Chàng trai người Mông đi đầu chuyển đổi số du lịch ở Đồng Văn

12:49, 15/10/2024

BHG - Chàng trai người Mông Sùng Mạnh Hùng là một trong những người nổi bật trong việc ứng dụng chuyển đổi số (CĐS) quảng bá du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn và văn hóa, con người Hà Giang đến du khách trong, ngoài nước.

Anh Sùng Mạnh Hùng, hiện là cán bộ Trung tâm Văn hóa huyện Đồng Văn. Anh là người dẫn chương trình quen thuộc cho các chương trình, sự kiện văn hóa lớn của huyện. Sở hữu trang cá nhân facebook với gần 130 nghìn người theo dõi, kênh tiktok “Hùng Hà Giang” với 290 nghìn người theo dõi và 4,8 triệu lượt người thích, anh được biết đến là một nhà sáng tạo nội dung với những video triệu lượt xem trên mạng xã hội. Anh trở thành người có đóng góp tích cực cùng đội ngũ truyền thông cộng đồng trong hoạt động truyền thông, quảng bá, lan toả hình ảnh Hà Giang trên các nền tảng số, góp phần đưa hình ảnh tỉnh nhà ngày một vươn xa.

Sùng Mạnh Hùng quảng bá văn hóa, con người vùng cao.
Sùng Mạnh Hùng quảng bá văn hóa, con người vùng cao.

Xuất phát ban đầu, Sùng Mạnh Hùng là người dùng mạng xã hội thông thường. Anh chia sẻ: Do tính chất công việc thường xuyên đến các thôn, bản, gần gũi với bà con; việc làm người dẫn chương trình giao lưu với nhiều người, du khách thập phương nên tôi hay ghi lại những hình ảnh gần gũi, chân thật từ cuộc sống đời thường cho đến cảnh đẹp hùng vĩ của quê hương và chia sẻ trên mạng xã hội. Sau đó, có nhiều người bạn đã nhắn tin mong muốn tôi sẽ đăng tải nhiều hơn nữa các hình ảnh về văn hóa, cảnh đẹp, con người nơi tôi sinh sống. Thời điểm đó cũng là lúc mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, có nhiều người quan tâm đến các bài viết trên mạng xã hội của tôi hơn. Các video tôi đăng tải nhận được lượng lớn người dùng mạng xã hội quan tâm, theo dõi. Vì vậy, tôi đã tận dụng để quảng bá, chia sẻ vẻ đẹp của quê hương cho nhiều người biết đến.

Hiện, trên các trang mạng xã hội của anh Sùng Mạnh Hùng chủ yếu đăng tải các hình ảnh, video giao lưu với khách du lịch tại sân Phố Cổ thị trấn Đồng Văn. Bằng lối dẫn dắt hài hước, dí dỏm, vui nhộn, anh đã giới thiệu được văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên Cao nguyên đá đến với du khách. Nhờ đó, đến nay, hoạt động giao lưu tại sân Phố Cổ Đồng Văn mỗi tối cuối tuần trở thành thương hiệu riêng có, gây ấn tượng mạnh mẽ cho du khách khi tới đây tham quan, trải nghiệm. Nhiều khách du lịch đã có dịp gặp gỡ, giao lưu đều vui vẻ đặt cho anh cái tên “Đại sứ du lịch” của huyện. Đặc biệt, với sức ảnh hưởng, uy tín của mình trên mạng xã hội, anh cũng kết nối nhiều chương trình thiện nguyện, mang đến nhiều món quà ý nghĩa, hỗ trợ cho những gia đình khó khăn ở Đồng Văn. Anh cũng sử dụng nền tảng mạng xã hội để hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ các sản phẩm nông sản địa phương như: Sâm khoai, mật ong Bạc hà…

Anh Hùng chia sẻ: Đối với tôi, CĐS là cơ hội giúp tôi kết nối với nhiều người hơn, tạo ra nhiều giá trị trong cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Những thành tựu của bản thân tôi 80% là nhờ vào việc kịp thời nắm bắt xu hướng CĐS. Đặc biệt, nhờ làm truyền thông cộng đồng hiệu quả, các danh lam, thắng cảnh, những nét đẹp văn hóa địa phương được quảng bá dễ dàng mà không tốn kém bất kỳ chi phí nào. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục sử dụng mạng xã hội, tiếp cận các cách quảng bá mới để vẻ đẹp văn hóa, con người Đồng Văn nơi tôi sinh sống được nhiều người biết đến hơn nữa.

Những năm gần đây, khi tỉnh Hà Giang đã và đang thực hiện CĐS trong lĩnh vực du lịch một cách mạnh mẽ, bên cạnh những công ty, đơn vị lữ hành, các ngành chuyên môn thì đội ngũ truyền thông cộng đồng như anh Sùng Mạnh Hùng cũng trở thành cánh tay phải đắc lực giúp quảng bá rộng rãi hình ảnh một Hà Giang thân thiện, cởi mở. Đặc biệt, vừa qua, trong chương trình Ngày hội Truyền thông lan tỏa tinh thần CĐS, anh Sùng Mạnh Hùng đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có đóng góp quan trọng trong hoạt động truyền thông, quảng bá, lan toả hình ảnh Hà Giang trên các nền tảng số.

Bài, ảnh:  MY LY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sức bật từ triển khai đồng bộ các chính sách
BHG - Ngày 27.4.2022 Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 25 chỉ đạo triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, các địa phương chủ động bố trí đầy đủ trang thiết bị cần thiết để triển khai dự án, xây dựng chế độ chính sách phù hợp với từng địa phương. Phân cấp, trao quyền cho địa phương, nhất là cấp cơ sở nhằm nâng cao tính chủ động, linh hoạt của các cấp chính quyền trong quản lý, tổ chức thực hiện chương trình.
15/10/2024
Người có uy tín - cầu nối gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân
BHG - Toàn tỉnh hiện có 2.063 người có uy tín. Đây là lực lượng quần chúng đặc biệt, cầu nối quan trọng giữa ý Đảng và lòng dân. Với vai trò, trách nhiệm, tiếng nói của mình, lớp người có uy tín đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thành công 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia và đẩy lùi các hủ tục, tập quán lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
15/10/2024
Tuổi trẻ Quản Bạ kết nối quảng bá nông sản địa phương
BHG - Thời gian qua, Huyện đoàn Quản Bạ đã có nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân và thanh niên quảng bá, tiêu thụ nông sản. Những hoạt động này không chỉ khơi dậy tiềm năng phát triển hàng hóa địa phương mà còn thúc đẩy liên kết, xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư vùng.
14/10/2024
Hướng đi mới để phát triển nông nghiệp bền vững
BHG - Đến hết năm 2023, tỉnh ta có trên 54.675 ha cây ngô; trong đó, ngô vụ Đông 20.100,4 ha, vụ Mùa 34.574,9 ha; sản lượng đạt 203.545,4 tấn. Tuy nhiên, với điều kiện đồi núi dốc, thiếu nước, đất sản xuất, diện tích canh tác nhỏ lẻ; việc áp dụng khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hoá vào sản xuất gặp nhiều khó khăn; chưa hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung… giá trị ngô đạt thấp.
14/10/2024