Giúp người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

10:49, 23/07/2024

BHG - Thời gian qua, thực hiện công tác thi hành án và tái hòa nhập cộng đồng, Công an huyện Yên Minh đã thực hiện nhiều giải pháp, thể hiện tính xã hội, nhân văn, giúp người từng lầm lỡ yên tâm ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm tội.

Thực hiện Nghị định số 49 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, Công an huyện Yên Minh tập trung triển khai các nhiệm vụ thông tin, truyền thông, giáo dục nhằm định hướng, khuyến khích cộng đồng tham gia giáo dục, giúp đỡ, xóa bỏ kỳ thị đối với người chấp hành xong hình phạt tù. Tổ chức trợ giúp về tâm lý, giúp đỡ người lầm lỡ lấy lại niềm tin, ý chí phấn đấu tái hòa nhập cộng đồng và phòng tránh các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật. Sau khi tiếp nhận, lập hồ sơ cá nhân để quản lý, Công an huyện thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể gặp gỡ, nắm bắt hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội, nguyện vọng của người chấp hành xong án phạt tù và có biện pháp giúp đỡ phù hợp.

Anh Hoàng Văn Thắng, thôn Nà Ván, xã Lao Và Chải (Yên Minh) hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế từ chăn nuôi.
Anh Hoàng Văn Thắng, thôn Nà Ván, xã Lao Và Chải (Yên Minh) hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế từ chăn nuôi.

Hướng tới các giải pháp hiệu quả, lâu dài, phù hợp với thực tế, Công an huyện Yên Minh đã kiên trì xây dựng, duy trì thành công các mô hình về tái hòa nhập cộng đồng. Đồng chí Lù Seo Quang, Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an huyện cho biết: Hiện nay đơn vị đã xây dựng 13 mô hình tái hòa nhập cộng đồng, trong đó có 8 mô hình về Hội Cựu chiến binh tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù và 5 mô hình phát triển kinh tế trong tái hòa nhập cộng đồng. Các mô hình hoạt động theo 2 tiêu chí cảm hóa và giúp đỡ, nhằm thay đổi nhận thức, hành vi, tiếp cận với vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế. Theo đánh giá, người chấp hành xong án phạt tù nhận hỗ trợ từ các mô hình đã hòa nhập cộng đồng tốt, chấp hành nghiêm chính sách pháp luật, giảm tỷ lệ tái phạm tội và các hành vi vi phạm khác.

Là đơn vị tiêu biểu trong công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, Công an xã Lao Và Chải tích cực huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vai trò của các tổ chức, đoàn thể và người dân cùng chung tay xóa bỏ mặc cảm. Đồng chí Nguyễn Viết Hà, Trưởng Công an xã chia sẻ: Đơn vị thường xuyên rà soát, lập danh sách những người chấp hành xong án phạt tù để gặp gỡ, nắm bắt nguyện vọng và phối hợp giúp đỡ. Với hình thức là một đối tượng chấp hành xong án phạt tù về địa phương sẽ nhận được giúp đỡ từ 4 lực lượng gồm: Tổ chức đoàn thể, đảng viên, Công an và đại diện gia đình. Định kỳ, Công an xã tổ chức phân loại, đánh giá mức độ tiến bộ của từng trường hợp, bổ sung danh sách, hồ sơ theo quy định.

Công an xã Lao Và Chải thường xuyên động viên, hỗ trợ anh Hoàng Văn Thắng, thôn Nà Ván, người chấp hành xong án phạt tù.               Ảnh: PHẠM HOAN
Công an xã Lao Và Chải thường xuyên động viên, hỗ trợ anh Hoàng Văn Thắng, thôn Nà Ván, người chấp hành xong án phạt tù. 

Từng lầm lỡ, anh Hoàng Văn Thắng, sinh 1978 tại thôn Nà Ván, xã Lao Và Chải bị bắt vì tội danh lưu hành tiền giả. Năm 2013 mãn hạn trở về địa phương, anh không khỏi mặc cảm với mọi người xung quanh. Nhưng bằng nhiều biện pháp hỗ trợ, anh được chính quyền, đoàn thể, Công an xã động viên kịp thời và quyết tâm làm lại cuộc đời. Tích cực phát triển kinh tế, anh duy trì đàn lợn đen từ 12 con trở lên, gần 100 con gà, vịt và trồng ngô, hoa màu. Anh cũng phấn đấu nuôi dạy 4 người con ăn học đầy đủ và xây dựng được ngôi nhà khang trang. Không chỉ hòa nhập cộng đồng thành công, anh Thắng còn được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn từ 2019 đến nay. Năm 2021, anh Thắng được Công an xã Lao Và Chải lựa chọn là cá nhân tiêu biểu xây dựng mô hình phát triển kinh tế trong tái hòa nhập cộng đồng. Học tập theo anh, nhiều người chấp hành xong án phạt tù đã thay đổi nhận thức, hành vi, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự địa phương.

Nhờ thực hiện tốt các chính sách, giải pháp, công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn huyện Yên Minh từng bước đi vào nền nếp, tác động tích cực đến tình hình an ninh, trật tự, được người dân đồng tình, ủng hộ. Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục phối hợp triển khai đa dạng các hình thức giúp đỡ, cảm hóa; rà soát, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù…

Bài, ảnh: PHẠM HOAN

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chốt 3 luật mới về bất động sản có hiệu lực từ 1/8/2024
Với việc được Quốc hội thông qua, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản sẽ có hiệu lực từ 1/8/2024, sớm hơn 5 tháng so với quy định trước đó.
29/06/2024
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngăn ngừa tội phạm “tín dụng đen”
BHG - Thời gian qua, các hoạt động tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh có chiều hướng phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Vì vậy, các cấp chính quyền, đoàn thể, lực lượng chức năng từ tỉnh đến cơ sở đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới nhân dân, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.
27/06/2024
Chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động kinh doanh buôn bán giống cây trồng, thuốc BVTV, phân bón
BHG - Qua kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, buôn bán giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) 5 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh, ngành chức năng đã phát hiện tình trạng buôn bán giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV không rõ nguồn gốc xuất xứ và nhập lậu từ Trung Quốc bày bán công khai tại các chợ phiên vùng cao, khu vực giáp biên; nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, sức khỏe con người, vật nuôi và chất lượng sản phẩm. Vì vậy, ngày 18.6.2024,
26/06/2024
6 tháng đầu năm gia tăng số vụ và người tử vong vì tai nạn giao thông
BHG - Mặc dù đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2024, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tăng so với cùng kỳ.
24/06/2024