Vàng Mí Dành thu nhập cao từ chăn nuôi ngựa

11:14, 24/08/2024

BHG - Đó là mô hình chăn nuôi ngựa của gia đình anh Vàng Mí Dành, thôn Pắc Ngàm, xã Lao Và Chải (Yên Minh). Từ năm 2019 đến nay, hàng năm, đàn ngựa đem về thu nhập cho gia đình anh Dành từ 150 – 200 triệu đồng.

Từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, năm 2008 anh Vàng Mí Dành bắt đầu tập trung mở rộng mô hình chăn nuôi trâu, bò theo hướng vỗ béo và bán thịt. Là người có kinh nghiệm chăn nuôi và được học qua kiến thức thú y nên anh thường xuyên đi các chợ phiên bán gia súc trong và ngoài huyện tìm mua những con trâu, bò có tầm vóc cao, to nhưng bị gầy về thuê người chăm sóc và thường xuyên bổ sung dinh dưỡng bằng cám gạo, bột ngô để vỗ béo. Vì vậy, mỗi con gia súc mua về sau 3 – 6 tháng vỗ béo đã có thể bán lại cho thương lái thu lãi từ 2 – 5 triệu đồng/con. Có thời điểm đàn trâu, bò của gia đình anh lên tới 20 – 30 con.

Anh Vàng Mí Dành (bên phải) giới thiệu kỹ thuật nuôi ngựa.
Anh Vàng Mí Dành (bên phải) giới thiệu kỹ thuật nuôi ngựa.

Năm 2018, giá trâu, bò trên địa bàn tỉnh giảm sâu do thương lái không thể xuất bán qua biên giới và không thể bán ở các thị trường trong nước do không đủ sức cạnh tranh. Trong khi ở nhiều tỉnh, thành phố nhu cầu mua, bán ngựa thương phẩm tăng, giá bán ngựa duy trì ổn định; trên địa bàn tỉnh, chăn nuôi ngựa không phát triển, thậm chí đã thoái trào từ nhiều năm, nguồn cung ngựa thương phẩm nội tỉnh gần như không có. Với sự linh hoạt trong làm ăn, anh Dành quyết định bán hết trâu, bò mua 6 con ngựa cái sinh sản và 1 con ngựa đực giống về chăn nuôi với tổng số vốn trên 100 triệu đồng.

Anh Dành chia sẻ: Vì đàn ngựa có sức chống chịu bệnh tật, chịu rét tốt hơn trâu, bò, chăn nuôi cũng đơn giản như các gia súc khác nên đàn ngựa của gia đình sinh trưởng ổn định. Chỉ sau 2 năm chăn nuôi đã thu hồi tiền vốn mua giống. Hiện đàn ngựa của gia đình tôi có 16 con, trong đó có 10 con ngựa cái sinh sản, 4 con ngựa đực giống và 2 con ngựa con.

Trong 3 năm gần đây, đàn ngựa của gia đình anh Dành mỗi năm sinh sản thêm 6 – 8 con và xuất bán khoảng 6 con/năm. Riêng từ đầu năm đến nay đàn ngựa sinh được 2 con, dự kiến đến cuối năm sinh thêm 4 con và gia đình đã bán được 6 con. Với giá bán bình quân 24 triệu đồng/con ngựa giống 8 tháng tuổi và 30 triệu đồng ngựa thương phẩm 2 năm tuổi. Những năm gần đây bình quân gia đình anh Dành thu về từ 150 – 200 triệu đồng/năm từ chăn nuôi ngựa.

Đồng chí Phạm Công Hậu, Bí thư Đảng ủy xã Lao Và Chải cho biết: Nhờ sự linh hoạt chuyển đổi và bắt nhịp với xu thế thị trường, cùng với kiến thức, kinh nghiệm và hiệu quả trong chăn nuôi, anh Vàng Mí Dành luôn là một trong những nông dân sản xuất giỏi của xã Lao Và Chải nói riêng, huyện Yên Minh nói chung. Qua tìm hiểu chúng tôi thấy, dù thời điểm dịch Covid – 19 bùng phát nhưng giá bán ngựa không bị ảnh hưởng, thậm chí tăng lên so với trước đây. Rất mong bà con trong xã, huyện có thể học tập, nhân rộng mô hình chăn nuôi ngựa của anh Dành bởi hiện nay nguồn cung đang thấp hơn cầu và đây là tiềm năng lớn để phát triển.

Bài, ảnh:  LƯƠNG HÀ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kết nối “huyết mạch” giao thông về thôn, bản ở Vị Xuyên
BHG - Những tuyến đường giao thông (GT) khó khăn về các thôn, bản, đặc biệt là thôn biên giới, thôn thuộc các xã trong lộ trình “về đích” Nông thôn mới (NTM) năm 2025 trên địa bàn huyện Vị Xuyên đang được đầu tư mở mới, nâng cấp, cứng hóa theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, mở ra cơ hội giao thương, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân.
24/08/2024
Bừng sáng bản làng biên giới Yên Minh
BHG - Thực hiện mục tiêu 100% các thôn biên giới có hạ tầng điện, đường giao thông nông thôn đạt chuẩn tiêu chí Nông thôn mới (NTM) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong 4 năm qua huyện Yên Minh đã tập trung lồng ghép các nguồn lực, đầu tư nhiều công trình đường giao thông, cấp điện lưới quốc gia tới các thôn, xóm, từng bước xây dựng bức tranh nông thôn ở các bản làng biên giới ngày càng tươi sáng hơn.
24/08/2024
Quyết tâm cao, nỗ lực lớn thu tiền sử dụng đất
BHG - Dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2024 do HĐND tỉnh giao là 674 tỷ đồng. Đây là một trong những nguồn tài chính quan trọng của tỉnh nhằm tăng chi đầu tư, tạo động lực phát triển KT-XH. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, kết quả thu tiền sử dụng đất mới đạt 13,5% kế hoạch. Để hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương.
22/08/2024
Giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống thanh niên
BHG - Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Sau 15 năm, cùng với sự phát triển KT-XH của tỉnh, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) được tạo điều kiện về mọi mặt để phát triển kinh tế, làm giàu trên quê hương.
21/08/2024