Căng thẳng leo thang, Hàn Quốc bắn đáp trả cảnh cáo Triều Tiên cho nổ tuyến đường liên Triều

10:47, 16/10/2024

Căng thẳng đang leo thang trên bán đảo Triều Tiên, sau cáo buộc của Bình Nhưỡng cho rằng Seoul xâm phạm không phận Triều Tiên bằng thiết bị bay không người lái.

Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn đường bộ và đường sắt liên Triều ở phía bên trong đường biên giới
Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn đường bộ và đường sắt liên Triều ở phía bên trong đường biên giới

Quân đội Hàn Quốc hôm qua xác nhận Triều Tiên đã cho nổ tung một số đoạn đường bộ và đường sắt liên Triều ở phía bên trong đường biên giới. Để đáp trả, quân đội Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo về phía Nam ranh giới quân sự phân chia hai nước, dù vụ nổ không gây ra bất cứ thiệt hại nào ở phía biên giới của Hàn Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, trưa ngày 15/10, Triều Tiên đã cho nổ tung "một số đoạn trên các đường Gyeongui và Donghae ở phía Bắc Đường ranh giới quân sự (MDL)".

Những hình ảnh được ghi lại cho thấy cột khói trắng và xám bốc lên từ vụ nổ.

Đây là tuyến đường chạy giữa phía Đông và phía Tây của Bán đảo Triều Tiên. Tuyến đường bộ và đường sắt này từng được coi là biểu tượng của sự hợp tác liên Triều nhưng hiện không còn sử dụng.

Phía Hàn Quốc cũng cho hay, khâu chuẩn bị cho việc phá hủy này được tiến hành từ ngày 14/10, đồng thời có nhiều động thái cho thấy phía Triều Tiên sẽ tiếp tục phá hủy thêm nhiều đoạn trên tuyến đường này.

Hàn Quốc đã bắn đáp trả cảnh cáo Triều Tiên cho nổ tuyến đường liên Triều (
Hàn Quốc đã bắn đáp trả cảnh cáo Triều Tiên cho nổ tuyến đường liên Triều

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngay lập tức lên án mạnh mẽ hành động của Triều Tiên, mô tả việc phá đường là hành động "rất bất thường".

Các động thái trên đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đã yêu cầu các đơn vị quân đội theo dõi chặt chẽ các động thái của Bình Nhưỡng và sẵn sàng hỏa lực để ứng phó.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ngày 14/10 đã triệu tập cuộc họp an ninh quốc gia, nhận báo cáo về các kế hoạch để đối phó với những hoạt động của Hàn Quốc, trong đó khẳng định quyền tự vệ và có tính tới việc trả đũa bằng biện pháp quân sự.

Ngày 13/10, Triều Tiên tuyên bố đã ra lệnh cho các đơn vị pháo binh gần biên giới với Hàn Quốc sẵn sàng khai hỏa và nhấn mạnh, nếu máy bay không người lái chở tài liệu chống Bình Nhưỡng tiếp tục xâm nhập lãnh thổ nước này, đó sẽ là "lời tuyên chiến".

Hàn Quốc bác bỏ cáo buộc trên, với những đồn đoán trong nước tập trung vào các nhóm hoạt động ở miền Nam, vốn từ lâu đã rải truyền đơn và tiền tệ Mỹ về phía Bắc, thường là bằng khinh khí cầu.

Tuy vậy, Seoul cũng tuyên bố "đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng ứng phó với các hành động của Triều Tiên".

Tuần trước, quân đội Triều Tiên đã công bố kế hoạch "tách biệt hoàn toàn" lãnh thổ Triều Tiên khỏi Hàn Quốc, cho biết họ đã thông báo cho quân đội Hoa Kỳ về động thái này để "ngăn chặn mọi phán đoán sai lầm và xung đột ngoài ý muốn".

Về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng đối đầu sau khi cuộc chiến tranh 1950-1953 kết thúc bằng lệnh đình chiến chứ không phải hiệp ước hòa bình.

Theo  VTV.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Cuba
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tới Cuba có ý nghĩa rất quan trọng.
30/09/2024
Cuba trao tặng Huân chương Jose Marti cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Sau khi kết thúc tốt đẹp cuộc hội đàm, Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Canel Bermudez đã chủ trì buổi lễ trao Huân chương Jose Marti cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
27/09/2024
Lễ ký các văn kiện hợp tác Việt Nam-Cuba
Tối 26/9, giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
27/09/2024
Tổng thống Mỹ Joe Biden: Quan hệ Mỹ-Việt Nam là minh chứng cho khả năng hòa giải giữa các nước
Tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Mỹ Biden nhắc đến mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam như minh chứng cho việc các nước có thể vượt qua quá khứ, từ đối thủ trong chiến tranh trở thành đối tác và bạn bè.
26/09/2024