Đồn Biên phòng Sơn Vĩ giúp đồng bào xóa nhà tạm, dột nát
BHG - Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cùng chung tay với chính quyền địa phương và phát huy tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Mèo Vạc) đã tích cực hỗ trợ các gia đình tại nơi đơn vị phụ trách có những căn nhà mới kiên cố, vững chãi.
Những ngày này, anh Giàng Mí Sình, thôn Trà Mần, xã Sơn Vĩ vui mừng khôn xiết khi ngôi nhà mới chuẩn bị hoàn thành ngay trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Là một trong những gia đình thuộc diện hộ nghèo, với 8 nhân khẩu sinh sống trong căn nhà tạm đã xuống cấp. Cuối năm 2024, gia đình anh Sình được Đồn Biên phòng Sơn Vĩ hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở mới. Với số kinh phí trên kèm với sự hỗ trợ ngày công lao động của CBCS và cấp ủy, chính quyền địa phương, đến nay ngôi nhà đảm bảo 3 cứng của gia đình anh chuẩn bị hoàn thiện đưa vào sử dụng. Anh Sình chia sẻ: Gia đình tôi nghèo quá, chưa có điều kiện làm nhà mới. Nay được các anh ở Đồn Biên phòng quan tâm hỗ trợ, gia đình tôi cảm thấy rất phấn khởi. Tết này gia đình sẽ được ở trong ngôi nhà khang trang, kiên cố, cảm ơn Đồn Biên phòng rất nhiều. Có nhà mới rồi, gia đình sẽ cố gắng hơn trong phát triển kinh tế.
![]() |
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ hỗ trợ người dân thôn Trà Mần xóa nhà tạm. |
Đóng chân ở địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn, thời gian qua, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ luôn chú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội, nhất là xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đơn vị đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai rà soát các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể để phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để hỗ trợ giúp đỡ ngày công; vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ đồng bào. Trong năm 2024, đơn vị đã kêu gọi hỗ trợ xây dựng 8 ngôi nhà, với kinh phí 480 triệu đồng, mỗi hộ nhận được 60 triệu đồng để xây dựng nhà mới.
Coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, không chỉ làm tốt công tác bảo vệ đường biên, cột mốc, đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhất là đối với cán bộ, nhân dân khu vực biên giới tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc chung tay tham gia xoá nhà tạm, nhà dột nát. Ngoài ra, tập trung giúp nhân dân cải tạo vườn tạp, xây dựng các công trình xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM. Những hoạt động trên đã góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, tăng cường tình đoàn kết dân, quân, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
Bài, ảnh: Minh Đức
Ý kiến bạn đọc