Hà Giang

Rộn ràng chợ hoa Tết

17:19, 07/02/2021

BHG - Không khí đón Tết, vui Xuân năm nay của người dân thành phố Hà Giang giảm phần nhộn nhịp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, mỗi người dân khi ra đường đều có ý thức đeo khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh. Dẫu vậy, Tết đến, Xuân về trong lòng ai cũng rạo rực, hối hả, ai cũng muốn mua sắm cho gia đình mình một cái Tết đủ đầy. Có cung thì có cầu, vì vậy vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. Các cửa hàng vẫn đầy ắp hàng hoá; đường phố tràn ngập đào phai, quất cảnh, hoa đủ sắc màu… đầy ắp sắc Xuân.

Hoa địa Lan được bày bán ngay cổng Thư viện tỉnh, mỗi cành hoa được bán 100 nghìn.
Hoa địa Lan được bày bán ngay cổng Thư viện tỉnh, mỗi cành hoa được bán 100 nghìn.

 

 

 

Đào phai vẫn được nhiều người lựa chọn để chơi Tết, mỗi cây đào có thế đẹp hiện được các chủ vườn bán với giá giao động từ 1 đến 1,5 triệu đồng.
Đào phai vẫn được nhiều người lựa chọn để chơi Tết, mỗi cây đào có thế đẹp hiện được các chủ vườn bán với giá giao động từ 1 đến 1,5 triệu đồng.

 

 

 

Quất cảnh cũng được nhiều người lựa chọn, quất cảnh được các thương lái nhập từ Hưng Yên, năm nay vì dịch bệnh Covid – 19 nên giá mỗi cây Quất giảm từ 1,5 triệu đồng xuống 1 triệu đồng.
Quất cảnh cũng được nhiều người lựa chọn, quất cảnh được các thương lái nhập từ Hưng Yên, năm nay vì dịch bệnh Covid – 19 nên giá mỗi cây Quất giảm từ 1,5 triệu đồng xuống 1 triệu đồng.

 

 

 

Thị trường hoa năm nay xuất hiện thêm Quất chum, được trồng và tạo thế từ bé trong chum. Mỗi chum Quất được bán với giá giao động 1-1,5 triệu.
Thị trường hoa năm nay xuất hiện thêm Quất chum, được trồng và tạo thế từ bé trong chum. Mỗi chum Quất được bán với giá giao động 1-1,5 triệu.

 

 

 

Ngoài Đào phai đã tạo thế thì cành Đào phai cũng được nhiều nhà lựa chọn. Giá mỗi cành đào giao động từ 100-500 nghìn đồng.
Ngoài Đào phai đã tạo thế thì cành Đào phai cũng được nhiều nhà lựa chọn. Giá mỗi cành đào giao động từ 100-500 nghìn đồng.

 

Đường Lâm Đồng được xem là chợ hoa cảnh của tp Hà Giang
Đường Lâm Đồng được xem là chợ hoa cảnh của tp Hà Giang

Lê Lâm

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống

Gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống

18/12/2020
"Trái tim đá" của Hà Giang

BHG - Rất nhiều đoàn khách cứ đặt chân đến thành phố Hà Giang là đến km0, địa điểm nằm bên QL2, thuộc phường Nguyễn Trãi. Trong những ngày tháng 11 này, tháng bắt đầu cho mùa du lịch của Hà Giang, cứ vào dịp cuối tuần km0 lại trở thành điểm đến tấp nập của hàng chục đoàn khách du lịch…

18/11/2020
Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

17/10/2020
12 tháng biến động của năm 2020 qua ảnh

Thế giới đã trải qua một năm biến động do tác động của nhiều yếu tố, trong đó có đại dịch Covid-19 và thiên tai. Covid-19 để lại dấu vết ở khắp nơi trên thế giới, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống. Những ngày cuối năm, ánh sáng của hy vọng đã xuất hiện nơi cuối đường hầm. CNN bình luận, 2020 có thể là năm bạn không muốn nhớ lại, nhưng sẽ là năm bạn không thể quên.

16/12/2020