Yên Minh đẩy mạnh phòng, chống dịch cúm A/H7N9 và H5N1

07:39, 23/05/2013

HGĐT- Căn cứ vào đặc điểm tự nhiên và diễn biến bệnh dịch cúm A/H7N9 và H5N1 trên thế giới cũng như trong nước, huyện Yên Minh đã chủ động xây dựng, triển khai các giải pháp phòng, chống với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Nhờ đó, các giải pháp được thực hiện có hiệu quả, tình trạng buôn bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu, trái phép giảm tối đa; giữ vững mục tiêu không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.


Đồng chí Nguyễn Văn Khu, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Minh cho biết: “Thực hiện Công văn của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai quyết liệt đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển kinh doanh gia cầm, sản phẩn gia cầm trái phép, huyện đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm triển khai hiệu quả các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa dịch cúm A/H7N9 và H5N1 trên người. Mục tiêu chung của huyện đặt ra là không để xảy ra dịch bện trên địa bàn huyện. Trong trường hợp có dịch, phải được phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên để xử lý kịp thời, tránh lây lan, hạn chế mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong”. Trên tinh thần chỉ đạo chung đó, kế hoạch của huyện được xây dựng với 2 tình huống cụ thể: Tình huống thứ nhất là khi chưa có dịch xảy ra; tình huống thứ hai khi có dịch xảy ra. Cả hai tình huống đều có các giải pháp thực hiện chi tiết, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành chức năng có liên quan. Hiện nay, khi dịch cúm A/H7N9 và H5N1 chưa xuất hiện trên địa bàn, nên huyện đang tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống dịch (PCD) theo tình huống thứ nhất. Huyện đã chỉ đạo 100% các xã, thị trấn kiện toàn BCĐ PCD trên người và duy trì hoạt động thường xuyên. Chỉ đạo các ngành chức năng: Công an; Y tế; Thú y; Quản lý thị trường, Biên phòng cùng phối hợp tổ chức, triển khai các hoạt động kiểm dịch nhằm phát hiện và xử lý hoạt động buôn bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhất là các xã khu vực biên giới. Đồng chí Hoàng Ngọc Quyển, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường Yên Minh cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của huyện, Đội Kiểm tra Liên ngành bao gồm các ngành chức năng có liên quan thường xuyên phối hợp tiến hành tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường chính cũng như các phiên chợ biên giới. Qua đó phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi buôn bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu. Tính trong tháng 4, đầu tháng 5, Đội Kiểm tra Liên ngành của huyện đã bắt giữ và tiêu hủy trên 500 con vịt giống; 50 kg thịt gà; 2.160 quả trứng gà nhập lậu trái phép”. Đồng chí Nguyễn Văn Khu cho biết thêm: “Mặc dù đã hạn chế đến mức tối đa tình trạng nhập lậu gia cầm trái phép nhưng trên địa bàn vẫn còn tình trạng bà con nhân dân giáp biên mua gia cầm nhỏ lẻ từ bên kia biên giới, nên các lực lượng chức năng rất khó kiểm soát, do đó huyện chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ về dịch cúm A/H7N9 và H5N1, từ đó nâng cao ý thức PCD bệnh. Trong tháng 4 vừa qua, huyện đã tổ chức một buổi tuyên truyền lớn tại xã Phú Lũng cho cán bộ, nhân dân các thôn trọng điểm của các xã vùng biên. Qua buổi tuyên truyền, cán bộ, nhân dân được tham gia tiếp tục về triển khai tuyên truyền tại cộng đồng”. Ngoài ra, huyện cũng chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh xây dựng kế hoạch PCD bệnh, bố trí khu vực cách ly và đảm bảo cơ số thuốc điều trị. Chỉ đạo trung tâm Y tế, trạm Y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư hóa chất phục vụ cho phòng, chống dịch, tăng cường tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân. Cán bộ làm công tác PCD được tập huấn kiến thức về giám sát, chẩn đoán các bệnh dịch nguy hiểm và bệnh dịch thường gặp. Tất cả các xã, thị trấn được giám sát thường xuyên, phát hiện bệnh dịch kịp thời từ ca bệnh đầu tiên để xử lý triệt để tránh để lây lan ra cộng đồng.


Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền huyện Yên Minh thể hiện quyết tâm cao độ trong việc PCD cúm A/H7N9 và H5N1. Tuy nhiên, để công tác phòng, chống dịch bệnh cúm A thực sự hiệu quả thì mỗi người dân trên địa bàn cần nêu cao ý thức và chấp hành nghiêm túc các khuyến cáo về công tác PCD bệnh như: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi tiếp xúc với gia cầm; không mua và sử dụng gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc; khi phát hiện có gia cầm ốm, chết cần báo ngay với chính quyền địa phương; khi trong nhà có người bị cúm, ho, đau ngực, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, điều trị...


KHÁNH TOÀN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Việt Nam đối mặt với nhiều chủng cúm
Hiện dịch cúm đang diễn biến phức tạp, trong nước là cúm A/H1N1, cúm A/H5N1. Trong khi đó, nguy cơ cúm A/H7N9 lây từ Trung Quốc cũng rất cao.
26/04/2013
Từ 1/5, nhân viên y tế thôn, bản sẽ được hưởng phụ cấp lương
Từ ngày 1/5/2013, đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản nói chung và cô đỡ thôn bản nói riêng sẽ chính thức được hưởng chế độ phụ cấp mức 0,3 và 0,5 so với mức lương tối thiểu chung theo quy định của Nhà nước và trợ cấp thêm hằng tháng (nếu có) từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác; đồng thời được trang bị các thiết bị, dụng cụ y tế theo danh mục do Bộ Y tế quy định.
24/04/2013
“Nghiêm khắc, nhưng dịu dàng”
HGĐT - Các cán bộ, nhân viên y tế ở khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, từng nhận xét Bác sĩ Đỗ Thị Thủy như vậy. Là một Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa trẻ tuổi, bác sỹ Thủy hiện là “đầu tầu” của khoa Sản cả về công tác chuyên môn lẫn công tác quản lý.
21/05/2013
Mổ mắt miễn phí cho người dân nghèo Xín Mần
HGĐT - Nhằm khám và mổ mắt miễn phí cho bà con nghèo không có điều kiện đến các trung tâm y tế, vừa qua, Đoàn Thầy thuốc trẻ Hà Giang đã phối hợp với Huyện ủy Xín Mần khám và mổ miễn phí các bệnh về mắt cho bà con nhân dân.
20/05/2013