Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại Gaza

14:13, 29/10/2023

Đêm 27/10 (theo giờ Việt Nam), Đại hội đồng LHQ đã có cuộc họp khẩn, bỏ phiếu thông qua Nghị quyết kêu gọi Israel - Hamas ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo.

Phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 10 của Đại hội đồng Liên hợp quốc thảo luận về cuộc xung đột Hamas-Israel, ngày 26/10/2023.
Phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 10 của Đại hội đồng Liên hợp quốc thảo luận về cuộc xung đột Hamas-Israel, ngày 26/10/2023.

Theo đó, nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi một "thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, lâu dài và bền vững" giữa Israel và lực lượng Hồi giáo vũ trang Hamas. Đông đảo các quốc gia đã phát biểu bày tỏ quan điểm, trong đó có Việt Nam.

Nghị quyết do Jordan đề xuất đã nhận được 120 phiếu thuận, 14 phiếu chống và 45 phiếu trắng. Nghị quyết cũng yêu cầu các vật tư và dịch vụ cứu trợ cho dân thường bị mắc kẹt tại Dải Gaza phải được cung cấp một cách liên tục, đầy đủ và không bị cản trở trong bối cảnh có thông tin Israel đã mở rộng các hoạt động trên bộ và tăng cường ném bom tại Gaza.

Đây là nghị quyết đầu tiên được Liên hợp quốc chính thức thông qua kể từ khi vòng xoáy xung đột Israel - Hamas mới nhất bùng phát hôm 7/10 tới nay. Dù không có tính ràng buộc thực thi về mặt luật pháp quốc tế nhưng nghị quyết thể hiện tiếng nói và sự đoàn kết của đại đa số các quốc gia thành viên đối với những gì đang diễn ra tại Gaza.

(Ảnh: AP)
(Ảnh: AP)

Kết quả này là rất đáng khích lệ, nhất là sau khi Hội đồng Bảo an liên tục không thông qua được các nghị quyết do bất đồng quan điểm.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, một lần nữa nhấn mạnh, các bên cần tuân thủ luật pháp quốc tế, luật nhân đạo quốc tế và các nghị quyết liên quan.

Đại diện của Việt Nam kêu gọi, Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an cần nỗ lực để có thông điệp thống nhất nhằm giảm căng thẳng, chấm dứt giao tranh, bảo vệ thường dân và hỗ trợ các bên nối lại đối thoại, đàm phán.

Phát biểu sau khi nghị quyết được Đại hội đồng thông qua, Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc Nicolas de Rivière cho biết, nước này ủng hộ nghị quyết vì "không điều gì có thể biện minh cho hành động sát hại dân thường". Ông Rivière bày tỏ hy vọng, Hội đồng Bảo an sẽ sớm có hành động tương tự.

Trong khi đó, Hội đồng Bảo an, cơ quan quyền lực nhất của Liên hợp quốc, tới thời điểm này đã tiến hành bỏ phiếu về 4 bản dự thảo nghị quyết nhưng chưa một văn kiện nào được thông qua.

Theo VTV News


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Siêu bão đổ bộ Mexico, ít nhất 27 người chết

Chính phủ Mexico thông báo ít nhất 27 người chết khi siêu bão Otis mạnh cấp 5 với sức gió lên tới 266 km/giờ đổ bộ vào khu vực ven biển bang Guerrero ở miền nam và các địa phương lân cận.

28/10/2023
Sẵn sàng làm cầu nối giữa EU và khu vực Đông Nam Á

Nhân dịp tham dự Diễn đàn Cửa ngõ toàn cầu tại Bỉ, ngày 26/10 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) kiêm Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell, tiếp Cao ủy Khí hậu EU Wopke Hoeskstra.

28/10/2023
Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu mở hành lang nhân đạo tới Dải Gaza
Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 26/10 đã nối lại Phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 10 để thảo luận về cuộc xung đột Hamas-Israel.
27/10/2023
Nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường từ trần
Nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vừa qua đời ở tuổi 68 tại thành phố Thượng Hải vì bệnh tim.
27/10/2023