Tận tâm vì sức khỏe người bệnh

10:28, 09/01/2024

BHG - Sau 20 năm thành lập (2003) Bệnh viện Y dược cổ truyền Hà Giang đã đạt tiêu chuẩn chuyên khoa hạng II, phát triển theo hướng đa khoa y học cổ truyền, điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại và trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh.

Đồng chí Vương Thị Duyên, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: Trong những năm qua, tập thể y, bác sỹ luôn nêu cao tinh thần phục vụ, chú trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, tích cực áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào chẩn đoán và điều trị. Các khoa, phòng đều thực hiện tốt quy chế chuyên môn như: Quy chế thường trực, chẩn đoán, làm hồ sơ bệnh án, hội chẩn, chống nhiễm khuẩn, kê đơn thuốc… Ngoài ra, công tác quản lý, chăm sóc, phục vụ bệnh nhân đảm bảo không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn làm ảnh hưởng tới tâm lý và sức khỏe người bệnh.

Điều dưỡng Bệnh viện Y dược cổ truyền thực hiện kỹ thuật kéo giãn cột sống cho bệnh nhân.
Điều dưỡng Bệnh viện Y dược cổ truyền thực hiện kỹ thuật kéo giãn cột sống cho bệnh nhân.

Nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh viện Y dược cổ truyền Hà Giang chú trọng đầu tư hệ thống cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp. Đến nay, Bệnh viện đã sở hữu nhiều thiết bị hiện đại, tiên tiến như máy laser nội mạch, laser CO2, laser chiếu ngoài, máy điều trị u xơ tiền liệt tuyến, máy kéo giãn cột sống, máy điện phân, điện xung, máy sóng ngắn, máy vi sóng, máy nội soi tai – mũi – họng, máy điện châm không kim, máy xoa bóp tuần hoàn khí… Các thiết bị máy móc hiện đại đã đáp ứng cơ bản hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Cùng với việc đầu tư công nghệ và kỹ thuật, Bệnh viện luôn quan tâm, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y, bác sỹ. Hiện, trong số 122 cán bộ, viên chức, người lao động của Bệnh viện, có 1 bác sỹ chuyên khoa II, 11 bác sỹ chuyên khoa I; 13 bác sỹ, 13 dược sỹ, 61 điều dưỡng; các kỹ thuật viên, hộ sinh và người lao động có trình độ từ trung cấp trở lên.

Với kinh nghiệm dày dặn và kiến thức không ngừng được tích lũy, đội ngũ y, bác sỹ, dược sỹ, điều dưỡng của Bệnh viện đã thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân bằng phương pháp cổ truyền kết hợp hiện đại. Bệnh viện triển khai thành công nhiều dịch vụ y học hiện đại kết hợp với y học cổ truyền như siêu âm điều trị, xông lưng, kéo giãn cột sống, điện xung, điện phân thuốc, điện châm, thủy châm, cấy chỉ, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, vật lý trị liệu phục hồi chức năng sau tai biến, liệt…

Năm 2023, Bệnh viện đã thu dung khám và điều trị cho trên 8.000 lượt người bệnh. Các dịch vụ kỹ thuật được áp dụng vào điều trị, người bệnh điều trị đỡ và khỏi đạt tỷ lệ cao.

Bài, ảnh: MINH KHAI


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cô giáo Hoàng Thị Huyền tâm huyết với học sinh vùng khó khăn

BHG - Năm 2011, cô giáo Hoàng Thị Huyền xin vào công tác tại huyện khó khăn Xín Mần. Cô được phân công vào công tác tại xã Ngán Chiên, bây giờ sáp nhập vào xã Trung Thịnh. Hành trang đi cùng của cô giáo trẻ mới ra trường lúc bấy giờ là niềm tin, sự nhiệt huyết tuổi thanh xuân và những kiến thức đã học được để “gieo chữ” cho học sinh vùng khó khăn.

08/01/2024
Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang tặng quà tại huyện Mèo Vạc và Đồng Văn

BHG - Sáng 6.1, Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang gồm các đồng chí: Tráng A Dương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Vương Thị Hương, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Xín Mần cùng Quỹ Thiện tâm và cộng đồng Vinfast toàn cầu đã đến trao quà cho người dân hai xã Khâu Vai và Lũng Pù, huyện Mèo Vạc.

08/01/2024
Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Xuân tình nguyện năm 2024

BHG - Vừa qua, tại xã Túng Sán (Hoàng Su Phì), Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Hoàng Su Phì tổ chức Chương trình Xuân tình nguyện năm 2024 và hưởng ứng Chương trình “Tự hào một dải non sông". Dự có lãnh đạo Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Huyện đoàn Hoàng Su Phì, các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) cùng các cháu học sinh.

08/01/2024
Hướng dẫn thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

BHG - Theo các quy định của pháp luật, việc thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng phải tuân thủ quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và quy định về quản lý chất thải nguy hại của pháp luật về bảo vệ môi trường. Bao gói thuốc BVTV sau sử dụng phải được thu gom về các bể chứa.

08/01/2024