Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật ở Mèo Vạc
BHG - Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn huyện Mèo Vạc ngày càng được nâng cao, góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật và xây dựng môi trường xã hội ổn định, công bằng, văn minh.
Pháp luật là hệ thống các quy tắc do Nhà nước ban hành để điều chỉnh hành vi của con người trong xã hội. Nó giống như một “bộ luật chơi” chung, giúp mọi người sống và làm việc với nhau một cách trật tự, công bằng và an toàn. Nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, giúp họ nâng cao ý thức và tinh thần thượng tôn pháp luật, Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện Mèo Vạc đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú. Theo đó, nhiều buổi tuyên truyền pháp luật đã được Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện tổ chức trực tiếp tại các thôn, bản; hay thông qua hệ thống loa truyền thanh, pa-nô, áp phích, cuộc thi, hội thi và tài liệu song ngữ để phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
![]() |
Công an xã Khâu Vai tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho người dân. |
Trong năm 2024, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã tổ chức được 6 hội thi, hơn 650 buổi tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, thu hút gần 180.000 lượt người tham gia.
Nội dung tuyên truyền pháp luật được Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, gắn liền với đời sống của người dân và những vấn đề được quan tâm như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Lâm nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Ngoài ra, các ngành chuyên môn và chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết, cũng như loại bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, góp phần giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật tại địa phương.
Đơn cử, để thực hiện tốt Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, lực lượng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã kết hợp các biện pháp nghiệp vụ với công tác dân vận khéo léo nhằm tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí. Nhờ đó, trong năm 2024, người dân trên địa bàn huyện đã tự nguyện giao nộp 100 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong đó có 71 khẩu súng và nhiều loại vũ khí khác.
Tương tự, nhằm đưa Luật Lâm nghiệp đến gần hơn với người dân, thời gian qua, Hạt Kiểm lâm huyện Mèo Vạc đã tăng cường phối hợp với các phòng, ban chuyên môn liên quan và chính quyền địa phương để tổ chức tuyên truyền Luật Lâm nghiệp cùng các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ rừng. Nhờ vậy, nhận thức của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ngày càng được nâng cao. Trong nhiều năm gần đây, trên địa bàn huyện không ghi nhận vụ việc vi phạm nghiêm trọng liên quan đến Luật Lâm nghiệp; tỷ lệ che phủ rừng cũng có xu hướng tăng. Năm 2024, tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện đạt 38,2%, tăng 2,7% so với năm 2023.
Trưởng Phòng Tư pháp huyện Mèo Vạc Nguyễn Đức Cảnh cho biết: Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, huyện đã xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật có chuyên môn vững vàng và am hiểu phong tục, tập quán của người dân địa phương. Những cán bộ này không chỉ tổ chức các buổi tuyên truyền mà còn trực tiếp tư vấn pháp lý, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ người dân khi gặp vấn đề liên quan đến pháp luật. Bên cạnh đó, huyện cũng huy động đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín và nghệ nhân dân gian phối hợp cùng chính quyền địa phương tham gia tuyên truyền pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả phổ biến pháp luật trong cộng đồng.
Nhờ những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, nhận thức pháp luật của người dân trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã có những chuyển biến tích cực. Số vụ vi phạm pháp luật giảm đáng kể, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cũng dần được hạn chế. Người dân ngày càng ý thức hơn trong việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi của bản thân và cộng đồng.
Bài, ảnh: TRẦN KẾ
Ý kiến bạn đọc