Nhìn nhận qua một giải đấu

11:04, 20/08/2007

(HGĐT)- Hà Giang là một tỉnh miền núi, còn gặp rất nhiều khó khăn do điều kiện khí hậu, địa hình phức tạp, trình độ dân trí phát triển không đồng đều nên phần nào gây cản trở đến sự phát triển. Dù còn nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng các phong trào TDTT từ cấp câu lạc đến từng gia đình, cá nhân đều tham gia hoạt động TDTT thường xuyên và phong trào TDTT đã được xã hội hóa một cách sâu rộng, ngày càng được nâng lên tầm chuyên nghiệp.


        

Đầu tháng 8.2007, tỉnh Hà Giang được vinh dự đăng cai tổ chức giải cầu lông gia đình toàn quốc năm 2007 dưới sự phối hợp của Liên đoàn cầu lông Việt Nam và đồng tài trợ của các đơn vị gồm: Công ty TNHH thể thao Hải Yến; Công ty cổ phần thương mại thể thao quốc tế GOSEN. Với quy mô của một giải đấu mang tính toàn quốc nên số vận động viên, số đoàn của các tỉnh, thành phố trong cả nước về tham dự là rất đông nên trước tình hình đó, Sở đã có sự chuẩn bị rất chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, trọng tài phục vụ cho giải đấu và qua 4 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng giải đã thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các đoàn, các VĐV về tham dự giải và khán giả đến xem, cổ vũ. Đó là sự tiếp đón ân cần, chu đáo, nhiệt tình của Ban tổ chức giải. Giải cầu lông gia đình toàn quốc năm 2007 do tỉnh đăng cai tổ chức lần này có 11 đoàn tham dự với tổng số 117 vận động viên và được chia ra các cặp đấu, gồm: Cặp vợ - chồng; cặp mẹ - con trai; mẹ - con gái; bố - con trai; bố - con gái với nhiều lứa tuổi khác nhau và nhờ có sự phân chia, không có sự chênh lệch về tuổi quá lớn nên đã tạo ra sự cân bằng về thể lực giữa các vận động viên, nhìn chung các trận đấu diễn ra hết sức sôi nổi, hào hứng, có chất lượng cao. Trong khi đó, với thời gian thi đấu của giải không quá gò bó nên thời gian nghỉ giữa các trận thi đấu có nhiều hơn và các trận đấu thường vào buổi sáng và buổi tối nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ của VĐV. Cũng do có sự cân đối, xắp sếp thời gian hợp lý. Vì vậy, các đoàn VĐV gia đình của các tỉnh, thành phố sau giờ thi đấu có điều kiện đi thăm quan, quan sát đời sống, cơ sở vật chất của người dân thị xã; mua sắm đồ dùng sinh hoạt tại các trung tâm thương mại, chợ trung tâm thị xã. Cũng để có bài viết phản ánh sâu hơn về giải, chúng tôi đã có buổi đi thăm quan, mua sắm cùng đoàn Lạng Sơn, qua trao đổi với Huấn luyện viên Đồng Quang Sáng, anh cho biết: “Đoàn chúng tôi đã tham dự rất nhiều giải cầu lông gia đình toàn quốc và cũng đã đi rất nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi đặt chân đến Hà Giang, mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Thật khác xa với những gì chúng tôi nghĩ, những điều đã thấy qua các phương tiện thông tin đại chúng. Cuộc sống của người dân Hà Giang rất bình dị, đa phần vẫn giữ được nét truyền thống, con người nơi đây rất nhiệt tình, nồng hậu và mến khách; môi trường sống xanh, sạch, đẹp; các khách sạn, nhà nghỉ, thức ăn, uống có giá cả hợp lý, đảm bảo vệ sinh và vẫn giữ được những hương vị đặc trưng của các món ăn; đội ngũ nhân viên phục vụ tại khách sạn, hàng ăn so với nhiều vùng khác nói chung là tốt… Từ sự đảm bảo về cơ sở vật chất, thức ăn, nước uống hợp vệ sinh nên đoàn chúng tôi rất yên tâm thi đấu với quyết tâm giành nhiều giải cao tại giải lần này.”. Trao đổi với anh Hoàng Bình, VĐV đoàn Hà Tây về quy mô, điều kiện tổ chức giải của tỉnh Hà Giang so với các tỉnh bạn ra sao? Anh cho biết: “Đây là lần thứ 5 gia đình tôi tham dự giải cầu lông gia đình toàn quốc nên gia đình chúng tôi đã đi đến nhiều vùng, nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên đặt chân đến tỉnh Hà Giang và cũng là lần đầu tiên tham dự giải với ít đoàn VĐV tham dự nhất nên về quy mô, sự cạnh tranh giữa các đoàn cũng không lớn như những mùa giải đã qua và nhất là đội ngũ cổ động viên quá ít, có nhiều trận đấu chỉ có “Người nhà” cổ vũ “Người nhà” là chính; cũng chính vì lý do đó mà nhiều lúc chính VĐV thi đấu cũng không có tâm lý thoải mái, thi đấu không hết mình…”

 

Qua các ngày thi đấu, các trận đấu diễn ra rất sôi nổi, hào hứng tạo được nhiều pha cầu hay, đẹp mắt với những trận cầu tranh, giành nhau từng điểm, từng quả cầu với điểm số sát sao đã làm cho tất cả khán giả thị xã có mặt trong nhà thi đấu nín thở theo dõi, cổ vũ, như trận tranh giải nhất, nhì của cặp vợ - chồng, lứa tuổi 30 - 35 tuổi: Đoàn Ninh Bình - đoàn Hà Giang; cặp vợ - chồng, lứa tuổi 41 - 45 tuổi: Đoàn Hà Tây - đoàn Thái Nguyên… Sau 4 ngày thi đấu, giải đã kết thúc với tổng số 54 giải thưởng được trao cho các cặp vận động viên và đặc biệt đoàn chủ nhà tuy mới lần đầu tiên tham dự giải nhưng đã có 33 VĐV tham gia, với các lứa tuổi khác nhau cũng đã giành được nhiều giải trong tổng số giải của Ban tổ chức trao, trong đó: Có cặp VĐV mẹ - con trai: Trần Thị Bình, con trai Nguyễn Minh Hải; cặp vợ - chồng: Mai Tùng Khánh, Lò Thị Mỷ và nhiều cặp VĐV khác của tỉnh tuy mới lần đầu tham dự giải nhưng cũng đã đạt được những thành tích cao. Qua những giải thưởng của các cặp VĐV tỉnh Hà Giang đạt được đã phần nào nói lên phong trào luyện tập TDTT của tỉnh đã từng bước đi vào chiều sâu về cả chất lượng và số lượng. Không chỉ những khi tỉnh tổ chức giải mà cả trong những ngày bình thường, sau khi hết giờ hành chính tại các cơ quan, công sở, các sân vận động và những nơi có thể chơi thể thao đều tập trung đông đảo người dân tập luyện các môn TDTT như: Cầu lông, bóng bàn, bóng đá… Với những thành tích đã đạt được của đoàn VĐV tỉnh nhà sẽ là bàn đạp, thúc đẩy không chỉ cho các VĐV mà cả các cá nhân, tập thể rèn luyện các môn TDTT yêu thích thường xuyên, liên tục phát triển về cả chuyên môn và trình độ của từng cá nhân, VĐV với mục tiêu đạt nhiều hơn nữa những thành tích cao trong thời gian tiếp theo.

 

Tuy giải cầu lông gia đình toàn quốc năm 2007 đã thành công tốt đẹp, nhưng các đoàn tham dự và số lượng VĐV có ít hơn rất nhiều so với những giải trước đây tổ chức ở các tỉnh, thành khác. Các đoàn về tham dự giải chủ yếu tập trung ở những tỉnh,thành phố phía Bắc, không có đoàn nào của miền Trung và miền Nam. Nên quy mô không lớn, không tạo ra được sự hoành tráng như những giải đấu trước và cũng không thu đông đảo khán giả đến xem, cổ vũ cho giải. Do đây là lần đầu tiên Sở TDTT tổ chức một giải đấu với quy mô mang tầm Quốc gia nên dù đã hết sức cố gắng khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng âm, loa đài… và con người, cán bộ, trọng tài phục vụ cho giải. Hiện nay, Sở TDTT có tổng số 40 cán bộ nhưng chỉ có 2 cán bộ chuyên sâu về môn cầu lông và đội ngũ cán bộ, trọng tài đều là kiêm nhiệm nên dù có trình độ nhưng không được chuyên sâu nên không thể tránh khỏi những sai sót trong công tác điều hành, tổ chức các trận đấu. Trao đổi với đồng chí Hồ Thanh Lam, Giám đốc Sở TDTT về những điều còn thiếu sót, tồn tại trong giải đấu và phương hướng trong thời gian tới để phong trào TDTT toàn tỉnh phát triển hơn nữa, đồng chí cho biết: “Để tiếp tục đẩy mạnh, phát triển phong trào TDTT của tỉnh. Đối với Sở TDTT cần phải tiếp tục đăng cai nhiều hơn những giải TDTT với quy mô lớn nhằm tiếp thu, học hỏi kinh nghiệp về công tác tổ chức giải và qua những giải đấu sẽ tạo ra phong trào tập luyện trong toàn thể cán bộ CNVC - LĐ, cả những vùng sâu, vùng xa trong toàn tỉnh. Trong thời gian tiếp theo, Sở TDTT sẽ tiến hành các bước chuẩn bị, làm công tác tham mưu, xây dựng kế hoạchcho tỉnh sớm thành lập Liên đoàn cầu lông Hà Giang theo Nghị quyết 05 của Chính phủ được như vậy phong trào TDTT nói chung và môn cầu lông nói riêng mới có điều kiện phát triển ổn định, bền vững cũng như có thể đi thi đấu tại các giải lớn do Nhà nước tổ chức…”


Tuấn Anh

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thể Công bất ngờ phải thay HLV trưởng
Đang rất được lòng CĐV và ban lãnh đạo Thể Công vì thành tích dẫn dắt đội bóng này thi đấu ấn tượng ở giải hạng Nhất, vậy mà HLV Tamas Viczko lại đột ngột làm đơn xin từ chức rất gấp gáp ngay sau trận thắng VH.HP 3-1 vòng 16 vừa qua trên sân Lạch Tray.
31/07/2007
Ảnh hai chiều cảm xúc của CĐV Ảrập Xêut và Iraq
Bàng hoàng và cay đắng, các fan Ảrập Xêut đã không thể kìm được những giọt nước mắt. Trong khi đó, khúc hoan ca lại đang nở trên môi người dân Iraq, từ nơi quê nhà hay tha hương trên đất Mỹ, sau thành công lịch sử của đội nhà tại Asian Cup 2007.
30/07/2007
Hàn Quốc giành HCĐ ASIAN Cup sau màn tra tấn thể lực
Thi đấu hơn người trong hơn 60 phút nhưng Nhật Bản vẫn bị Hàn Quốc cầm chân không bàn thắng, để rồi thất bại 5-6 trên chấm luân lưu kịch tính.
29/07/2007
Iraq vô địch Asian Cup
Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá châu Á, một đội bóng của đất nước còn đang chìm đắm trong chiến tranh đã bước lên bục vinh quang, giành vị trí cao nhất của bóng đá châu lục. Chiến thắng này thuộc về Iraq, đội bóng đã vượt qua A-rập Xê-út với tỷ số sít sao 1-0, trở thành nhà vô địch mới của Asian Cup.
29/07/2007