Quản Bạ đổi mới tuyên truyền pháp luật

11:49, 28/02/2025

BHG - Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, huyện Quản Bạ triển khai nhiều mô hình tuyên truyền sáng tạo, phù hợp với đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển KT - XH trên địa bàn.

Tại xã biên giới Tùng Vài, Đồn Biên phòng Tùng Vài phối hợp với UBND xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến từng thôn, bản. Đây là địa bàn sinh sống của 10 dân tộc thiểu số, chủ yếu đồng bào dân tộc Mông, Dao, Tày, Bố Y... với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Những năm trước, tình trạng người dân vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê, tảo hôn diễn ra phổ biến, làm chính quyền địa phương rất trăn trở. Trước thực tế đó, chính quyền và lực lượng Biên phòng đã đẩy mạnh phương châm “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, trực tiếp đến từng hộ dân để tuyên truyền việc bảo đảm chủ quyền biên giới, an ninh trật tự, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép. Đồng thời, công tác tuyên truyền được đổi mới thông qua hình thức sân khấu hóa, tổ chức hội thi, hội diễn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin một cách sinh động, hiệu quả.

Cán bộ xã và Đồn Biên phòng Tùng Vài tuyên truyền pháp luật cho người dân.
Cán bộ xã và Đồn Biên phòng Tùng Vài tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Anh Vàng Thìn Pó, Trưởng thôn Lao Chải chia sẻ: “Thôn có 52 hộ với 430 nhân khẩu, phần lớn bà con sử dụng tiếng Mông trong giao tiếp hàng ngày. Vì vậy, nếu chỉ tuyên truyền bằng tiếng phổ thông thì hiệu quả không cao. Nhờ cán bộ Biên phòng và UBND xã sử dụng tiếng Mông, kết hợp với những ví dụ thực tế nên bà con tiếp thu nhanh hơn. Bên cạnh đó, các chương trình như Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, cuộc thi dân vận khéo, tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết… giúp bà con hiểu rõ hơn các quy định pháp luật”.

Nhằm nâng cao hiệu quả PBGDPL, Đồn Biên phòng Tùng Vài đã có nhiều cách làm hay, tuyên truyền phù hợp với đặc điểm từng thôn, bản. Thượng úy Vù Xuân Hùng, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng - Đồn Biên phòng Tùng Vài, cho biết: “Chúng tôi áp dụng phương châm “5 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, cùng bảo vệ đường biên, cột mốc) và “4 bám” (bám chính quyền, bám đường lối, chính sách, bám dân, bám địa bàn). Triển khai mô hình “Tiếng loa biên phòng” nội dung tuyên truyền được phát qua hệ thống loa truyền thanh xã và loa lưu động tại các thôn, bản. Nhờ đó, đến nay 11/11 thôn trên địa bàn xã Tùng Vài đều tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, chung tay xây dựng Nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, hướng tới mục tiêu xây dựng khu dân cư an toàn, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”.

Những nỗ lực trong công tác tuyên truyền mang lại kết quả rõ rệt; trong năm 2024, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Quản Bạ tổ chức 595 cuộc tuyên truyền PBGDPL tại các xã, thị trấn, thu hút gần 54 nghìn lượt người tham gia. Các tổ hòa giải cơ sở đã tiếp nhận 162 vụ tranh chấp, trong đó 161 vụ được hòa giải thành công, giúp giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong cộng đồng, tránh phát sinh điểm nóng. Huyện đang tích cực xây dựng hệ thống tủ sách pháp luật tại các xã, tạo điều kiện cho cán bộ và Nhân dân tiếp cận thông tin pháp luật dễ dàng. Đồng thời, chính quyền tiếp tục phối hợp với lực lượng biên phòng, các tổ chức đoàn thể triển khai các mô hình tuyên truyền lưu động, đối thoại trực tiếp với người dân nhằm phát huy tối đa hiệu quả công tác PBGDPL.

Những đổi mới trong công tác tuyên truyền pháp luật không chỉ giúp người dân Quản Bạ nâng cao hiểu biết, mà còn dần hình thành ý thức chủ động chấp hành pháp luật, bảo vệ sự bình yên nơi biên cương. Từ những buổi tuyên truyền trực tiếp đến tiếng loa vang vọng khắp thôn, bản, từng thông điệp pháp luật đã thấm sâu vào đời sống cộng đồng, góp phần đẩy lùi hủ tục, giữ vững an ninh trật tự. Với những kết quả tích cực, Quản Bạ đang từng bước khẳng định mô hình tuyên truyền hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng vùng biên giới ổn định, phát triển bền vững.

Bài, ảnh: NGUYỄN DỊU


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tuyên truyền đợt cao điểm phòng, chống ma túy tại huyện Bắc Mê
BHG - Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma tuý, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm 2025, ngày 30.12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy tại Trường PTDT Bán trú THCS Đường Âm và thôn Nà Vuồng, xã Yên Phong (Bắc Mê).
31/12/2024
Phát hiện 43 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm
BHG - Thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân 2025, Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân các cấp đã thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra tại các địa phương.
23/01/2025
Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
BHG - Ngày 21.1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng truy nã Hoàng Xuân Thụ, sinh năm 1989, trú tại xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên khi đang lẩn trốn tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
22/01/2025
Xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh
BHG - Dù mới có hiệu lực thi hành hơn 20 ngày, nhưng Nghị định số 168 của Chính phủ được đánh giá là một trong những Nghị định đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Nhờ vậy, ý thức tuân thủ pháp luật giao thông của người dân được nâng lên, các lỗi vi phạm giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể.
22/01/2025