Xây dựng và phát triển Đảng phải “bám rễ” từ nhân dân

11:01, 31/01/2013

(Xuân Quý Tỵ 2013)- Đó là cách nói mà Bí thư Đảng ủy xã Vũ Văn Hường rút ra từ công tác xây dựng và phát triển Đảng trên địa bàn xã Minh Sơn (Bắc Mê) trong thời gian qua. Mặc dù không phải là địa bàn có nhiều tiềm lực về kinh tế, nhưng mỗi đảng viên, mỗi chi bộ Đảng đều sâu sát với dân, hướng dẫn người dân trong mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng nhờ vậy mà đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố vững chắc.



Thành lập chi bộ Đảng ủy Quân sự xã Minh Sơn, góp phần củng cố thêm sự lãnh đạo của Đảng và niềm tin trong quần chúng nhân dân.


Đảng bộ xã Minh Sơn có 23 chi bộ với 222 đảng viên, trong đó có 197 đảng viên chính thức, 25 đảng viên dự bị. Trong năm 2012 đã kết nạp được 21 đảng viên mới, đạt 140% KH; 19/23 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 3 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 24,9% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 69,2% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm củng cố nền chính trị ổn định, vững mạnh, tạo tiền đề cho các mục tiêu phát triển KT – XH khác nên công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện luôn được Đảng bộ xã nghiêm thúc triển khai thực hiện từ cấp ủy xã đến thôn bản; không ngừng đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng; quán triệt và đẩy mạnh thực hiện học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên luôn được Đảng bộ quan tâm sâu sắc. Trong năm, Đảng bộ xã đã phối hợp với Trung tâm BDCT huyện Bắc Mê tổ chức mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 44 học viên là quần chúng ưu tú của xã, triệu tập 14 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng lý lụân dành cho đảng viên mới và các học viên tham gia học các lớp sơ cấp lý luận chính trị tại TTBDCT huyện; 1 đồng chí tham gia học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại tỉnh; 27 đồng chí là đại biểu HĐND được tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Lấy kết quả học tập và rèn luyện về trình độ chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, ứng xử có văn hóa và hiệu quả công việc... của mỗi cán bộ, đảng viên để đánh giá chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên là một việc làm thường xuyên và hiệu quả ở các chi bộ trên địa bàn. Cùng với việc xây dựng chi bộ mẫu ở thôn Ngọc Trì, mỗi cán bộ phụ trách từng lĩnh vực công tác chuyên môn đăng ký và thực hiện mô hình “Dân vận khéo” tại thôn Nà Ngoòng về xây dựng NTM; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không học đạo trái pháp luật, không di dịch cư tự do; tích cực tham gia các phong trào xây dựng NTM. Đặc biệt, mỗi đảng viên còn là một tấm gương tích cực tham gia phát triển kinh tế; đi đầu trong việc áp dụng tiến bộ KHKT,giống mới... trong sản xuất nông nghiệp, tạo nên một phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi trong nhân dân, đã có nhiều mô hình đảng viên làm kinh tế giỏi, đầu tư phát triển kinh tế ở quy mô lớn được người dân học tập. Từ nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy xã Minh Sơn đã xây dựng các chương trình, nội dung chuyên đề phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để cụ thể hóa nghị quyết, góp phần quan trọng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Một số nghị quyết đã mang lại hiệu quả và được nhân dân nhiệt tình ủng hộ như: Nghị quyết về trồng và chế biến chè; quy hoạch trung tâm xã gắn với quy hoạch NTM; phát triển đàn đại gia súc; xây dựng cánh đồng mẫu... Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Văn Hường chia sẻ rằng: “Muốn xây dựng và phát triển Đảng thì phải bám rễ từ nhân dân; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh cũng là để tạo điều kiện thuận lợi cho mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH, AN-QP trên địa bàn, vì thế phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân,từ cái no ấm của dân thì được dân ủng hộ; tổ chức, cơ sở Đảng cũng từ dân mà ngày càng vững mạnh. Có thêm nhiều quần chúng ưu tú mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng để được cống hiến nhiều hơn cho dân...”.


Từ Nghị quyết đến thực tế là một quá trình, quá trình ấy dài, ngắn là phụ thuộc vào tính thực tiễn cũng như cách làm riêng ở mỗi chi, Đảng bộ. Đối với người dân xãMinh Sơn, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đã giúp họ thêm tự tin để vươn lên thoát nghèo.


AN GIANG

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2013
HGĐT- Chiều 29.1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2012. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Lê Quang Triều, Ủy viên BTV, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị cùng dự còn có đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV
30/01/2013
UBND tỉnh tổ chức phiên họp Hội đồng phát triển nhân lực (giai đoạn 2013 – 2020)
HGĐT- Ngày 29.1, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp Hội đồng phát triển nhân lực (HĐPTNL) tỉnh Hà Giang (giai đoạn 2013 – 2020) để bàn, thống nhất xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch hoạt động năm 2013 của HĐPTNL tỉnh và kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011 – 2020. Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch
30/01/2013
Chuyển biến lớn trong xây dựng Chi bộ mẫu ở Quản Bạ
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Thực hiện quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc ban hành đề cương “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2011 - 2015”, tháng 2.2012 BTV Huyện ủy Quản Bạ đã cụ thể hoá bằng việc ban hành thực hiện đề cương “Xây dựng Chi bộ mẫu đối với các chi bộ thôn, tổ dân phố”. Sau gần 1 năm triển khai, đến nay đã có những
30/01/2013
Vượt qua khó khăn, tự tin bước vào năm mới
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Năm 2012, thành phố gặp nhiều khó khăn, như thiên tai, bão lũ gây thiệt hại lớn về kinh tế, dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi; giá cả một số mặt hàng biến động, suy thoái kinh tế trong nước và quốc tế, lạm phát chung ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
30/01/2013