Văn hóa, văn nghệ nâng cao đời sống đồng bào vùng cao

11:21, 19/07/2023

BHG - Nhiều năm qua, cùng với các lĩnh vực của đời sống xã hội, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đồng Văn diễn ra sôi nổi, trở thành “món ăn” tinh thần bổ ích, lành mạnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần đẩy lùi các hủ tục, bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, từng bước nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Đồng thời, thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Đoàn Nghệ thuật Hoa Lê trắng Đồng Văn biểu diễn phục vụ các sự kiện văn hóa, văn nghệ của huyện.
Đoàn Nghệ thuật Hoa Lê trắng Đồng Văn biểu diễn phục vụ các sự kiện văn hóa, văn nghệ của huyện.

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện Đồng Văn có sự phát triển rất sôi động, thu hút sự quan tâm, tham gia nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tại 19 xã, thị trấn, đều thành lập và duy trì hoạt động của đội văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ. Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa tích cực phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức nhiều cuộc liên hoan, hội thi văn hóa văn nghệ quần chúng, góp phần làm phong phú hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở cơ sở, tạo niềm tin cho đồng bào dân tộc thiểu số đối với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tạo điều kiện cho đồng bào được giao lưu, trao đổi, học tập, thắt chặt khối đại đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo tồn các di sản văn hóa truyền thống.

Trung tâm Văn hóa huyện Đồng Văn tuyên truyền và biểu diễn văn nghệ tại các thôn, bản khó khăn.
Trung tâm Văn hóa huyện Đồng Văn tuyên truyền và biểu diễn văn nghệ tại các thôn, bản khó khăn.

Hiện, Trung tâm Văn hóa huyện duy trì Đoàn Nghệ thuật Hoa Lê trắng, thường xuyên dàn dựng và biểu diễn tại các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị chung của huyện, theo các chủ đề và chào mừng các ngày kỷ niệm, phục vụ khách du lịch như: Chương trình đón những vị khách du lịch đầu tiên đến với Hà Giang; chương trình chào Xuân… Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, lễ hội gắn với hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch. Tuyên truyền tại các phiên chợ và cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, biểu diễn chương trình ca múa nhạc tổng hợp, diễn tiểu phẩm thông tin, trực tiếp đọc tin tuyên truyền tại các phiên chợ và thôn, bản. Hàng năm, huyện đều tổ chức các lễ hội, chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút đông đảo các nghệ nhân và nhân dân tham gia. Tiêu biểu như: Lễ hội khèn Mông; hội diễn các đoàn nghệ thuật bán chuyên nghiệp tỉnh Hà Giang. Phát động Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020-2030; Đại hội Thể dục - thể thao cấp huyện, cấp tỉnh; giải thể dục dưỡng sinh người cao tuổi, bóng chuyền hơi, cờ vua cấp tỉnh; giải bóng đá nhi đồng...

Tại các xã, thị trấn hiện đều đã kiện toàn đội văn nghệ dân gian, quần chúng để phục vụ nhiệm vụ chính trị. Một số thôn đã có đội văn nghệ riêng phục vụ nhu cầu văn hóa, văn nghệ tại địa phương và phục vụ khách du lịch như: Đội văn nghệ thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú; đội văn nghệ thôn Ma Lé, xã Má Lé… Đặc biệt, các đội văn nghệ này đều đã xây dựng được chương trình hoạt động phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế, văn hóa của đồng bào mình. Thông qua các hoạt động văn nghệ quần chúng, bản sắc văn hóa dân tộc đã được bảo tồn, phát huy mạnh mẽ tại mỗi địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Đồng Văn là huyện có nhiều dân tộc sinh sống, mỗi dân tộc lại có nền văn hóa vô cùng đặc sắc. Đây là nền tảng để phong trào văn nghệ quần chúng được khơi dậy, duy trì và phát triển. Thời gian qua, việc thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được kết hợp chặt chẽ với thực hiện Quy chế dân chủ đã phát huy được tính tích cực, quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao tỷ lệ hộ gia đình văn hoá, làng văn hoá. Năm 2022 tỷ lệ Gia đình văn hóa của huyện đạt 62%; 57,33% số thôn, tổ dân phố được công nhận thôn, tổ dân phố văn hóa. Thời gian tới, để nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, huyện sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh về công tác văn hóa, văn nghệ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và có cơ chế khuyến khích để các câu lạc bộ, tổ, đội nhóm văn hóa, văn nghệ hoạt động ngày càng hiệu quả. Đặc biệt, tạo điều kiện để khuyến khích các nghệ nhân dân gian tham gia truyền dạy và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Từ đó khích lệ tinh thần của nhân dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương.

Bài, ảnh: MY LY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tập huấn Văn nghệ dân gian năm 2023
BHG - Trong 2 ngày 29-30.6, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức lớp Tập huấn văn nghệ dân gian. Nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, sưu tầm văn nghệ dân gian, khuyến khích văn, nghệ sỹ sưu tầm văn hóa dân gian đặc sắc của các dân tộc góp phần xóa bỏ hủ tục lạc hậu, dây dựng nếp sống văn minh, đồng thời quảng bá sâu rộng hình ảnh đẹp của văn hóa dân gian.
30/06/2023
Mênh mông Suôi Thầu
BHG - Nằm ở độ cao 1.200 m so với mực nước biển, thảo nguyên Suôi Thầu, thị trấn Cốc Pài (Xín Mần) mùa này đẹp tựa tranh vẽ với ngập tràn hoa Hướng dương và những vườn cây ăn quả đang mùa thu hoạch, trở thành địa điểm du lịch miệt vườn thu hút nhiều du khách quan tâm.
28/06/2023
Chuyện của những "nhà báo" không chuyên
BHG - Đã trên 20 năm, cứ đều đặn mỗi tháng một lần đội ngũ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh lại được cập nhật 1 chuyên trang Quân sự địa phương trên Báo Hà Giang và thường xuyên được theo dõi những thông tin của chuyên mục Quốc phòng – An ninh trên báo Hà Giang điện tử, 2 chương trình truyền hình với thời lượng 15 phút phát trên sóng Đài PT-TH Hà Giang do đội ngũ cán bộ, chiến sĩ những nhà báo không chuyên của Bộ CHQS tỉnh thực hiện. Để có được những thông tin thời sự phản ánh kịp thời hoạt động của LLVT trong tỉnh, đội ngũ “nhà báo” không chuyên trực thuộc Bộ CHQS tỉnh phải tích cực sâu sát cơ sở để vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa viết đủ tin, bài được phân công.
27/06/2023
Hội thảo “Bảo tồn văn hóa Hà Giang gắn với phát triển du lịch”
BHG - Chiều 27.6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo “Bảo tồn văn hóa Hà Giang gắn với phát triển du lịch”. Đồng chí Nguyễn Khánh Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì hội thảo. Tham dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố…
27/06/2023