Bừng sáng Nông thôn mới ở miền quê Hữu Sản

13:21, 26/06/2024

BHG - Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; phát huy nền tảng, sức mạnh toàn dân, tinh thần đoàn kết và vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nông thôn mới (NTM) đã trở thành “chìa khóa” để xã Hữu Sản (Bắc Quang) bứt phá từ gian khó, mở cánh cửa đạt chuẩn NTM.

Đổi mới nếp nghĩ, cách làm

Nhận diện rõ yếu điểm trong xây dựng NTM, tháng 2.2023, BCH Đảng bộ xã Hữu Sản ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã đạt chuẩn NTM vào năm 2023. Điều này cho thấy sự đổi mới, quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy động nhân lực, vật lực xây dựng xã Hữu Sản đạt chuẩn NTM. Không những vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương còn xây dựng kế hoạch, định hướng cho từng thôn trong việc cụ thể hóa đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hữu Sản, Nguyễn Bá Tuấn thăm, động viên bà con phát triển kinh tế.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hữu Sản, Nguyễn Bá Tuấn thăm, động viên bà con phát triển kinh tế.
Nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của nhân dân về xây dựng NTM; xã Hữu Sản đã quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như: Qua hệ thống truyền thanh không dây; học tập kinh nghiệm tại các xã NTM; tổ chức hội thi tuyên truyền về xây dựng NTM; ra quân làm đường bê tông nông thôn, phát động phong trào thi đua gia đình “5 không, 3 sạch”, “Nhà sạch, vườn đẹp”… Xác định rõ vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM, chỉ riêng năm 2023, nhân dân tự nguyện hiến 3.200 m2 đất và hơn 530 triệu đồng để xây dựng các công trình phúc lợi; đóng góp trên 10.000 ngày công lao động vệ sinh đường làng ngõ xóm, làm đường bê tông nông thôn, xây dựng 7 cầu dân sinh…

Giải “bài toán” liên quan đến tiêu chí thu nhập, hộ nghèo; cấp ủy, chính quyền xã Hữu Sản đã tổ chức lại sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân thông qua việc thành lập các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác, nhóm cùng sở thích; tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc gắn với trồng cỏ; trồng rừng kinh tế gắn với cải tạo rừng, đồi tạp; sản xuất lúa chất lượng cao gắn với cải tạo, chỉnh trang đồng ruộng theo hướng “5 cùng”… Đặc biệt, HTX Nông, lâm Hữu Sản và Công ty Cổ phần nông nghiệp An Đạt Thành Hà Giang đã liên kết với đơn vị tư vấn, cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP cho 52,48 ha lúa của 245 hộ dân trên địa bàn xã Hữu Sản tham gia dự án liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo Tẻ nương Hà Giang. Đồng thời, liên kết với các hộ dân thực hiện mô hình sản xuất gạo Nếp cái Hoa vàng mang lại nhiều lợi ích kép. Mô hình này có quy mô 22 ha, được sản xuất theo hướng hữu cơ gắn với chuyển đổi số (thông qua nhật ký điện tử, ghi lại toàn bộ quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng công nghệ số), năng suất lúa đạt 35 tạ/ha.

Phụ nữ Pà Thẻn, thôn Trung Sơn gìn giữ nghề dệt truyền thống.
Phụ nữ Pà Thẻn, thôn Trung Sơn gìn giữ nghề dệt truyền thống.

Ấn tượng hơn, trên cùng một diện tích sản xuất lúa, người dân thực hiện xen canh nuôi cá Chép ruộng, cho thu nhập cao gấp 4 – 5 lần so với sản xuất theo phương thức truyền thống khi gạo Nếp cái hoa vàng có giá 50 nghìn đồng/kg, còn cá Chép ruộng cho thu nhập 120 nghìn đồng/kg. Hiện nay, xã Hữu Sản đã lập hồ sơ cho sản phẩm gạo Nếp cái hoa vàng tham gia phân hạng sản phẩm OCOP. Qua đó, không chỉ tạo bước tiến vượt bậc trong sản xuất lúa đặc sản địa phương mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Bứt phá từ gian khó

Tính đến hết năm 2022, xã Hữu Sản mới đạt 9/19 tiêu chí NTM; 10 tiêu chí còn lại đều là những tiêu chí khó, cần huy động nguồn lực đầu tư lớn như: Giao thông, điện, trường học, thu nhập, nghèo đa chiều… Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã Hữu Sản còn tương đối lớn, chiếm 33,5% và còn 3 thôn vùng III, đặc biệt khó khăn trên tổng số 11 thôn của xã. Thu nhập bình quân ước đạt 36 triệu đồng/người/năm. Thế nhưng, chỉ một năm sau, xã Hữu Sản bứt phá về đích NTM. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ trong thời gian ngắn nhất, xã Hữu Sản đã hoàn thành 10 tiêu chí khó nhất theo đúng phương châm “Trọng tâm, trọng điểm, thực chất, hiệu quả, không chạy theo thành tích”.

Nói về kết quả trên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hữu Sản, Nguyễn Bá Tuấn cho biết: Để từng bước tháo gỡ khó khăn về nguồn lực, xã Hữu Sản đã rà soát, trình cấp có thẩm quyền xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với danh mục dự án cần thiết đầu tư, nhất là công trình, dự án liên quan đến các tiêu chí về đích NTM. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; huy động nhân dân hiến đất, góp công, góp của chung tay xây dựng NTM. Năm 2023, xã Hữu Sản đã huy động được nguồn lực hơn 41,7 tỷ đồng để xây dựng NTM. Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, trong xây dựng NTM, chúng tôi lấy người dân làm chủ thể chính, khơi dậy sức mạnh nội lực trong nhân dân, dựa vào dân để chăm lo cuộc sống cho nhân dân theo nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

“Ý Đảng – lòng dân” quyện hòa đã kết tinh thành quả trân quý làm thay đổi diện mạo nông thôn Hữu Sản theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh. Nổi bật trong đó, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 42 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,7%, cận nghèo còn 6,4%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 71%, lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 38%. Đặc biệt, nhiều tuyến đường đất trước kia nay được “thay áo” mới. 100% chiều dài đường xã được bê tông hóa; tỷ lệ đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ xóm và đường trục chính nội đồng được bê tông hóa đạt từ 81 – 85%. Ánh sáng điện lưới quốc gia thắp sáng khắp các thôn bản, đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân qua bao thế hệ. Đến nay, 572/599 hộ đăng ký sử dụng điện thường xuyên, an toàn (chiếm 95,5%)...

Với quan điểm xuyên suốt: “Xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”; hiện nay, cấp ủy, chính quyền xã Hữu Sản đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xây dựng NTM bền vững, đi vào chiều sâu, đưa Hữu Sản trở thành xã NTM nâng cao trong tương lai gần. Trên cơ sở đó, tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại, đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bài, ảnh:  THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hoàng Su Phì tìm hướng phát triển bền vững ngành chăn nuôi
BHG - Với đặc thù của huyện miền núi, người dân vẫn quen tập quán chăn nuôi truyền thống, nhỏ lẻ, phân tán, số lượng không đủ lớn để trở thành sản phẩm hàng hóa, thiếu liên kết trong khâu chế biến, tiêu thụ... khiến ngành chăn nuôi ở huyện Hoàng Su Phì chưa thực sự đem lại giá trị cao. Cấp ủy, chính quyền và ngành chuyên môn của huyện đang triển khai nhiều giải pháp để phát triển chăn nuôi hàng hóa theo hướng hiệu quả, bền vững.
26/06/2024
Agribank Đồng Văn tăng cường công tác huy động vốn từ nhân dân
BHG - Huyện Đồng Văn có 19 xã, thị trấn, địa bàn rộng nhưng chỉ có 1 trụ sở Agribank duy nhất đặt tại thị trấn Đồng Văn, với tổng số 13 cán bộ, nhân viên. Nhân sự mỏng nên những cán bộ nơi đây đều phải nỗ lực rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
26/06/2024
Tiếp tục đẩy mạnh các gói vay ưu đãi tới khách hàng
BHG - Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Phòng giao dịch (PGD) Agribank Minh Khai đã triển khai nhiều chương trình, gói vay ưu đãi với quy trình tinh gọn, thủ tục đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay.
26/06/2024
Tạo đòn bẩy giúp người dân nuôi chí làm giàu
BHG - Với sứ mệnh đồng hành, gắn bó với “tam nông”, Phòng giao dịch (PGD) Kim Ngọc thuộc Agribank chi nhánh huyện Bắc Quang luôn hỗ trợ, chia sẻ với doanh nghiệp, hộ nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu bền vững. PGD Kim Ngọc là 1 trong 4 đơn vị trực thuộc Agribank chi nhánh Bắc Quang, có địa bàn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ tương đối rộng, bao gồm 7 xã và 19 đơn vị trường học của huyện Bắc Quang.
25/06/2024