Mùa vàng trên những cánh đồng bội thu

14:48, 03/06/2024

BHG - Nhờ chủ động trong sản xuất, năng suất lúa vụ Xuân năm 2024 tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Trên những cánh đồng vàng óng, bà con nông dân đang tập trung thu hoạch lúa với không khí rộn ràng, khẩn trương. Những bông lúa nặng trĩu, chắc hạt là thành quả xứng đáng cho sự lao động chăm chỉ, cần cù, “một nắng, hai sương” của người nông dân.

Trên cánh đồng dồn điền, đổi thửa rộng hơn 5,5 ha của thôn Tân An, thị trấn Yên Bình (Quang Bình) lúa đã chín vàng. Bà con ra đồng gặt từ rất sớm để tránh nắng, nóng. Cầm trên tay những bông lúa chắc nịch, ông Hoàng Văn Mong, người dân trong thôn vui mừng cho biết: “Vụ này là vụ đầu tiên, tôi được sản xuất trên những thửa ruộng tập trung sau khi thực hiện chủ trương dồn điền. Toàn bộ cánh đồng sử dụng giống lúa Thiên ưu 8; giống lúa này cho hạt gạo thơm, ngon, dẻo. Chỉ trong một buổi sáng, gia đình tôi đã thu hoạch xong 500 m2 diện tích lúa. Nhờ có con đường nội đồng rộng rãi, xe chạy đến tận nơi nên quá trình vận chuyển thóc lúa về nhà đỡ vất vả hơn nhiều”.

Mô hình khảo nghiệm giống lúa Đông A2 tại xã Vĩ Thượng (Quang Bình).
Mô hình khảo nghiệm giống lúa Đông A2 tại xã Vĩ Thượng (Quang Bình).

Việc chuyển đổi ruộng đất thôn Tân An được triển khai từ đầu năm 2023 và được mở rộng ở những nơi có điều kiện phù hợp trong những năm tiếp theo. Với chủ trương này, bà con nông dân rất đồng thuận, bởi từ khâu gieo cấy đến chăm sóc, thu hoạch được thực hiện khép kín, lúa cho năng suất cao đạt trên 60 tạ/ha. Không chỉ giải quyết được tình trạng gieo cấy trên nhiều thửa nhỏ, những khu vực dồn điền đã rút ngắn thời gian thu hoạch, công sức người nông dân quanh năm gắn bó với đồng ruộng. Đây là cơ sở thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa vào canh tác, hình thành vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa tại thị trấn Yên Bình.

Cũng như các xã vùng thấp, thời điểm này, xã Quang Minh (Bắc Quang) đã cơ bản thu hoạch lúa xong. Với diện tích lúa toàn xã đạt 321 ha, cơ cấu giống chủ yếu là Thái Xuyên 111, năng suất lúa vụ Xuân đạt 63,4 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Sau khi đưa lúa về nhà, bà con đã tập trung phơi khô, quạt, sấy để đảm bảo chất lượng lúa, gạo. Với phương châm thu hoạch đến đâu, làm đất đến đó, những chân ruộng đang có sẵn nước, các hộ đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện làm đất, cày ải, chuẩn bị cho gieo cấy vụ Mùa sắp tới.

Người dân thôn Tân An, thị trấn Yên Bình (Quang Bình) thu hoạch lúa trên cánh đồng dồn điền đổi thửa.
Người dân thôn Tân An, thị trấn Yên Bình (Quang Bình) thu hoạch lúa trên cánh đồng dồn điền đổi thửa.

Sản xuất vụ Xuân luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ tỉnh đến cơ sở và đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, tích cực của bà con nông dân đã góp phần quan trọng vào hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch giao. Diện tích lúa gieo cấy toàn tỉnh ước đạt 9.298 ha, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 100% kế hoạch. Cơ cấu giống sử dụng chủ yếu là các giống lúa lai Nhị ưu 838, Nhị ưu 725, Việt lai 20 thế hệ mới, HKT99, Thiên ưu 8... Những trà lúa sớm, chính vụ đã ngả màu vàng óng, trà lúa muộn đang trong giai đoạn làm đòng, trổ bông. Năng suất thu hoạch ước đạt 58,45 tạ/ha, tăng 0,8 tạ/ha so cùng kỳ năm 2023; sản lượng ước đạt 54.352 tấn, tương đương với năm ngoái.

Diện tích đất trồng lúa đã ổn định trong nhiều năm để đảm bảo sản lượng lương thực của tỉnh. Trên đà thắng lợi, các huyện, thành phố đang bắt tay vào triển khai sớm kế hoạch sản xuất vụ Hè - Thu. Đây là vụ sản xuất có diện tích gieo cấy lúa lớn đạt 28.000 ha và đa dạng cây trồng, nguy cơ tiềm ẩn lớn về dịch bệnh. Do vậy, các địa phương cần lựa chọn cơ cấu giống lúa hợp lý, hiệu quả, không để đất trống, tập trung chăm sóc và thâm canh nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng.

Bài, ảnh: MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vĩnh Tuy điểm đến của các nhà đầu tư
BHG - Tận dụng được lợi thế vị trí địa lý thuận lợi, thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang) đã có nhiều giải pháp thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển, qua đó từng bước đưa thị trấn ngày một đổi mới.
30/05/2024
Dồn sức thi công tuyến cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang
BHG - Xác định Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Hà Giang là công trình trọng điểm quốc gia, các nhà thầu thi công đang nỗ lực “vượt nắng, thắng mưa” với tinh thần “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” để đẩy nhanh tiến độ.
30/05/2024
Hội thảo “Bảo tồn, nâng cao giá trị và nhãn hiệu sản phẩm chè Shan tuyết núi cao trên địa bàn tỉnh Hà Giang”
BHG - Sáng 29.5, tại khách sạn Hà An (T.p Hà Giang), Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức Hội thảo “Bảo tồn, nâng cao giá trị và nhãn hiệu sản phẩm chè Shan tuyết núi cao trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2024 – 2025 và đến năm 2030”.
29/05/2024
Kinh tế hợp tác xã dẫn dắt sản xuất bền vững
BHG - Bắc Quang hiện có 63 hợp tác xã (HTX) hoạt động, với trên 1.600 thành viên; số vốn đăng ký trên 80 tỷ đồng. Các HTX đang tạo công ăn, việc làm và thu nhập khá ổn định cho gần 1.900 lao động tại chỗ. Kinh tế HTX trong thời kỳ mới đang từng bước vươn lên dẫn dắt hoạt động sản xuất nông nghiệp bền vững.
29/05/2024