Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk Yeol được thả tự do
Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol đã được trả tự do vào ngày 8/3, sau khi Tòa án Hàn Quốc chấp nhận yêu cầu hủy bỏ lệnh bắt giữ ông vì lệnh thiết quân luật bất thành.
![]() |
Tổng thống Yoon Suk Yeol vẫy tay chào những người ủng hộ sau khi được thả khỏi Trại giam Seoul ở Uiwang, ngày 8/3. |
Ông Yoon đã nộp yêu cầu lên Tòa án Trung tâm Quận Seoul vào tháng trước, biện minh rằng bản cáo trạng về lệnh thiết quân luật ngày 3/12/2024 là bất hợp pháp.
Ngày hôm qua, tòa án đã ra lệnh cho Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol được thả khỏi nơi giam giữ, sau khi chấp nhận yêu cầu hủy bỏ lệnh bắt giữ ông vì lệnh thiết quân luật bất thành. Ông Yoon đã được trả tự do vào hôm nay 8/3, sau 52 ngày bị giam giữ.
![]() |
Tổng thống Yoon Suk Yeol cúi chào cám ơn những người ủng hộ sau khi được thả khỏi Trại giam Seoul ở Uiwang, ngày 8/3 |
Ông Yoon đã bị giam giữ tại một trại giam ở Uiwang, ngay phía nam Seoul, kể từ khi các điều tra viên bắt giữ và đưa ông đến đó vào ngày 15/1 với cáo buộc kích động nổi loạn thông qua tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3/12 năm ngoái.
Tòa án quận trung tâm Seoul cho biết họ đã chấp thuận yêu cầu của ông Yoon vào tháng 2 về việc hủy bỏ lệnh bắt giữ và thả ông, vài giờ sau khi thời hạn giam giữ ban đầu đã hết hạn.
Thời hạn giam giữ ban đầu là 10 ngày kể từ ngày 26/1, không bao gồm thời gian các tài liệu được gửi đến tòa án để xem xét có nên ban hành lệnh bắt giữ hay không.
![]() |
Ông Yoon cúi đầu xin lỗi công chúng Hàn Quốc vì ban bố lệnh thiết quân luật hôm 3/12/2024. |
Tòa án cũng đứng về phía ông Yoon khi đặt câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc điều tra của Văn phòng điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao về cáo buộc nổi loạn của Tổng thống Hàn Quốc, vốn nằm ngoài phạm vi điều tra của họ.
Bên công tố phản bác rằng bản cáo trạng đã diễn ra trong thời hạn quy định, vì luật tố tụng hình sự quy định phải tính bằng ngày, không phải bằng phút và giờ như nhóm luật sư của ông Yoon tuyên bố.
Hai bên cũng có quan điểm khác nhau về việc liệu Tổng thống có khả năng tiêu hủy bằng chứng hay không. Nếu được thả, ông Yoon sẽ có thể ra tòa mà không bị giam giữ.
"Quyết định của Tòa án Trung tâm Quận Seoul chấp thuận hủy bỏ lệnh bắt giữ xác nhận rằng pháp quyền vẫn còn tồn tại ở đất nước này", nhóm luật sư của ông Yoon cho biết trong một tuyên bố.
Nhóm luật sư lưu ý rằng luật tố tụng hình sự yêu cầu giam giữ Tổng thống trong 7 ngày được phép để bên công tố kháng cáo quyết định của tòa án, nhưng trong trường hợp đình chỉ lệnh bắt giữ, Tòa án Hiến pháp trước đó đã phán quyết rằng kháng cáo ngay lập tức là vi hiến.
![]() |
Những người ủng hộ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol hô vang khẩu hiệu trước Trại giam Seoul ở Uiwang, ngày 7/3, sau khi tòa án ra lệnh thả ông Yoon khỏi nơi giam giữ |
Văn phòng Tổng thống đã hoan nghênh quyết định của tòa án.
"Văn phòng Tổng thống cùng với người dân mong đợi Tổng thống sớm trở lại làm nhiệm vụ", tuyên bố cho biết.
Trong khi đó, các đảng phái chính trị đối lập đã có những phản ứng trái chiều.
"Chúng tôi hoan nghênh, cùng với người dân, rằng tòa án đã đưa ra một quyết định sáng suốt theo các nguyên tắc pháp lý và lương tâm", ông Kwon Young-se - lãnh đạo lâm thời của Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền, phát biểu trong một cuộc họp báo.
"Chúng tôi hy vọng Tòa án Hiến pháp cũng sẽ đưa ra phán quyết công bằng và chính đáng chỉ dựa trên các giá trị hiến pháp", ông nói thêm, ám chỉ đến phán quyết sắp tới của tòa án về việc luận tội ông Yoon, điều có thể sẽ dẫn đến việc ông bị cách chức hoặc được phục chức.
Đảng Dân chủ đối lập chính (DP) đã bày tỏ sự phẫn nộ về việc "thả người đứng đầu của cuộc nổi loạn" và kêu gọi bên công tố kháng cáo ngay lập tức.
Chủ tịch DP Lee Jae-myung cũng chỉ trích phán quyết này, lập luận rằng một sai sót trong tính toán của bên công tố không phủ nhận được sự thật rằng ông Yoon đã vi phạm Hiến pháp.
![]() |
Hai nhóm nữ sinh viên có quan điểm đối lập về việc luận tội Tổng thống Yoon - chạm trán trực diện trong khuôn viên một trường đại học ở Seoul, ngày 26/2/2025. |
Các nhà hoạt động dân sự đã tập hợp trong nhiều tháng để ủng hộ hoặc phản đối việc luận tội ông Yoon - cũng có phản ứng khác nhau.
Những người ủng hộ Yoon đã tập trung gần dinh thự tổng thống ở trung tâm Seoul, yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho ông. Tính đến 8 giờ tối qua, khoảng 800 người đã hô vang các khẩu hiệu như "Trả tự do ngay lập tức" và "Hủy bỏ luận tội".
Trong khi đó, Tổ chức Đoàn kết Nhân dân vì Dân chủ Tham gia, một nhóm chống Yoon, đã ra tuyên bố kêu gọi bên công tố kháng cáo ngay lập tức để "sửa chữa quyết định pháp lý sai trái và thực thi công lý tư pháp đúng đắn".
Theo VTV.vn
Ý kiến bạn đọc