Những cánh đồng năng suất cao tại Bắc Mê

15:02, 11/07/2023

BHG - Vụ Xuân năm 2023 toàn huyện Bắc Mê gieo cấy được trên 5.994 ha, nhiều diện tích cho năng suất cao với bình quân trên 58,3 tạ/ha. Để có kết quả trên, huyện đã xây dựng chủ trương trong việc tận dụng diện tích đất ven sông, suối và đất chưa sử dụng sang trồng cây lúa, ngô trên địa bàn  các xã vùng thấp, như: Yên Định, Minh Ngọc, Phú Nam, thị trấn Yên Phú...

Những cây ngô cho năng suất cao trên diện tích đất soi bãi.
Những cây ngô cho năng suất cao trên diện tích đất soi bãi.

Đồng chí Nông Thị Huyên, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Ngọc chia sẻ: “Nhằm phát triển kinh tế hộ, giảm tỷ lệ hộ nghèo, khắc phục tình trạng thiếu đất sản xuất; xã đã vận động người dân tận dụng diện tích đất soi bãi, vùng bán ngập để trồng lúa, ngô và thực hiện trồng vụ Xuân tại các thôn Kim Thạch, Nà Sài, Nà Lá. Qua đó, tổng diện tích trồng vụ Xuân năm 2023 toàn xã thực hiện được 35 ha. Trong đó cây lúa 17 ha, năng suất đạt 58,3 tạ/ha, sản lượng đạt 460 tấn; cây ngô thực hiện được 13 ha cho sản lượng ước đạt 881,7 tấn… Nhằm thay đổi tư duy trong sản xuất, xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân gieo trồng trên vùng bán ngập; giao các tổ công tác phụ trách thôn trực tiếp cùng nhân dân tiến hành gieo trồng. Việc tận dụng đất soi bãi đã trở thành giải pháp trong việc giảm nghèo tạo hiệu quả kinh tế, cải thiện cuộc sống của nhân dân trên địa bàn xã…”.

Bác Nông Văn Tiến, thôn Kim Thạch xã Minh Ngọc chia sẻ: “Nhờ chủ trương của xã, từ việc cho phép người dân sử dụng diện tích đất soi bãi vào sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, gia đình đã tận dụng trên 0,5 ha đất để trồng cây ngô, lúa; qua mỗi năm cây phát triển tốt, cho bắp to với năng suất đạt 37,6 tạ/ha và cây lúa là 58,3 tạ/ha. Với sản lượng thu được gia đình đã tăng cường thêm chăn nuôi, đồng thời đây trở thành sản phẩm để bán cho các hộ dân khác. Từ đó tăng thu nhập và tạo nguồn dự trữ thức ăn cho đàn gia súc, gia cầm…”.

Việc sử dụng đất trống, đất không chủ động nước còn được các xã sử dụng trong việc chuyển đổi cây trồng như đưa cây ngô, lạc, đậu tương vào sản xuất vụ Xuân. Qua đó, tại vụ Xuân năm 2023 xã Yên Định đã trồng được trên 279 ha cây ngô với năng suất đạt 37,4 tạ/ha; xã Phú Nam hoàn thành vượt kế hoạch vụ Xuân với tổng diện tích gieo trồng đạt 331,9 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.000 tấn… Qua đó, tạo nên những “cánh đồng không nghỉ” cho năng suất và mang lại kinh tế cao.

Đồng chí Lý Hải Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện chia sẻ: “Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu sản xuất vụ Xuân, trong đó chỉ đạo các xã chủ động rà soát diện tích không chủ động nước sang cây trồng cạn, đồng thời chỉ đạo các xã tận dụng diện tích soi bãi, bán ngập thuộc lòng hồ thủy điện để đưa vào sản xuất; chỉ đạo nhân dân tăng cường đầu tư thâm canh. Qua đó sản xuất vụ Xuân đã hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Bên cạnh đó, huyện đưa giống lúa Tẻ nương với năng suất ước đạt từ 8 – 10 tấn/1ha cao hơn 1,2 tấn so với các giống lúa khác; bông to, hạt đều, chống chịu tốt với điều kiện thời tiết bất thuận, chịu hạn, chịu rét tốt vào sản xuất. Nhằm hình thành vùng sản xuất gạo hàng hóa chất lượng cao và tiến tới hình thành vùng sản xuất lúa giống tại huyện Bắc Mê, huyện đã tiến hành hỗ trợ một phần giống, phân bón và liên kết với doanh nghiệp để thực hiện khảo nghiệm”.

Những cánh đồng cho năng suất cao ngày một hình thành nhiều trên địa bàn huyện sẽ là cơ sở giúp thay đổi tư duy của người dân; không ngừng thúc đẩy nhân dân thi đua tăng gia sản xuất. Qua đó, tạo nên động lực để huyện Bắc Mê hoàn thành mục tiêu giảm nghèo vào năm 2025.

Bài, ảnh:  HOÀNG YẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bắc Quang hỗ trợ gần 100 triệu đồng cho 2 hộ nuôi cá Tầm bị thiệt hại do thiên tai
BHG - Đêm 28 và ngày 29.6, trên địa bàn thôn Nậm An, xã Tân Thành (Bắc Quang) xảy ra mưa to kèm theo lũ ống, sạt lở taluy dương khiến 2 hộ chăn nuôi cá Tầm là ông Triệu Chàn Loàng và Phạm Văn Nhiêu bị thiệt hại khoảng 4,5 tỷ đồng trên tổng diện tích 0,22 ha nuôi thủy sản; trong đó, hộ ông Nhiêu bị thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.
30/06/2023
Sơ kết giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài
BHG - Chiều 28.6, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài 6 tháng đầu năm 2023 và các biện pháp tăng cường giải ngân năm 2023. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
28/06/2023
Vị Xuyên giảm nghèo bền vững
BHG - Quyết liệt triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), phát triển "tam nông" thịnh vượng, nâng cao chất lượng cải tạo vườn tạp (CTVT), nhân rộng mô hình kinh tế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, huy động nguồn lực xây dựng nhà ở... là những giải pháp hiệu quả giúp Vị Xuyên vượt xa chỉ tiêu giảm nghèo bền vững sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
28/06/2023
Đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững
BHG - Trong những năm gần đây, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) đã hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn huyện Xín Mần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
28/06/2023