Đại thắng mùa xuân năm 1975

Ngày 10.3.1975: Trận Buôn Ma Thuột mở màn

15:27, 10/03/2025

2 giờ sáng 10/3/1975, mở màn trận Buôn Ma Thuột, các đội đặc công của Trung đoàn 198 luồn sâu lót sẵn bất ngờ nổ súng tiến công kho Mai Hắc Đế, sân bay Hòa Bình, sân bay thị xã và hậu cứ Trung đoàn 53 ngụy, làm chủ một số mục tiêu.

Xe tăng quân giải phóng tiến đánh thị xã Buôn Ma Thuột, ngày 10/3/1975. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Xe tăng quân giải phóng tiến đánh thị xã Buôn Ma Thuột, ngày 10/3/1975. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

- Phối hợp với đặc công, các phân đội H12 và ĐKB bắn phá căn cứ Sư đoàn 23 ngụy. Cùng lúc đó, các đơn vị xe tăng, pháo, ô-tô chở bộ binh ta tiến vào thị xã. Đến 7 giờ 15 phút, các cụm pháo binh chiến dịch và pháo các Sư đoàn bắn phá các mục tiêu trong thị xã: căn cứ Sư đoàn 23, tiểu khu Đắk Lắk, các khu pháo binh, thiết giáp.

Trên hướng đông bắc thị xã, từ 8 giờ, Trung đoàn 95B đánh chiếm ngã Sáu. Địch chống cự quyết liệt. Tiểu đoàn 4 và 5 của Trung đoàn 95 được tăng cường 4 xe tăng liên tục tiến công và đánh địch phản kích. Đến 13 giờ 30 phút, đơn vị làm chủ ngã Sáu rồi phát triển tiến công Tiểu khu Đắk Lắk. 15 giờ, Trung đoàn làm chủ tiểu khu và cử một bộ phận quay lại tiêu diệt đại đội biệt kích còn lại ở sân bay thị xã.

Trên hướng tây bắc, 6 giờ 30 phút, Trung đoàn 148 đánh chiếm điểm cao Chư Ebua, sau đó phát triển đánh chiếm khu pháo binh, thiết giáp và hậu cứ tiểu đoàn 1 Trung đoàn 45 ngụy, tiếp đó tiến theo đường Phan Bội Châu, tiêu diệt địch ở chùa Bồ Đề và tiến vào ngã Sáu bắt liên lạc với Trung đoàn 95B.

Trên hướng tây nam, đặc công cùng một bộ phận Trung đoàn 174 đánh bại lực lượng thiết giáp và bộ binh địch ra phản kích, giữ vững trận địa. Cùng lúc đó, đại bộ phận Trung đoàn 174 được phối thuộc 1 đại đội xe tăng đánh chiếm điểm cao Chư Duê, kho xăng và các đại đội trực thuộc Sư đoàn 23 ngụy ở nam đường 429.

Trên hướng tây, tiểu đoàn 4 Trung đoàn 24 cùng xe tăng và thiết giáp theo đường 429 thọc sâu vào sở chỉ huy của Sư đoàn 23 ngụy, chiếm khu truyền thông, quân y rồi tổ chức trận địa đánh địch phản kích, giữ vững khu vực đã chiếm.

Trên hướng nam thị xã, Tiểu đoàn 5 Trung đoàn đặc công 198 nổ súng bất ngờ tiến công sân bay Hòa Bình. Quân địch cậy đông đánh trả quyết liệt, sáng 10/3, đơn vị mới chiếm được một số mục tiêu rồi chuyển sang chốt giữ chờ bộ binh. Trung đoàn 149 đang tiếp cận mục tiêu thì bị địch phát hiện dùng máy bay, pháo binh đánh chặn nhưng vẫn kiên quyết vận động, tiến công.

Tiểu đoàn 7 chiếm được khu cư xá sĩ quan, khu nhà thờ, rồi đánh vào ngã 5, sở chỉ huy Sư đoàn 23 ngụy, bị địch phản kích, phải dừng lại.

Tiểu đoàn 8 đánh chiếm khu tiếp vận, sở thú y, ngân khố, phát triển chiếm một phần khu nhà lao, cùng Trung đoàn 95B đánh chiếm tiểu khu Đắk Lắk rồi dừng lại củng cố.

Tiểu đoàn 9 diệt chi khu quận lỵ Hòa Bình rồi tiến vào sân bay cùng Trung đoàn 198 tổ chức một đợt tiến công khu cố thủ chính của địch nhưng không thành công, phải dừng lại, củng cố.

Trên hướng Đức Lập, sáng ngày 10/3, Sư đoàn 10 điều chỉnh bố trí lực lượng, tăng cường chỉ huy, tiến công lần thứ hai tiêu diệt hoàn toàn quận lỵ Đức Lập, làm chủ các mục tiêu Đắk Min, Đắk Sắk, Đắk Song. Bộ Tư lệnh Chiến dịch lập tức điều động một bộ phận lực lượng và phương tiện của Sư đoàn 10 bộ binh nhanh chóng chuyển về phía đông thị xã Buôn Ma Thuột.

- Hướng Sư đoàn 3 Quân khu 5, nhằm làm chủ đường 19, sáng 10-3, Sư đoàn sử dụng 3 tiểu đoàn bộ binh tiếp tục tiến công chiếm lại ấp Vườn Xoài, cầu 16, điểm cao 105 và Hậu Trạm. Qua ba lần tiến công, các đơn vị của Sư đoàn làm chủ một đoạn đường chiến lược phía đông đèo An Khê, thực hiện thế chia cắt chiến lược hiểm hóc giữa Tây Nguyên và đồng bằng Khu 5.

Cùng ngày, hòa cùng tiếng súng tại mặt trận Buôn Ma Thuột, Trung đoàn 271 đánh chiếm 2 ấp Nhân Cơ và Nhân Hải, áp sát sân bay Nhân Cơ (nay thuộc huyện Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông). Cùng ngày, ta giải phóng khu đồn Fasol gồm 18 buôn với 6.000 dân.

- Trên hướng Nam-Ngãi, Sư đoàn 2 và Lữ đoàn 52 tiến công tiêu diệt các vị trí Suối Đá, Điểm cao 211, Chi khu quân sự Tiên Phước, bức rút quận lỵ Phước Lâm. Ở Quảng Đà, Trung đoàn 96 bộ đội địa phương tỉnh phối hợp với lực lượng tại chỗ diệt, bức rút 11 chốt, giải phóng 3 xã ở Tây Thăng Bình và một số xã thuộc các huyện Điện Bàn, Hòa Vang. Ở Quảng Ngãi, Trung đoàn 94 diệt cụm chốt địch ở tây bắc quận lỵ Bình Sơn, cắt một đoạn Đường số 1 ở phía Bắc Châu Ổ; Tiểu đoàn 6 Lữ đoàn 52, Tiểu đoàn 403 đặc công Quân khu 5 và lực lượng vũ trang tỉnh đánh địch rút chạy, giải phóng vùng nông thôn hai huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh.

- Tại mặt trận Trị Thiên, chiều 10/3, được cụm pháo binh Sư đoàn 325 hỗ trợ, Trung đoàn bộ binh 2 làm chủ các điểm cao 224 và 273, loại khỏi vòng chiến đấu 2 tiểu đoàn, các trung đoàn 1 và 54 Sư đoàn bộ binh 1 ngụy. Cùng ngày, Sư đoàn 324 Quân đoàn 2 sử dụng một bộ phận trinh sát bí mật luồn sâu tập kích diệt cụm xe tăng địch ở núi Nghệ, uy hiếp địch ở phía Tây Huế và vùng đồng bằng phía nam Huế.

Theo Nhân Dân Điện tử


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

55 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những tấm gương vĩ đại trong cuộc đấu tranh của các dân tộc trên thế giới chống lại sự áp bức, bóc lột của chế độ thực dân và đế quốc vì độc lập và tự do. Đây là lời khẳng định của quyền Tổng bí thư Đảng Cộng sản Argentina, Jorge Kneyness.
29/08/2024
Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân với lời thề vì nước vì dân
Ngày 22/12/1944, thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh tại khu rừng Trần Hưng Ðạo (nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), đồng chí Võ Nguyên Giáp tuyên bố thành lập Ðội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân - Ðội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
25/11/2024
Thành lập quân tình nguyện Việt Nam tại Lào - tầm nhìn chiến lược của Đảng
Ngày 30-10-1949, Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp, trong đó bàn về vấn đề Lào - Miên. Hội nghị tiến hành kiểm điểm tình hình và chủ trương công tác giúp Lào - Miên trong những năm 1945 - 1949; đề ra những nhiệm vụ cần kíp của cách mạng Lào - Miên; đồng thời xác định rõ vấn đề tổ chức chỉ đạo và danh nghĩa của bộ đội Việt Nam hoạt động ở Lào - Miên.
22/10/2024
Biểu tượng sinh động của khát vọng hòa bình
Cách đây 78 năm, ngày 19-12-1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta ở các địa phương từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, đặc biệt là ở các đô thị, đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến trên quy mô cả nước chống thực dân Pháp xâm lược.
19/12/2024