giao thông liên kết nội tỉnh và các điểm tham quan trên Cao nguyên đá được đầu tư, nâng cấp. 100% tuyến đường dẫn đến trung tâm các xã, các điểm DL trọng yếu trong khu vực được rải nhựa, bê tông hóa, phục vụ du khách đi lại thuận tiện. Từ năm 2019 đến nay, tỉnh đã hoàn thành 26 công trình cấp nước tập trung và 21 công trình hồ treo phục vụ nhu cầu sinh hoạt và DL cho hàng trăm nghìn người dân và du khách. Hệ thống điện lưới, viễn thông được chú trọng đầu tư; tỉnh đã lắp đặt 33 điểm wifi công cộng và hệ thống QRCode cung cấp thông tin đến du khách tại 20 khu, điểm DL; triển khai Cổng thông tin và Bản đồ số về DL; trưng bày, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung hiện vật trưng bày tại 4 trạm thông tin khu vực; lắp đặt 39 bảng pano tấm lớn, 43 bảng thông tin di sản và 88 bảng chỉ hướng giúp du khách dễ dàng khám phá từng điểm đến.

Bên cạnh đó, việc phát triển sản phẩm DL độc đáo, có tính cạnh tranh cao được khai thác hiệu quả với các làng văn hóa DL cộng đồng, 4 tuyến DL chính và 59 điểm di sản; hàng loạt lễ hội, làng nghề truyền thống được phục dựng, bảo tồn và phát triển. Công tác quảng bá DL được đổi mới, sáng tạo và hiệu quả với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số. Các sự kiện lớn như Lễ hội Hoa Tam giác mạch, Festival Khèn Mông, giải chạy marathon quốc tế đều tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng du khách. Tỉnh đã phát hành hơn 39.000 tờ rơi quảng bá bằng 4 ngôn ngữ (Anh, Pháp, Trung, Việt), 2.600 cuốn cẩm nang DL, hàng nghìn video, clip quảng bá DL trên các nền tảng số. Năm 2024, tỉnh đầu tư hơn 6,8 tỷ đồng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản vùng CVĐC; tổ chức hàng chục lớp tập huấn, đào tạo kỹ năng cho đội ngũ làm DL tại địa phương. Các chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của CVĐC và giá trị di sản cũng được triển khai sâu rộng, giúp cộng đồng hiểu rõ và tích cực tham gia vào việc phát triển DL bền vững.

Điểm đến thú vị thu hút du khách
Nhà Pao, điểm đến thú vị thu hút du khách. 

Đến nay, nhiều chỉ tiêu phát triển Khu DL quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn đều đạt và vượt. Trong đó năm 2024, tổng số khách DL đến tỉnh đạt trên 3,2 triệu lượt người, vùng CVĐC ước đạt 70% tổng khách đến tỉnh, đảm bảo chỉ tiêu thu hút 1,1 triệu lượt khách đến với vùng năm 2030. Tổng thu từ khách DL ước đạt trên 8.100 tỷ đồng, trong đó vùng CVĐC ước tính đóng góp trên 60%, đảm bảo chỉ tiêu đến năm 2030 tổng thu từ khách DL đạt khoảng 5.000 tỷ đồng. Vùng CVĐC có 513 cơ sở lưu trú với 4.204 phòng, chiếm 50% cơ sở lưu trú toàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, để trở thành Khu DL quốc gia, nhiều tiêu chí vẫn cần phải tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, trong đó ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ; thu hút đầu tư; hoàn thiện thể chế; phát triển sản phẩm DL đặc thù và các điểm DL quan trọng có thế mạnh; đẩy mạnh xúc tiến quảng bá hình ảnh; tăng cường liên kết, hợp tác phát triển DL; tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo tồn văn hóa, phát huy giá trị di sản trên vùng CVĐC.

Nỗ lực thực hiện quy hoạch Khu DL quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn đang mang lại sự thay đổi rõ nét về KT - XH, khẳng định giá trị văn hóa và thiên nhiên độc đáo của vùng đất này. Đó không chỉ là câu chuyện về phát triển DL thành ngành kinh tế mũi nhọn mà phản ánh khát vọng vươn lên của tỉnh, trở thành một trong những khu DL quan trọng trên “bản đồ” DL quốc gia và thế giới.

Bài, ảnh: AN GIANG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chuyện tổ chức Lễ hội Tung còn ngày xưa
BHG - Không biết Lễ hội Tung còn của một số dân tộc Tày, Nùng, Thái, Giáy… ở miền núi đã có từ bao giờ; các cụ cao niên cũng chỉ biết là đã có từ xa xưa và bảo rằng: Hội Tung còn hay Hội Xuống đồng là một; nói là lễ hội mới đúng, vì hôm đó phải tổ chức làm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Trước đây việc tổ chức lễ hội do các chức sắc trong thôn chỉ đạo, lúc đó thôn rộng lớn bằng mấy thôn bây giờ mà số hộ cũng chưa đến 100 hộ. Ngày nay việc tổ chức lễ hội có nơi đã làm ở quy mô toàn xã, nhưng cách thức tổ chức có nơi đã giản tiện hơn nhiều so với ngày xưa.
31/01/2025
Sôi động dịch vụ cho thuê xe mô-tô và dẫn khách du lịch
BHG - Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là địa chỉ có sức cuốn hút lớn đối với du khách đến Hà Giang. Để đáp ứng lượng khách đó, các cơ sở làm dịch vụ du lịch đã và đang mở rộng nhiều dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của du khách. Trong đó, dịch vụ cho thuê xe máy và dẫn khách du lịch ngày một nở rộ.
19/02/2025
Chuẩn bị chu đáo cho chương trình nghệ thuật “Hỷ sắc Lạc Hồng” và giải marathon "Chạy trên cung đường Hạnh Phúc"
BHG - Trong 2 ngày, từ 22 - 23.2, sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Hỷ sắc Lạc Hồng” tại Khu du lịch H'mong Village, huyện Quản Bạ và giải marathon "Chạy trên cung đường Hạnh Phúc - Hà Giang năm 2025" tại huyện Mèo Vạc. Để sự kiện được diễn ra thành công tốt đẹp, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Du lịch tỉnh, UBND huyện Mèo Vạc và các đơn vị liên quan gấp rút chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cho chương trình.
18/02/2025
Giữ mạch nguồn và lợi thế của văn hóa truyền thống
BHG - Là địa phương có đông đồng bào dân tộc cùng sinh sống, những năm qua, huyện Đồng Văn đã tận dụng tài nguyên văn hóa quý giá của đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành nguồn lực quan trọng trong việc thúc đẩy du lịch phát triển bền vững.
17/02/2025