English | Tiếng Việt
Thứ 5, 13/03/2025, 04:16

Hội nghị thượng đỉnh EU về tăng cường quốc phòng và hỗ trợ Ukraine

21:59, 07/03/2025

Ngày 6.3, lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tiến hành họp Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt tại Brussels với mục tiêu tăng cường quốc phòng và an ninh cho châu Âu trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine và những thay đổi chiến lược của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Cờ Liên minh châu Âu và cờ Ukraine tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ.
Cờ Liên minh châu Âu và cờ Ukraine tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ.

Việc Tổng thống Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine và làm suy yếu liên minh xuyên Đại Tây Dương đang đặt ra những thách thức lớn đối với châu Âu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng, cả châu Âu và Ukraine đang ở "thời điểm quyết định".

Theo bà, châu Âu đang đối diện với "mối đe dọa hiển hiện" từ bên ngoài, đòi hỏi châu lục phải có khả năng tự bảo vệ và phòng thủ trong mọi tình huống.

Ngoài ra, bà Von der Leyen cũng cho rằng EU cần cung cấp cho Ukraine các phương tiện cần thiết, vì một nền hòa bình công bằng và bền vững.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực, tuyên bố của Chủ tịch EC một lần nữa tái khẳng định cam kết của EU trong việc ủng hộ Ukraine.

Tham dự hội nghị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn sự hỗ trợ mạnh mẽ và sự đồng hành của các quốc gia châu Âu.

Theo ông, sự hỗ trợ đó là vô cùng quan trọng, không chỉ trong hiện tại mà còn cho tương lai lâu dài của Ukraine trong quá trình phục hồi và hội nhập với EU.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng tập trung thảo luận về khả năng tự chủ chiến lược của EU trong lĩnh vực quốc phòng, với một "dự án khổng lồ" được bà Von der Leyen đưa ra.

Kế hoạch của EC hướng tới việc tái vũ trang cho châu Âu, bao gồm các khoản vay từ EU, áp dụng linh hoạt các quy định ngân sách và việc huy động vốn từ khu vực tư nhân, qua đó giúp các quốc gia thành viên có thể vay tới 800 tỷ euro (khoảng 865 tỷ USD). Đây là nỗ lực chưa từng có và các nhà lãnh đạo châu Âu đã tỏ ra sẵn sàng cam kết thực hiện.

Bên cạnh đó, hỗ trợ Ukraine cũng là một trong những chủ đề chính được các nhà lãnh đạo châu Âu thảo luận.

Mặc dù hầu hết các quốc gia thành viên đều nhất trí tiếp tục hỗ trợ Kiev nhưng vấn đề này đang vấp phải phản đối từ một số quốc gia, đặc biệt là Hungary và Slovakia. Điều này sẽ gây khó khăn cho việc duy trì đồng thuận giữa các quốc gia thành viên về vấn đề Ukraine.

Theo Nhân Dân Điện tử


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

WHO duy trì tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ
Ngày 27/2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo quyết định duy trì tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ, do số ca mắc tiếp tục gia tăng và dịch bệnh lan rộng về mặt địa lý.
28/02/2025
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn: Cùng xây dựng một ASEAN đoàn kết, bao trùm, tự cường
Chiều 26/2, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 đã hoàn thành chương trình đề ra và chính thức bế mạc. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu bế mạc diễn đàn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong bối cảnh biến đổi to lớn trên thế giới.
27/02/2025
Tổng thống Yoon Suk Yeol xin lỗi người dân Hàn Quốc
Chiều 25/2, phát biểu trong phiên điều trần cuối cùng trong phiên tòa luận tội liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bày tỏ xin lỗi và biết ơn người dân toàn quốc.
26/02/2025
Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt xung đột Nga-Ukraine
Ngày 24/2 (theo giờ bờ Đông của Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột, đồng thời hối thúc thiết lập nền hòa bình bền vững giữa Ukraine và Liên bang Nga.
25/02/2025